Tôi cau mày.
“Khách sạn xử lý thế nào?”
“Lễ tân kiểm tra giấy tờ, xác nhận phòng đã chuyển tên hợp lệ. Hắn không có quyền yêu cầu.”
Tôi thở phào.
Lâm Hạ gửi tiếp một đoạn ghi âm.
Tôi mở lên.
Giọng Thẩm Triết vang ra đầy tức giận:
“Cô là bạn thân của Thanh Nhan, chẳng lẽ cô không biết khuyên cô ấy à? Vợ chồng cãi nhau một chút là chuyện bình thường, cô còn hùa theo cô ấy làm loạn!”
Giọng Lâm Hạ lạnh tanh:
“Anh Thẩm, tôi hỏi anh một câu.”
“Cái gì?”
“Anh có biết vợ anh bị bỏ lại sân bay đã đi đâu không?”
“Cô ấy tự đổi vé!”
“Đúng. Vì anh bỏ cô ấy lại.”
“Tôi chỉ muốn cô ấy bình tĩnh!”
Lâm Hạ cười nhạt.
“Anh muốn cô ấy bình tĩnh hay muốn cô ấy sợ hãi, chạy theo xin lỗi anh?”
Thẩm Triết im lặng.
Lâm Hạ tiếp tục:
“Anh đã bao giờ nghĩ nếu cô ấy không đủ tiền đổi vé, không có ai giúp đỡ, lại gặp chuyện gì ở sân bay thì sao không?”
“Cô ấy là người lớn rồi!”
“Vậy anh cũng là người lớn. Sao không tự đặt nổi một phòng khách sạn?”
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Đoạn ghi âm tiếp tục.
Thẩm Triết nghiến răng:
“Đây là chuyện giữa vợ chồng tôi, cô đừng xen vào!”
Lâm Hạ đáp ngay:
“Vậy thì anh đi tìm vợ anh mà nói chuyện. Đừng đứng đây làm phiền kỳ nghỉ của tôi.”
Sau đó là tiếng bước chân.
Đoạn ghi âm kết thúc.
Lâm Hạ nhắn thêm:
“Yên tâm. Hắn không làm gì được bọn tớ đâu. Khách sạn đã yêu cầu hắn rời đi rồi.”
Tôi trả lời:
“Cảm ơn cậu.”
Lâm Hạ gửi một biểu tượng mặt cười.
“Khỏi cảm ơn. Phòng đẹp lắm. Tớ đang nằm trên giường lớn ngắm biển đây.”
Tôi nhìn tin nhắn, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Một căn phòng từng được chuẩn bị cho tuần trăng mật của tôi, cuối cùng lại trở thành nơi nghỉ dưỡng của hai chị em bạn thân.
Còn người đàn ông tự cho rằng mình có quyền hưởng thụ mọi thứ, lại phải tự xoay xở.
Nghĩ cũng thật thú vị.
Đến tối, Thẩm Triết đăng một bài viết lên mạng xã hội.
Một bức ảnh chụp ly rượu bên hồ bơi.
Kèm dòng trạng thái:
Có thể bạn thích
“Đôi khi, đàn ông cũng cần được thấu hiểu. Hôn nhân không nên trở thành chiếc lồng giam giữ tự do.”
Bên dưới nhanh chóng xuất hiện hàng chục bình luận.
Một người bạn của hắn viết:
“Có chuyện gì vậy anh em?”
Thẩm Triết trả lời:
“Không có gì. Chỉ là nhận ra kết hôn không đơn giản như tưởng tượng.”
Một người khác bình luận:
“Vợ mới cưới mà đã quản chặt thế à?”
Hắn trả lời bằng một biểu tượng thở dài.
Tôi nhìn màn hình, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hắn thật sự rất giỏi.
Ngay cả khi tự mình gây ra chuyện, hắn vẫn có thể biến bản thân thành người bị hại.
Tôi vốn định bỏ qua.
Nhưng ngay sau đó, một người quen chung nhắn tin hỏi:
“Thanh Nhan, hai người cãi nhau à? Thẩm Triết nói cậu bỏ hắn một mình ở đảo, còn hủy cả khách sạn?”
Tôi đọc đi đọc lại câu ấy.
Rồi bật cười.
Hóa ra trong câu chuyện của hắn, người bỏ lại đối phương đã biến thành tôi.
Tôi mở trang cá nhân.
Đăng một bài viết.
Không dài.
Chỉ có ba câu.
“Ngày đầu tiên hưởng tuần trăng mật, chồng tôi nổi giận vì lịch trình du lịch rồi bỏ tôi lại sân bay, một mình lên máy bay. Tôi tôn trọng quyết định của anh ấy, đổi vé đến nơi khác và chuyển phòng khách sạn do mình thanh toán cho bạn bè sử dụng. Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục ly hôn sau khi trở về.”
Tôi không chửi bới.
Không kể lể.
Cũng không thêm bất kỳ lời xúc phạm nào.
Chỉ trình bày sự thật.
Sau đó, tôi đăng kèm ảnh chụp vé máy bay đã che thông tin cá nhân và những tin nhắn hắn gửi.
Mười phút sau, điện thoại gần như nổ tung.
Chương 4: Ai mới là người mất mặt?
Bình luận đầu tiên đến từ một người bạn đại học của tôi.
“Khoan đã, hắn bỏ cậu lại sân bay thật à?”
Tôi trả lời:
“Ừ.”
Một người khác hỏi:
“Vừa kết hôn xong mà làm thế?”
Tôi đáp:
“Đúng.”
Chỉ trong nửa tiếng, bài viết được rất nhiều bạn bè chung nhìn thấy.
Ban đầu, một vài người còn khuyên chúng tôi nên bình tĩnh.
Nhưng khi đọc những tin nhắn Thẩm Triết gửi sau đó, thái độ của họ dần thay đổi.
“Bỏ vợ lại sân bay rồi còn trách vợ hủy khách sạn?”
“Anh ta có biết xấu hổ không?”
“Lúc yêu thì dịu dàng, cưới xong ba ngày đã trở mặt?”
“May mà chưa có con.”
Một người bạn thân của Thẩm Triết tên Trần Hạo còn vào bình luận:
“Chắc có hiểu lầm thôi. Thẩm Triết không phải loại người như vậy.”
Tôi không tranh cãi.
Chỉ trả lời:
“Anh có thể hỏi trực tiếp cậu ấy.”
Mười phút sau, Trần Hạo xóa bình luận.
Sau này tôi mới biết, hắn đã gọi điện cho Thẩm Triết để xác nhận.
Thẩm Triết ban đầu còn quanh co.
Nhưng khi Trần Hạo hỏi thẳng:
“Cậu có bỏ vợ lại sân bay không?”
Hắn trả lời:
“Có, nhưng…”
Trần Hạo lập tức ngắt lời:
“Vậy còn nhưng gì nữa?”
Thẩm Triết tức giận:
“Cậu không hiểu đâu. Cô ấy lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi chuyện!”