Nhận được tin Tiểu Bảo mất tích, ta gần như chẳng còn tâm trí làm bất cứ chuyện gì.

Ma ma quỳ trước mặt ta, vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi sự việc. Bà chỉ rời đi mua bánh một lát, lúc quay về đã không thấy Tiểu Bảo đâu nữa. Ta nghe xong, đầu óc lập tức trống rỗng, vội vàng sai người tìm kiếm khắp khu chợ, còn tự mình chạy ra ngoài hỏi thăm từng cửa hàng gần đó.

Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy, nếu gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao?

Ta càng nghĩ càng sợ, trong đầu hiện lên đủ loại khả năng. Nhưng giữa những suy đoán hỗn loạn ấy, điều khiến ta bất an nhất vẫn là Tạ Hoài Cẩn.

Hắn đã biết ta ở Văn Châu, lại sai người âm thầm theo dõi ta. Nếu hắn tình cờ gặp Tiểu Bảo, với khuôn mặt giống hắn đến chín phần ấy, làm sao có thể không sinh nghi?

Ta không dám nghĩ tiếp, chỉ liên tục cầu mong Tiểu Bảo vẫn bình an, đừng thật sự rơi vào tay hắn.

Đúng lúc ta đang sốt ruột đến mức sắp bật khóc, ngoài cửa tửu lâu bỗng truyền đến tiếng bước chân. Ta ngẩng đầu nhìn sang, vừa trông thấy người đang ôm đứa trẻ bước vào, cả người lập tức cứng đờ.

Tạ Hoài Cẩn.

Hắn mặc trường bào màu sẫm, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi, trong lòng còn ôm Tiểu Bảo đang ngủ say. Đứa trẻ ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo trước ngực, chẳng hề biết bản thân vừa khiến ta sợ hãi đến nhường nào.

Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo lắng trong lòng ta đều biến thành tức giận, nhưng xen lẫn trong đó còn có một cảm giác khó gọi thành tên.

Ta từng yêu người đàn ông này rất nhiều, từng mong có một ngày được cùng hắn sống trong một mái nhà, sinh con dưỡng cái, cùng nhau trải qua những năm tháng bình dị. Vậy mà đến khi ta thật sự mang thai, thứ chờ đợi ta lại là tin hắn muốn được ban hôn với một nữ nhân khác.

Ta sợ hắn không cần đứa trẻ, càng sợ hắn sẽ ép ta bỏ đi cốt nhục của mình để nhường chỗ cho người khác. Vì vậy, ta mới bất chấp tất cả rời khỏi kinh thành, một mình đến Văn Châu, vừa làm ăn vừa nuôi Tiểu Bảo lớn lên.

Ta vốn tưởng chỉ cần không gặp lại hắn, những chuyện cũ sẽ dần trở thành quá khứ. Nào ngờ hôm nay, khi nhìn thấy hắn ôm Tiểu Bảo trở về, ta mới nhận ra bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh trước người này.

Ta đã lo lắng đến đỏ hoe mắt, vừa thấy Tiểu Bảo liền lập tức bước nhanh tới, đưa tay muốn đón con về.

“Đưa Tiểu Bảo cho ta!”

Tạ Hoài Cẩn cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ trong lòng, sau đó mới ngẩng lên nhìn ta. Hắn không những không giao Tiểu Bảo cho ta mà còn nghiêng người tránh đi, khiến tay ta chỉ bắt được một khoảng không.

Ta tức đến run cả giọng.

“Người làm gì vậy? Mau đưa con cho ta!”

Ta vừa định tiến lên giành lại đứa trẻ, hắn đã bất ngờ đưa cánh tay còn lại vòng qua eo ta, kéo ta sát vào người mình. Ta không kịp đề phòng, cả người lập tức đụng vào ngực hắn, còn chưa kịp nổi giận đã nghe thấy tiếng hít khí khe khẽ từ phía sau.

Quản gia và ma ma vốn đang đứng gần đó, lúc này đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiểu Bảo, rồi lại nhìn sang Tạ Hoài Cẩn. Hai người nhìn nhau một cái, dường như đã hiểu ra chuyện gì, sau đó lập tức cúi đầu xin phép lui xuống, ngay cả ma ma đang lo lắng cho Tiểu Bảo cũng không dám ở lại lâu hơn.

Ta nhìn theo bóng dáng hai người, trong lòng càng thêm tức giận. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn tâm trí giở trò trước mặt người khác!

Ta cố sức đẩy hắn ra, nghiến răng nói: “Tạ Hoài Cẩn, người điên đủ chưa? Ta đã có phu quân rồi, mau buông ta ra!”

Hắn chẳng những không buông, cánh tay đặt bên eo ta còn siết chặt hơn. Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, giọng nói mang theo chút cười như không cười.

“Phu quân? Nàng tìm một nam nhân giả đến diễn kịch, còn cố ý nắm tay hắn trước mặt ta, trêu tức ta vui lắm sao?”

Ta sững người một thoáng, sau đó lập tức hiểu ra hắn đang nhắc đến Thẩm Tư Duật. Nghĩ đến chuyện mình phải nhờ bằng hữu giả làm phu quân chỉ để đuổi hắn đi, ta càng cảm thấy bực bội.

“Đó là chuyện của ta, không liên quan đến người!”

Tạ Hoài Cẩn nhìn ta, ánh mắt bỗng nghiêm túc hơn. Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói trầm xuống: “Vậy còn đứa nhỏ này thì sao? Nàng định chối cả con của ta nữa à?”

Ta nghe vậy, trái tim lập tức thắt lại. Quả nhiên hắn đã biết!

Ta cố giữ vẻ bình tĩnh, lạnh giọng đáp: “Tiểu Bảo không liên quan đến người. Mau đưa con cho ta!”

“Không liên quan đến ta?” Hắn lặp lại, dường như bị câu nói ấy chọc giận, cánh tay ôm ta càng không chịu buông. “Tô Uyển Ninh, nàng giấu con ta suốt ba năm, bây giờ còn nói nó không liên quan đến ta?”

Ta tức đến mức chỉ muốn giơ tay đánh hắn một cái. Rõ ràng người tự dưng xuất hiện, không chịu buông tha cho mẹ con ta là hắn, vậy mà giờ đây hắn lại nói như thể bản thân mới là người chịu ấm ức.

Ta trừng mắt nhìn hắn, cố gắng hạ thấp giọng để không đánh thức Tiểu Bảo.

“Người có bệnh à? Người đã có nữ nhân khác, tại sao còn không chịu buông tha cho ta và Tiểu Bảo? Chúng ta chỉ muốn sống yên ổn, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”

Tạ Hoài Cẩn nhíu mày, vẻ mặt thoáng hiện sự khó hiểu.

“Nữ nhân nào?”

Ta suýt nữa bật cười vì tức giận. Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn giả vờ không biết!

“Nữ nhân nào ư? Vương gia, trí nhớ của người kém đến mức ấy sao? Năm đó người muốn được ban hôn với người khác, chẳng lẽ đã quên rồi?”

Nhắc đến chuyện cũ, giọng ta không khỏi nghẹn lại. Ta vốn không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, nhưng những ấm ức đã đè nén suốt ba năm qua cứ thế dâng lên, khiến mắt ta lại đỏ hoe.

“Năm đó người đã muốn cưới người khác, ta đương nhiên sẽ không mặt dày ở lại làm phiền. Người muốn có cuộc sống của người, ta cũng có cuộc sống của ta. Ta mang Tiểu Bảo rời đi, từ đó không xuất hiện trước mặt người nữa, chẳng phải đã làm đúng ý người rồi sao?”

Tạ Hoài Cẩn nhìn đôi mắt ngấn nước của ta, vẻ mặt dần thay đổi. Hắn im lặng một lúc, như thể cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân khiến ta bỏ đi năm đó.

Sau đó, hắn bỗng khẽ bật cười.

“Thì ra nàng rời khỏi kinh thành là vì chuyện ban hôn ấy?”

Ta nghe hắn cười, cơn giận trong lòng càng không thể kiềm chế. Đến giờ phút này mà hắn vẫn còn cảm thấy chuyện ấy buồn cười sao?

“Đương nhiên là vì chuyện ấy!” Ta nhìn thẳng vào hắn, từng lời đều mang theo sự tức giận bị đè nén suốt nhiều năm. “Ta đã từng tin người, cũng từng nghĩ rằng chỉ cần người thật lòng đối xử với ta, chúng ta có thể sống bên nhau cả đời. Nhưng người đã nói sẽ chỉ có một mình ta, vậy mà cuối cùng lại muốn cưới người khác. Ta đâu có ngốc đến mức biết người phản bội mình mà vẫn cố chấp ở lại!”

Nói đến cuối cùng, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Ta ghét nhất chính là dáng vẻ này của bản thân. Rõ ràng đã quyết tâm quên hắn, đã cố gắng sống thật tốt suốt ba năm, vậy mà chỉ cần đứng trước mặt hắn, mọi tủi thân và đau lòng năm xưa lại lần lượt ùa về.

Tạ Hoài Cẩn nhìn ta khóc, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho ta, nhưng ta nghiêng đầu tránh đi, không muốn nhận lấy chút dịu dàng muộn màng ấy.

Hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ thở dài, giọng nói hiếm khi mang theo vẻ bất đắc dĩ.

“Đồ ngốc, năm đó ta xin hoàng thượng ban hôn với người khác, chẳng qua chỉ là một màn kịch để phối hợp điều tra. Nếu ta thật sự muốn cưới nữ nhân khác, hà cớ gì ba năm qua vẫn luôn tìm nàng?”

Ta ngẩn người, nhất thời quên cả khóc.

Một lúc lâu sau, ta mới ngẩng đầu nhìn hắn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

“Người nói gì?”

“Ta nói chuyện ban hôn năm đó chỉ là giả.” Tạ Hoài Cẩn nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm túc. “Ta cần khiến đối phương tin rằng ta đã có ý định kết thân với một gia tộc khác, từ đó mới có thể thuận lợi điều tra chuyện phía sau. Ta vốn định tìm cơ hội giải thích với nàng sau khi mọi chuyện kết thúc, nào ngờ còn chưa kịp nói rõ, nàng đã biến mất không để lại dấu vết.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất lực.

“Ta tìm nàng suốt ba năm, nhưng nàng giấu tung tích quá kỹ. Đến tận bây giờ ta mới biết nàng ở Văn Châu.”

Ta sững sờ nhìn hắn, trong đầu hỗn loạn đến mức chẳng biết nên tin hay không. Nếu lời hắn nói là thật, vậy những đau khổ ta phải chịu đựng suốt ba năm qua chẳng phải đều bắt nguồn từ một hiểu lầm sao?

Nhưng nếu hắn đã không có nữ nhân khác, tại sao năm đó lại không nói rõ với ta? Tại sao lại để ta mang theo nỗi đau ấy rời khỏi kinh thành, một mình sinh con, một mình nuôi con khôn lớn?

Như đoán được suy nghĩ của ta, Tạ Hoài Cẩn khẽ thở dài.

“Ta biết nàng đang giận. Nhưng khi ấy ta thật sự chưa kịp giải thích, nàng đã bỏ đi rồi. Đợi đến lúc ta phát hiện nàng biến mất, mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa.”

Ta cắn môi, vừa tức vừa tủi thân.

“Người nói dối! Nếu người thật lòng muốn giải thích, tại sao không tìm cách nói rõ ngay từ đầu?”

“Được, là ta sai.” Hắn không tranh cãi với ta, chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Bảo đang ngủ say trong lòng, sau đó lại nhìn ta. “Nhưng Uyển Ninh, chuyện năm đó là ta có lỗi với nàng. Còn chuyện nàng giấu ta sinh con, chúng ta có thể từ từ nói rõ. Ta không trách nàng, nhưng từ nay về sau, đừng mong ta để hai mẹ con nàng rời khỏi ta thêm lần nào nữa.”

Ta tức đến mức muốn mắng hắn thêm vài câu, nhưng nhìn Tiểu Bảo đang ngủ ngon lành, cuối cùng chỉ có thể cố nén giọng xuống.

“Tạ Hoài Cẩn, người đừng tưởng nói vài câu như vậy là ta sẽ tha thứ cho người. Chuyện năm đó chưa rõ ràng, ta sẽ không theo người về kinh thành, càng không để người tùy tiện quyết định cuộc sống của mẹ con ta!”

Hắn nhìn ta một lúc, rồi bất ngờ cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta.

“Được, ta không ép nàng tha thứ ngay hôm nay.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm Tiểu Bảo đi về phía chiếc ghế gần đó, cẩn thận đặt đứa trẻ nằm xuống rồi kéo chăn phủ lên người con. Sau đó, hắn quay lại, nắm lấy tay ta như thể chuyện ấy vốn dĩ hết sức tự nhiên.

“Chuyện giữa chúng ta, ta sẽ từ từ giải quyết. Còn Tiểu Bảo, ta đã nhận nó là con trai mình, sau này ta sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi.”

Ta nhìn bàn tay đang bị hắn nắm lấy, trong lòng rối bời.

Ba năm qua, ta luôn nghĩ rằng mình đã mất đi người từng yêu thương nhất, cũng từng cho rằng chỉ cần rời khỏi kinh thành là có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nào ngờ đến cuối cùng, người khiến ta đau lòng năm ấy lại nói với ta rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm.

Ta không biết có nên tin hắn hay không.

Nhưng có một điều ta hiểu rất rõ, từ khi Tạ Hoài Cẩn tìm đến Văn Châu, cuộc sống bình yên mà ta vất vả gây dựng suốt ba năm qua, e rằng sẽ chẳng thể trở lại như trước nữa.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương