Chương 12
“Chuyện gì?”
“Có lẽ từ đầu đến cuối, họ chưa từng coi tôi là một người cần được tôn trọng.”
Đường Gia Hân im lặng.
Tôi cười nhạt.
“Trong mắt họ, tôi chỉ là người có thể cho mượn tên, mượn giấy tờ, mượn cả cuộc đời, miễn là tôi không phát hiện.”
Cô ấy khép tập tài liệu.
“Nhưng bây giờ cô đã phát hiện.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
Và tôi sẽ không để chuyện đó bị che giấu thêm lần nào nữa.
Tin Lâm Tư Vũ bị một thương hiệu tạm dừng hợp tác xuất hiện vào cuối tháng.
Tôi biết chuyện qua điện thoại của Lâm Quốc Thành.
Ông gọi cho tôi lúc gần mười giờ tối.
Vừa bắt máy, tôi đã nghe tiếng ông tức giận.
“Con hài lòng chưa?”
Tôi đặt cuốn sách xuống.
“Bố đang nói chuyện gì?”
“Tư Vũ bị nhãn hàng yêu cầu giải trình. Hợp đồng quảng cáo của nó có nguy cơ bị hủy!”
Tôi nhíu mày.
“Vì sao?”
“Còn vì sao nữa? Chẳng phải con đi trình báo sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Con không công khai thông tin y tế của Lâm Tư Vũ. Con chỉ yêu cầu xác minh việc danh tính của mình bị sử dụng.”
“Nhưng người ta đã biết!”
“Vậy bố nên hỏi ai đã tiết lộ.”
Ông im lặng một chút.
Rồi nói:
“Con rút đơn đi.”
Tôi bật cười.
“Không.”
“Nhược Nghiên!”
“Bố không cần gọi tên con bằng giọng đó.”
“Con định ép cả nhà đến đường cùng sao?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Bố, con hỏi một câu. Nếu ngày hôm đó bác sĩ không phát hiện hồ sơ bất thường, bố có định nói thật với con không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Bố có định nói trước ngày cưới không?”
Ông vẫn không trả lời.
“Hay bố định để con kết hôn, sinh con, sống cả đời với ba bộ hồ sơ sai lệch, còn mọi người tiếp tục giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì?”
Lâm Quốc Thành thở nặng nề.
“Bố chỉ muốn gia đình yên ổn.”
“Gia đình nào?”
Ông khựng lại.
Tôi hỏi:
Có thể bạn thích
“Gia đình của bố, dì Tống và Lâm Tư Vũ? Hay gia đình có cả con?”
“Con cũng là con gái bố!”
“Vậy tại sao bố chưa từng hỏi con có đồng ý hay không?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Tôi nghe tiếng ông thở dài.
“Nhược Nghiên, bố già rồi. Bố không muốn cuối đời còn phải đối diện những chuyện như thế này.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Con cũng không muốn.”
Giọng tôi rất nhẹ.
“Nhưng bố đã lựa chọn làm chuyện đó. Bây giờ không thể bắt con chịu hậu quả chỉ vì bố không muốn đối diện.”
Ông không nói gì.
Tôi kết thúc:
“Nếu bố thật sự muốn giải quyết, hãy hợp tác xác minh. Đừng gọi điện ép con rút đơn nữa.”
Rồi tôi cúp máy.
Tôi tưởng cuộc gọi ấy đã đủ khiến bố hiểu.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Mỹ Lan lại tìm đến công ty tôi.
Bà ta không hẹn trước.
Cũng không gọi điện.
Bà ta trực tiếp đến quầy lễ tân, nói mình là mẹ kế của tôi, có chuyện gia đình vô cùng khẩn cấp.
Lúc ấy tôi đang họp với khách hàng.
Trợ lý gửi tin nhắn báo có người phụ nữ muốn gặp.
Tôi trả lời rằng không tiếp.
Mười phút sau, tiếng ồn vang lên ngoài hành lang.
Tôi bước ra.
Tống Mỹ Lan đang đứng trước quầy lễ tân, lớn tiếng trách móc.
“Lâm Nhược Nghiên đâu? Bảo nó ra đây! Tôi nuôi nó bao nhiêu năm, bây giờ nó muốn đẩy em gái vào tù!”
Mấy nhân viên xung quanh nhìn nhau.
Tôi đứng cách đó vài bước.
“Dì Tống.”
Bà ta lập tức quay lại.
“Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện!”
Tôi nhìn trợ lý.
“Phiền em mời bảo vệ lên.”
Tống Mỹ Lan trợn mắt.
“Cô dám gọi bảo vệ đuổi tôi?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Dì đang gây ồn ào tại nơi làm việc của tôi.”
“Cô không sợ người khác biết mình là loại con gái bất hiếu à?”
Tôi nhìn bà ta.
“Dì muốn nói chuyện riêng hay muốn tiếp tục la hét?”
Bà ta cười khẩy.
“Tôi cứ nói ở đây đấy. Để đồng nghiệp cô biết cô độc ác đến mức nào!”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi quay sang trợ lý.
“Em giúp chị mời trưởng bộ phận nhân sự và bảo vệ đến làm việc. Nếu người này tiếp tục gây rối, chúng ta xử lý theo quy định của tòa nhà.”
Tống Mỹ Lan không ngờ tôi phản ứng như vậy.
Bà ta vốn tưởng chỉ cần làm ầm lên, tôi sẽ sợ mất mặt mà nhượng bộ.
Nhưng tôi không còn là cô gái năm xưa nữa.
Tôi đã làm việc ở công ty này gần bốn năm.
Từ một nhân viên bình thường, tôi được thăng lên trưởng nhóm dự án nhờ năng lực của chính mình.
Tôi không có gì phải xấu hổ vì một người khác đến gây rối.
Tống Mỹ Lan chỉ thẳng mặt tôi.
“Cô không sợ tôi kể hết chuyện ba lần p/h/á th/a/i của cô sao?”
Không gian lập tức yên tĩnh.
Tôi nhìn bà ta.
“Dì vừa nói gì?”
Bà ta cười đắc ý.
“Cô nghe rõ rồi đấy. Cô nghĩ mình có thể giấu mọi người mãi sao?”
Tôi lấy điện thoại ra, bật ghi âm và nói rõ:
“Dì vừa tuyên bố trước mặt đồng nghiệp rằng tôi từng p/h/á th/a/i ba lần. Dì có bằng chứng xác nhận tôi là người thực hiện những th/ủ th/u/ật đó không?”
Tống Mỹ Lan hơi khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Hay dì đang cố tình sử dụng những hồ sơ mang danh tính tôi mà chính gia đình dì có liên quan đến việc tạo lập?”