Lục Cảnh Thâm không hỏi tôi đã nói gì.

Anh chỉ đưa tay.

Tôi tự nhiên nắm lấy.

Lục Tinh cúi xuống hỏi:

“Mẹ có buồn không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Vậy mẹ ăn kem không?”

“Ăn.”

“Bố mua.”

Lục Cảnh Thâm lập tức phản đối.

“Tại sao lại là bố?”

“Vì bố có tiền.”

Tôi bật cười.

Anh cũng cười.

Chúng tôi đi dọc hành lang.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính trải thành một dải dài trên mặt đất.

Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là một lời hứa mười năm.

Phải là người mình yêu từ thuở thiếu thời.

Phải là một đám cưới đã chuẩn bị từ rất lâu.

Sau này tôi mới biết không phải.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là người đàn ông chịu đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ bạn.

Là một đứa trẻ ngồi trên vai bố, líu lo hỏi tối nay ăn gì.

Là lúc bạn quay đầu, biết chắc người bên cạnh sẽ không biến mất.

Ba năm sau, tôi nhận được tin Tần Mặc Xuyên xin chuyển khỏi Bắc Thành.

Trước khi đi, anh tới bệnh viện.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Anh không mặc quân phục.

Chỉ mặc một chiếc áo khoác đen.

Dường như già hơn trong trí nhớ của tôi rất nhiều.

Anh đứng cách tôi vài bước.

“Anh sắp đi.”

“Ừ.”

“Có lẽ sau này không gặp nữa.”

“Tốt.”

Anh cười khổ.

“Em vẫn không chịu nói một câu dễ nghe.”

“Tôi tưởng anh thích nghe sự thật.”

Anh im lặng.

Sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc hộp.

Tôi nhận ra ngay.

Hộp nhẫn năm đó.

Anh mở ra.

Chiếc nhẫn tôi từng bỏ lại vẫn nằm bên trong.

“Anh giữ mười ba năm.”

“Tôi không cần.”

“Anh biết.”

Anh khép hộp.

“Anh chỉ muốn hỏi một câu.”

“Ừ.”

“Nếu năm đó anh nói thật ngay từ đầu…”

“Không có nếu.”

Tôi cắt ngang.

Anh cười.

“Anh biết.”

Một lát sau, anh lại hỏi:

“Em có từng hối hận vì yêu anh không?”

Lần này tôi suy nghĩ thật sự.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Mắt anh sáng lên một chút.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Bởi vì Tống An Nhiên của năm mười tám tuổi thật sự yêu anh.”

“Cô ấy không làm sai.”

“Người làm sai là anh.”

Ánh sáng trong mắt anh tắt đi.

Tôi nhìn anh.

“Tôi không cần phủ nhận mười năm thanh xuân của mình chỉ vì anh không xứng đáng.”

“Ngày đó tôi yêu rất thật.”

“Ngày tôi rời đi cũng rất thật.”

“Bây giờ tôi hạnh phúc càng là thật.”

Tần Mặc Xuyên cúi đầu.

Rất lâu sau mới nói:

“Anh hiểu.”

Anh quay người.

Đi được vài bước lại dừng.

“An Nhiên.”

Tôi không trả lời.

Anh không quay đầu.

“Xin lỗi.”

“Tạm biệt.”

Tôi nhìn bóng lưng anh khuất cuối hành lang.

Không đuổi theo.

Cũng không nói tạm biệt.

Có những người từng chiếm trọn cả thanh xuân.

Nhưng đến cuối cùng, họ chỉ nên nằm lại trong thanh xuân ấy.

Tối hôm đó, tôi về nhà hơi muộn.

Vừa mở cửa, một bóng người nhỏ bé đã lao tới.

“Mẹ!”

Tôi cúi xuống ôm con gái.

“Sao chưa ngủ?”

“Chờ mẹ.”

Lục Cảnh Thâm từ trong bếp đi ra.

“Anh đã bảo con ngủ rồi.”

Lục Tinh lập tức tố cáo.

“Bố nói dối.”

“Bố cũng chờ mẹ.”

Anh ho khẽ.

“Bố đang đọc tài liệu.”

“Bố nhìn cửa mười hai lần.”

Tôi nhướng mày.

“Mười hai lần?”

Lục Cảnh Thâm bình tĩnh bế con gái lên.

“Trẻ con đếm không chính xác.”

“Con đếm đúng!”

“Đi đánh răng.”

“Bố chuyển chủ đề!”

Hai bố con cãi nhau đi vào phòng tắm.

Tôi đứng ở cửa nhìn theo.

Rồi bất giác bật cười.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

Chỉ có một câu.

“Chúc em bình an.”

Tôi nhìn vài giây.

Sau đó xóa đi.

Không trả lời.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Trong phòng tắm, con gái đang hét:

“Mẹ! Bố lấy nhầm bàn chải của con!”

“Anh không lấy!”

“Có!”

“Cái màu xanh là của bố.”

“Nhưng con thích màu xanh!”

Tôi đi vào.

“Lục Tinh.”

Con bé lập tức im lặng.

“Đánh răng.”

“Vâng ạ.”

Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh cười.

Tôi trừng anh.

“Anh cũng đánh.”

“Tuân lệnh.”

Tối đó, sau khi dỗ con ngủ, tôi đứng ngoài ban công rất lâu.

Thành phố phía xa sáng rực.

Lục Cảnh Thâm từ phía sau khoác áo lên vai tôi.

“Lạnh.”

Tôi tựa vào anh.

“Cảnh Thâm.”

“Ừ?”

“Anh có tin trên đời tồn tại thế giới song song không?”

Anh suy nghĩ.

“Không biết.”

“Nếu có thì sao?”

“Thì chắc ở một thế giới nào đó, anh vẫn đang tìm em.”

Tôi bật cười.

“Anh tự tin thật.”

“Không.”

Anh cúi xuống nhìn tôi.

“Chỉ là nếu mỗi thế giới đều có một Tống An Nhiên, anh hy vọng mỗi thế giới đều có một người yêu cô ấy tử tế.”

Tôi nhìn anh.

“Không nhất thiết phải là anh?”

“Không nhất thiết.”

Anh cười.

“Miễn là cô ấy hạnh phúc.”

Tôi bỗng nhớ tới cuộc điện thoại mười ba năm trước.

Cô gái trẻ khi ấy khóc đến không thở nổi.

Cô ấy tưởng mình mất cả thế giới.

Nhưng thật ra không phải.

Cô ấy chỉ vừa được đẩy ra khỏi một cánh cửa sai.

Phía sau cánh cửa ấy còn có một con đường rất dài.

Truyện Mới

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai