Chương 18
Ngày trở về, công ty chính thức giao cho tôi phụ trách một dự án khu vực.
Tôi chuyển sang văn phòng mới.
Trên bàn làm việc có một bó hoa lớn.
Tấm thiệp bên trong chỉ ghi vài chữ.
“Chúc mừng con gái của mẹ. Hãy sống cuộc đời con muốn.”
Tôi cầm tấm thiệp, mỉm cười rất lâu.
Chiều hôm ấy, tôi nhận được một phong thư từ Lâm Quốc Thành.
Bên trong là một bức thư viết tay.
Ông nói mình đã hoàn thành những nghĩa vụ được yêu cầu trong quá trình giải quyết sự việc.
Ông cũng đã sống riêng với Tống Mỹ Lan sau những mâu thuẫn kéo dài.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất không phải những chuyện đó.
Mà là một đoạn gần cuối thư.
“Nhược Nghiên, trước đây bố luôn nghĩ mình có quyền quyết định thay con vì bố là người sinh ra con. Đến khi mất đi sự tin tưởng của con, bố mới hiểu rằng làm cha không phải là có quyền lấy thứ thuộc về con để cho người khác. Bố không mong con lập tức tha thứ. Bố chỉ mong sau này, khi nhớ đến bố, con không còn thấy đau lòng như trước.”
Tôi đọc đi đọc lại.
Sau đó gấp thư, cất vào ngăn kéo.
Tôi không trả lời ngay.
Một tuần sau, tôi gửi cho ông một tin nhắn.
“Bố giữ gìn sức khỏe. Khi nào cả hai sẵn sàng, chúng ta có thể ăn một bữa cơm.”
Ông trả lời rất nhanh.
“Được. Bố chờ con.”
Tôi nhìn màn hình.
Không còn giận dữ.
Cũng chưa hoàn toàn tin tưởng.
Nhưng tôi biết mình đã có thể đối diện quá khứ mà không để nó điều khiển cảm xúc.
Đó đã là một bước tiến rất lớn.
Một buổi chiều cuối thu, tôi tình cờ đi ngang b/ệ/nh viện nơi mọi chuyện bắt đầu.
Hôm ấy tôi đến gặp đối tác ở tòa nhà đối diện.
Khi đi qua cổng, tôi bất giác dừng chân.
Người ra vào vẫn đông đúc.
Có những cặp vợ chồng trẻ nắm tay nhau.
Có người lớn tuổi được con cái dìu đi.
Có cô gái ngồi trên ghế đá, cúi đầu xem kết quả khám sức khỏe.
Mọi thứ bình thường đến mức khó tin.
Tôi đứng nhìn một lúc.
Rồi bước vào quán cà phê gần đó.
Gọi một ly trà nóng.
Ngồi bên cửa sổ.
Có thể bạn thích
Tôi lấy điện thoại ra, mở lại tấm ảnh chụp văn bản xác nhận điều chỉnh hồ sơ.
Ba lần đăng ký sai đã được xử lý.
Danh tính của tôi được trả về đúng chủ nhân.
Những người liên quan đã phải đối diện với trách nhiệm của mình.
Tôi đã mất một mối tình.
Nhưng không mất cuộc đời.
Tôi từng tưởng sự phản bội của người thân sẽ khiến mình không thể tin tưởng ai nữa.
Nhưng rồi tôi gặp những người sẵn sàng giúp đỡ mà không đòi hỏi tôi phải đánh đổi lòng tự trọng.
Một luật sư tận tâm.
Những đồng nghiệp đáng quý.
Một người mẹ luôn đứng về phía sự thật.
Và cả chính tôi, người đã học được cách bảo vệ bản thân.
Tôi mở ứng dụng ghi chú.
Trong đó vẫn còn dòng chữ được viết vào ngày đầu tiên gặp Đường Gia Hân.
“Phải tìm ra sự thật.”
Tôi nhìn nó hồi lâu.
Rồi xóa đi.
Thay bằng một câu mới.
“Không bao giờ để người khác quyết định giá trị của mình.”
Tôi lưu lại.
Đúng lúc đó, điện thoại có cuộc gọi đến.
Là trợ lý.
“Chị Nghiên, khách hàng bên dự án mới đã xác nhận lịch họp tuần sau rồi ạ.”
Tôi mỉm cười.
“Được, em gửi tài liệu cho chị.”
“Vâng. À, chị ơi, tối nay cả nhóm định đi ăn mừng hợp đồng mới. Chị có tham gia không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiều rơi xuống hàng cây.
“Có chứ.”
Trợ lý vui vẻ.
“Vậy em đặt bàn nhé!”
“Ừ, nhớ chọn chỗ có món lẩu.”
Cô bé bật cười.
“Em biết ngay mà!”
Tôi cũng cười.
Sau khi cúp máy, tôi đứng dậy rời quán.
Lúc đi ngang cổng b/ệ/nh viện, tôi không dừng lại nữa.
Có những nơi từng chứng kiến khoảnh khắc tồi tệ nhất của cuộc đời.
Nhưng chúng không nhất thiết phải trở thành nơi khiến ta sợ hãi mãi mãi.
Tôi bước qua cánh cổng ấy, đi thẳng về phía con đường ngập nắng.
Ngày hôm đó, một câu hỏi bất ngờ đã khiến thế giới mà tôi tin tưởng sụp đổ.
Nhưng cũng chính câu hỏi ấy giúp tôi nhìn rõ những điều mình từng cố tình không thấy.
Tôi không còn là cô gái chỉ biết nhường nhịn để giữ hòa khí.
Không còn là người sợ mất tình yêu đến mức chấp nhận lời nói dối.
Cũng không còn là đứa con luôn cố gắng làm vừa lòng bố bằng mọi giá.
Tôi là Lâm Nhược Nghiên.
Tôi có tên họ của mình.
Có danh tính của mình.
Có quyền lựa chọn người mình yêu, cuộc sống mình muốn và giới hạn mà không ai được phép vượt qua.
Nếu sau này có ai hỏi tôi rằng, liệu có đáng để hủy bỏ một đám cưới, đối diện cả gia đình và trải qua một quá trình dài chỉ để làm rõ ba bộ hồ sơ hay không, tôi sẽ không do dự mà trả lời.
Đáng.
Bởi thứ tôi giành lại chưa bao giờ chỉ là ba dòng thông tin trong hệ thống b/ệ/nh viện.
Mà là quyền được sống cuộc đời của chính mình.
Và lần này, tôi sẽ không nhường nó cho bất kỳ ai nữa.