“Nhưng nếu chị không đi trình báo, mọi chuyện đã không xảy ra!”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Vậy nếu cô không sử dụng danh tính của tôi, mọi chuyện có xảy ra không?”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Cô có thể không thích hậu quả. Nhưng không thể vì vậy mà bắt tôi từ bỏ quyền bảo vệ mình.”

Lâm Tư Vũ đột nhiên khóc.

“Chị có tất cả rồi. Công việc tốt, mẹ giàu có, bạn trai cũng từng yêu chị. Sao chị không thể nhường em một chút?”

Tôi sững người.

Không phải vì thương cảm.

Mà vì cuối cùng cô ta đã nói ra điều mình thực sự nghĩ.

Tôi hỏi:

“Cô cho rằng tôi có tất cả nên phải nhường cô?”

“Chẳng phải sao?”

“Vậy cô muốn tôi nhường đến mức nào?”

Cô ta không đáp.

Tôi nói tiếp:

“Nhường tên tuổi? Nhường danh tính? Nhường quyền riêng tư? Hay nhường luôn cả sự thật?”

“Chị đừng nói quá!”

“Tôi chỉ đang hỏi giới hạn của cô.”

Lâm Tư Vũ nghẹn ngào.

“Bố nói chị luôn rộng lượng.”

Tôi bật cười.

“Bố cô đã nhầm.”

Rồi tôi nói rõ:

“Tôi có thể giúp người khác khi tự nguyện. Nhưng không ai được quyền lấy thứ thuộc về tôi rồi gọi đó là sự hy sinh của người chị.”

Tôi cúp máy.

Lần đầu tiên, tôi không thấy cần phải giải thích thêm.

Hai tuần sau, Lâm Quốc Thành chủ động đến gặp tôi.

Ông không đi cùng Tống Mỹ Lan.

Cũng không đưa Hạ Dịch Phong theo.

Chỉ một mình.

Tôi đồng ý gặp ông tại văn phòng luật sư.

Khi bước vào, ông trông già đi rất nhiều.

Tóc bạc thêm.

Vai hơi còng.

Ông đặt trước mặt tôi một túi hồ sơ.

“Đây là những gì bố còn giữ.”

Tôi không mở ngay.

“Bố muốn nói gì?”

Lâm Quốc Thành nhìn tôi.

“Bố xin lỗi.”

Tôi im lặng.

Ông nói tiếp:

“Bố biết bây giờ nói gì cũng muộn. Nhưng bố thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”

Tôi nhìn ông.

“Bố nghĩ nó sẽ thành ra thế nào?”

Ông cúi đầu.

“Bố nghĩ chỉ cần dùng giấy tờ một lần, rồi mọi chuyện qua đi.”

“Nhưng bố đã làm ba lần.”

Ông nhắm mắt.

“Ừ.”

Tôi hỏi:

“Sau lần đầu, bố có từng nghĩ đến việc nói với con không?”

Ông lắc đầu.

“Không.”

“Sau lần thứ hai?”

“Không.”

“Sau lần thứ ba?”

Ông im lặng.

Tôi nhìn ông thật lâu.

“Bố biết không, điều khiến con đau lòng nhất không phải chuyện bố thiên vị Tư Vũ.”

Ông ngẩng đầu.

Tôi nói tiếp:

“Từ nhỏ con đã biết bố thương em ấy hơn. Con từng nghĩ vì em ấy còn nhỏ, vì bố sống cùng em ấy, vì bố muốn bù đắp cho gia đình mới.”

Tôi dừng một chút.

“Con có thể chấp nhận bố yêu thương hai đứa không giống nhau.”

Mắt Lâm Quốc Thành đỏ lên.

“Nhược Nghiên…”

“Nhưng con không thể chấp nhận việc bố bảo vệ một đứa con bằng cách lấy quyền lợi của đứa con còn lại.”

Ông cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Bố có biết lần đầu con nghe bác sĩ đọc ba hồ sơ ấy, con đã sợ thế nào không?”

Lâm Quốc Thành không nói.

“Con sợ có ai đó đã lấy thông tin của con. Con sợ hồ sơ của mình bị sử dụng sai trong nhiều năm. Con sợ những thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến việc khám chữa b/ệ/nh của con sau này.”

Tôi nhìn ông.

“Nhưng khi con quay sang người thân, không ai bảo con đừng sợ.”

Nước mắt ông rơi xuống.

“Bố xin lỗi.”

Tôi hít sâu.

“Bố chỉ bảo con đừng điều tra.”

Ông đưa tay che mặt.

Một lúc lâu sau, ông mới nói:

“Bố sai rồi.”

Tôi không đáp.

Ông lấy từ túi ra một tờ giấy.

“Bố đã viết bản tường trình. Những chuyện bố biết, bố đều ghi lại. Bố cũng sẽ hợp tác với cơ quan chức năng.”

Tôi nhìn tờ giấy.

Đường Gia Hân tiếp nhận, kiểm tra nội dung và giải thích rằng bản tường trình cần được đối chiếu với những chứng cứ khác.

Tôi không vội tha thứ.

Nhưng tôi cũng không từ chối việc ông bắt đầu nói thật.

Trước khi rời đi, Lâm Quốc Thành hỏi:

“Sau này con còn gọi bố là bố không?”

Tôi nhìn ông.

Một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng tôi không thể trả lời ngay.

Cuối cùng, tôi nói:

“Bố vẫn là bố ruột của con.”

Mắt ông sáng lên.

Nhưng tôi tiếp tục:

“Còn việc con có thể tin tưởng bố như trước hay không, con chưa biết.”

Ông cúi đầu.

Tôi nói:

“Con cần thời gian.”

Lâm Quốc Thành gật đầu.

“Bố hiểu.”

Khi ông đứng dậy, tôi gọi lại.

“Bố.”

Ông quay đầu.

Tôi nhìn ông.

“Đừng tiếp tục che giấu cho bất kỳ ai nữa.”

Ông im lặng một lúc.

Rồi gật đầu.

“Bố biết rồi.”

Tôi không biết ông có thật sự thay đổi hay không.

Nhưng lần này, tôi sẽ không đặt tương lai của mình lên một lời hứa.

Tôi chỉ nhìn vào hành động.

Vài ngày sau, Tống Mỹ Lan biết Lâm Quốc Thành đã cung cấp bản tường trình.

Bà ta nổi trận lôi đình.

Nghe nói hai người cãi nhau suốt cả đêm.

Lâm Tư Vũ cũng trở về nhà, khóc lóc trách bố không bảo vệ mình.

Những chuyện đó tôi biết qua một người họ hàng.

Tôi không chủ động hỏi.

Bởi vì lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi nhận ra mình không có nghĩa vụ phải giải quyết mọi cuộc cãi vã của gia đình bố.

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối