Anh ta ngẩng đầu.

“Không phải vì anh đã giúp bố tôi một lần.”

Tôi nói chậm rãi.

“Mà vì anh đã có vô số cơ hội nói thật, nhưng lần nào cũng chọn che giấu.”

Nước mắt Hạ Dịch Phong rơi xuống.

“Anh xin lỗi.”

Tôi gật đầu.

“Tôi nghe rồi.”

Anh ta nhìn tôi đầy hy vọng.

Nhưng tôi tiếp tục:

“Lời xin lỗi của anh, tôi nhận. Còn chuyện quay lại, không có khả năng.”

Hạ Dịch Phong sững sờ.

“Nhược Nghiên…”

“Tôi không muốn dành phần đời còn lại để đoán xem mỗi lần anh im lặng là vì đang suy nghĩ, hay vì đang giấu tôi một chuyện khác.”

Anh ta cúi gằm mặt.

Lần này, anh ta không cầu xin nữa.

Sau khi Hạ Dịch Phong rời đi, Đường Gia Hân nhìn tôi.

“Cô ổn chứ?”

Tôi hít sâu.

“Ổn.”

Cô ấy gật đầu.

“Vậy chúng ta tiếp tục.”

Tôi mỉm cười.

“Tiếp tục.”

Một tuần sau, sự việc xuất hiện bước ngoặt đầu tiên.

Cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận đơn trình báo của tôi và bắt đầu xác minh dấu hiệu sử dụng trái phép thông tin định danh.

Theo thông tin được phép cung cấp cho tôi, quá trình đối chiếu cho thấy ba lần đăng ký đều có những điểm bất thường cần làm rõ.

Đặc biệt, trong hồ sơ đầu tiên, bản sao giấy tờ có dấu hiệu bị chỉnh sửa phần ghi chú mục đích sử dụng.

Tôi lập tức nhớ đến dòng chữ mẹ từng ghi.

“Dùng cho thủ tục bảo hiểm.”

Nếu phần ghi chú ấy bị cố tình che đi để sử dụng cho mục đích khác, vậy người chuẩn bị hồ sơ đã biết rõ bản sao không được cấp cho việc đăng ký điều trị.

Tôi hỏi Đường Gia Hân:

“Có thể xác định ai chỉnh sửa không?”

Cô ấy đáp:

“Cần kết quả giám định và xác minh nguồn tài liệu. Chúng ta không nên kết luận trước.”

Tôi gật đầu.

Nhưng trong lòng đã xuất hiện một nghi vấn.

Năm năm trước, bố xin bản sao căn cước từ mẹ tôi.

Lúc đó Hạ Dịch Phong chưa quen Lâm Tư Vũ.

Người trực tiếp xử lý hồ sơ rất có thể là bố hoặc Tống Mỹ Lan.

Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ.

Bà ấy tự giới thiệu là Chu Ngọc Mai, từng làm việc tại một cơ sở dịch vụ hồ sơ tư nhân.

Giọng bà ấy hơi run.

“Cô Lâm, tôi nghe nói cô đang xác minh chuyện giấy tờ bị sử dụng sai?”

Tôi lập tức cảnh giác.

“Ai cho cô số của tôi?”

“Luật sư của cô có liên hệ qua đơn vị cũ của tôi, để lại thông tin nếu ai có tài liệu liên quan thì chủ động liên hệ.”

Tôi nhớ Đường Gia Hân từng nói sẽ gửi yêu cầu xác minh đến những đơn vị liên quan bằng phương thức hợp pháp.

Tôi hỏi:

“Cô biết chuyện gì?”

Chu Ngọc Mai im lặng một lúc.

“Có thể chúng ta nên gặp trực tiếp, có luật sư của cô ở đó.”

Tôi đồng ý.

Chiều hôm ấy, bà ấy đến văn phòng Đường Gia Hân.

Chu Ngọc Mai khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, hai tay nắm chặt túi xách.

Vừa ngồi xuống, bà ấy đã nói:

“Tôi không biết chuyện này lại kéo dài đến bây giờ.”

Tôi nhìn bà.

“Cô từng xử lý giấy tờ cho gia đình tôi?”

Bà ấy gật đầu.

“Năm năm trước, có một người phụ nữ đến nhờ tôi sao chụp và sắp xếp một bộ hồ sơ.”

“Người đó là ai?”

“Tống Mỹ Lan.”

Tôi siết tay.

Chu Ngọc Mai tiếp tục:

“Bà ấy mang theo bản sao căn cước của một cô gái tên Lâm Nhược Nghiên, nói rằng cần chuẩn bị giấy tờ cho người thân làm thủ tục tại b/ệ/nh viện.”

Tôi hỏi:

“Cô có biết người thực tế sử dụng không?”

“Lúc đó không.”

Bà ấy cúi đầu.

“Nhưng tôi nhớ bà ấy yêu cầu che phần ghi chú trên bản sao. Tôi nói không nên làm như vậy. Bà ấy bảo chỉ cần bản sao sạch sẽ, không ảnh hưởng gì.”

Đường Gia Hân hỏi:

“Bà có thực hiện yêu cầu đó không?”

Chu Ngọc Mai im lặng.

Cuối cùng bà ấy gật đầu.

“Tôi đã làm.”

Tôi nhìn bà ấy.

“Vì sao?”

“Lúc đó tôi nghĩ chỉ là xử lý hình thức bản photocopy. Tôi không biết bà ấy định dùng danh tính người khác.”

Bà ấy lấy ra một cuốn sổ cũ.

“Đây là sổ ghi công việc năm đó. Tôi vẫn giữ vì liên quan đến quyết toán của cửa hàng.”

Đường Gia Hân tiếp nhận để kiểm tra theo quy trình.

Trong sổ có một dòng ghi ngày tháng, tên khách hàng và nội dung yêu cầu chỉnh sửa bản sao giấy tờ.

Tôi nhìn nét chữ đã phai màu.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Năm năm trước, khi tôi còn đang bận tìm việc, tiết kiệm từng đồng để trả tiền thuê nhà, có người đã cầm bản sao căn cước của tôi đến một cửa hàng, yêu cầu xóa đi dòng chữ giới hạn mục đích sử dụng.

Tất cả diễn ra trong lúc tôi hoàn toàn không hay biết.

Chu Ngọc Mai nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

“Tôi xin lỗi. Nếu lúc đó tôi cẩn thận hơn…”

Tôi lắc đầu.

“Cô nên nói rõ mọi chuyện với cơ quan xác minh.”

Bà ấy gật đầu.

“Tôi sẽ nói.”

Khi bà ấy rời đi, tôi ngồi rất lâu không nhúc nhích.

Đường Gia Hân hỏi:

“Cô đang nghĩ gì?”

Tôi đáp:

“Tôi đang nghĩ đến một chuyện.”

Truyện Mới

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi