Chương 1
Vừa xuống núi chưa đầy ba tiếng, tôi đã bị cảnh sát còng tay.
Lý do rất đơn giản.
Tôi có một gương mặt giống hệt nữ tội phạm đang bị truy nã tr*n t*àn quốc.
Trong bức ảnh truy nã, người phụ nữ mặc áo đen, mái tóc dài ngang vai, đôi mắt phượng sắc nét, bên khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ. Theo thông tin cảnh sát công bố, cô ta có liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng, đồng thời bị nghi ngờ đã rời khỏi thành phố trước khi lệnh truy bắt được ban hành.
Mà tôi, từ đường nét khuôn mặt cho đến nốt ruồi bên khóe môi, đều giống cô ta đến mức khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Khi nam cảnh sát đứng trước mặt tôi, giơ thẻ ngành lên rồi lạnh lùng nói: “Cô đi theo chúng tôi một chuyến”, tôi lại chẳng mấy để tâm đến chiếc còng trên tay, bởi lúc ấy còn đang bận quan sát tướng mạo của anh ta.
Ấn đường hơi hẹp, sơn căn ngay ngắn, ánh mắt có thần, nhưng cung điền trạch lại không được tốt lắm.
Tôi âm thầm thở dài.
Người này e rằng sắp gặp chuyện phiền phức liên quan đến nhà cửa.
“Đồng chí cảnh sát, trước khi đi, tôi có thể nói một câu không?” Tôi chủ động giơ hai tay, phối hợp để anh ta khóa còng vào cổ tay.
Anh ta lạnh nhạt nhìn tôi. “Nói.”
“Anh nên kiểm tra lại khóa cửa nhà mình. Tối nay có khả năng sẽ có trộm ghé thăm.”
Nam cảnh sát im lặng đúng hai giây, sau đó quay sang đồng nghiệp, giọng không chút dao động. “Đưa cô ta về đồn. Kiểm tra luôn tiền sử sử dụng chất kích thích.”
Tôi nghẹn lời.
Được rồi.
Tôi đã biết người phàm không dễ tin vào huyền học, nhưng không ngờ lại khó tin đến mức này.
Người bắt tôi tên là Tần Mặc, đội trưởng đội trọng án thành phố.
Nghe nói năng lực phá án của anh rất xuất sắc, tính tình lại nổi tiếng khó gần. Trong hồ sơ thành tích có không ít vụ án tồn đọng nhiều năm được anh lần theo từng manh mối rồi phá giải. Chỉ có điều, vì quá nguyên tắc và cứng nhắc nên đồng nghiệp thường xuyên bị anh chặn đến mức không biết phải nói gì.
Tôi cảm thấy người này đặc biệt phù hợp với một câu.
Có tài, nhưng thiếu phúc.
Đương nhiên, câu ấy tôi chỉ dám nghĩ trong lòng.
Tại đồn cảnh sát, Tần Mặc đặt bức ảnh truy nã xuống trước mặt tôi rồi hỏi: “Cô tên gì?”
“Hạ Nhược Đồng.”
“Quê quán?”
“Thanh Sơn.”
“Làm nghề gì?”
“Tính quẻ, xem tướng, xem phong thủy. Thỉnh thoảng còn giúp người khác tìm đồ thất lạc.”
Ngòi bút trong tay Tần Mặc khựng lại.
Anh ngẩng mắt nhìn tôi. “Cô có biết hành vi giả danh thầy bói để lừa tiền người khác có thể bị xử lý thế nào không?”
Tôi nhìn anh bằng vẻ khó tin. “Đồng chí cảnh sát, tôi còn chưa kiếm được của anh đồng nào, sao anh đã vội kết tội tôi rồi?”
“Vậy cô giải thích thế nào về gương mặt của mình?”
Tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn bức ảnh trước mặt.
Người phụ nữ trong ảnh quả thật giống tôi như đúc. Không chỉ ngũ quan tương đồng, ngay cả thần thái trong đôi mắt cũng có vài phần giống nhau. Nếu không phải tôi biết rất rõ mình đã sống trên núi gần hai mươi năm, chưa từng đặt chân đến thành phố này, có lẽ chính tôi cũng phải nghi ngờ liệu bản thân có một người chị em song sinh thất lạc bên ngoài hay không.
Tôi quan sát thêm một lúc. Nụ cười vốn còn vương trên môi dần biến mất.
“Người này không phải tôi.”
Tần Mặc bình thản đáp: “Chúng tôi biết cách phân biệt.”
Có thể bạn thích
“Không, ý tôi không phải vậy.” Tôi đưa tay chỉ vào đôi mắt của người phụ nữ trong ảnh. “Cô ta có thể cũng không phải người trong bức ảnh gốc.”
Ánh mắt Tần Mặc lập tức nâng lên.
Tôi tiếp tục giải thích: “Bức ảnh này đã bị chỉnh sửa. Không phải kiểu chỉnh sửa thông thường, mà là có người cố tình thay đổi một số đặc điểm trên khuôn mặt để biến cô ta thành một người khác. Nếu dùng chính bức ảnh này để nhận diện nghi phạm, khả năng bắt nhầm người sẽ rất cao.”
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Tần Mặc nhìn tôi chằm chằm hồi lâu mới hỏi: “Cô học những thứ này ở đâu?”
“Tổ truyền.”
“Có chứng cứ không?”
“Có.”
Tôi chỉ vào bức ảnh. “Người phụ nữ này có một nốt ruồi bên khóe môi, nhưng nốt ruồi ấy là giả, được thêm vào sau khi ảnh bị chỉnh sửa. Còn nốt ruồi của tôi là thật.”
Tần Mặc không đáp. Anh chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho đồng nghiệp mang bức ảnh đi kiểm tra.
Một lúc sau, cảnh sát phụ trách giám định hình ảnh bước vào. Sắc mặt người nọ rõ ràng khác hẳn lúc rời đi.
“Đội trưởng, ảnh truy nã quả thật có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Chúng tôi cần tiếp tục đối chiếu với dữ liệu gốc.”
Tần Mặc quay đầu nhìn tôi.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, sự đề phòng trong mắt anh đã vơi đi đôi chút.
Tôi lập tức nắm lấy cơ hội. “Vậy bây giờ có thể tháo còng cho tôi chưa? Cổ tay tôi sắp bị siết gãy rồi.”
Anh cúi mắt nhìn chiếc còng trên tay tôi. “Cô hoàn toàn có thể nói chuyện đàng hoàng ngay từ đầu.”
“Tôi vẫn luôn nói chuyện đàng hoàng. Chính anh không chịu tin.”
Tần Mặc không tranh luận thêm. Anh tháo còng cho tôi, sau đó kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
“Hạ Nhược Đồng, tôi cần cô phối hợp điều tra. Hiện tại, chúng tôi vẫn nghi ngờ cô có liên quan đến người phụ nữ trong ảnh.”
Tôi xoa cổ tay đã hằn lên một vòng đỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. “Đội trưởng Tần, tôi có thể giúp anh tìm ra cô ta.”
“Dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc cô ta sắp gặp nạn.”
Gương mặt Tần Mặc vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: “Trong vòng ba ngày tới, cô ta sẽ xuất hiện ở một nơi có nước, nằm về phía đông thành phố. Nếu anh tìm đúng chỗ, có lẽ sẽ tìm được thứ cô ta đang che giấu.”
Tần Mặc nghe xong liền đứng dậy. “Đưa cô ấy sang phòng bên cạnh, tiếp tục xác minh thân phận.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, bất lực thở dài.
Đúng là người mang mệnh làm cảnh sát, nhưng lại chẳng có chút duyên nào với việc nghe bói.
Thế nhưng, Tần Mặc vừa đi tới cửa thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Anh nhận máy. Chưa đầy mười giây sau, sắc mặt vốn bình tĩnh đã thay đổi.
“Ở đâu?”
Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy Tần Mặc lập tức quay người. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khóa chặt lấy tôi.
“Hạ Nhược Đồng.”
Tôi chớp mắt. “Sao thế?”
Anh bước thẳng đến trước mặt tôi, giọng nói lạnh hơn hẳn lúc trước. “Cô vừa nói người phụ nữ đó sẽ xuất hiện ở phía đông thành phố?”
“Đúng vậy.”
“Ba phút trước, đội tuần tra phát hiện một thi thể nữ dưới hồ chứa nước phía đông. Trên người nạn nhân có giấy tờ tùy thân của nghi phạm trong vụ án chúng tôi đang điều tra.”
Tôi im lặng.
Ánh mắt Tần Mặc đè nặng lên người tôi, từng chữ đều mang theo sự dò xét và cảnh giác. “Cô giải thích thế nào về chuyện này?”
Tôi nhìn anh hồi lâu. Vẻ nhẹ nhõm ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác bất an khó gọi tên.
Cuối cùng, tôi chỉ nói: “Đội trưởng Tần, tôi nghĩ lúc này anh nên cầu nguyện cho mình thì hơn.”
Anh nhíu mày. “Cô có ý gì?”
Tôi đưa mắt xuống đường chỉ tay của anh. Giọng nói lần đầu tiên không còn chút ý trêu chọc nào.
“Bởi vì người chết dưới hồ không phải cô ta.”
Tần Mặc nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh.
“Còn cô ta đang ở ngay trong đồn cảnh sát này.”
Tần Mặc không quay đầu.
Anh chỉ đưa tay đặt lên chiếc bộ đàm bên vai, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tôi. “Cô thấy ai?”
Tôi nhìn qua vai anh.
Ngoài lớp kính mờ của phòng làm việc, một người phụ nữ mặc áo khoác màu be đang ngồi trên hàng ghế dài. Mái tóc cô được búi thấp sau gáy, sống mũi đeo một cặp kính thanh mảnh, hai tay ôm cốc nước giấy. Cô vừa cúi đầu ho khẽ, vừa lắng nghe nữ cảnh sát đứng bên cạnh nói chuyện.
Nhìn thế nào cũng không giống một tội phạm đang bị truy nã.