Ngày chuyển đi, Lục Cảnh Thâm đang ở công ty.

Tôi gọi dịch vụ chuyển nhà.

Đồ của tôi ít hơn tưởng tượng.

Quần áo.

Sách.

Máy tính.

Một bộ nồi tôi mua.

Một chiếc máy pha cà phê.

Còn lại rất nhiều thứ không phân biệt nổi của ai.

Tôi không lấy.

Đến khi kéo vali ra cửa, tôi nhìn thấy tấm ảnh tốt nghiệp treo trên tường.

Trong ảnh, tôi mặc áo cử nhân, Lục Cảnh Thâm đứng sau lưng giơ hai ngón tay lên đầu tôi.

Hai đứa đều cười rất ngốc.

Tôi đứng nhìn một lúc.

Sau đó tháo khung ảnh xuống.

Lấy ảnh ra.

Xé làm đôi.

Không phải vì hận.

Chỉ vì từ hôm nay, một tấm ảnh chung không còn cần thiết nữa.

Tối đó Lục Cảnh Thâm gọi cho tôi mười bảy cuộc.

Tôi không nghe.

Đến cuộc thứ mười tám, tôi bắt máy.

Giọng anh rất thấp.

“Em chuyển đi đâu rồi?”

“Gần công ty.”

“Địa chỉ.”

“Tạm thời em không muốn nói.”

“Thẩm Ninh!”

Tôi đưa điện thoại ra xa tai.

Đợi anh bình tĩnh lại mới nói:

“Cảnh Thâm.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Đã lâu lắm rồi tôi không gọi anh như vậy.

“Ngày mai anh phải đi rồi đúng không?”

Ngày 18.

Ngày ghi trên thông báo nhận việc.

Anh không đáp.

Tôi nói:

“Chúc anh công việc thuận lợi.”

“Còn chúng ta, dừng ở đây đi.”

“Anh không đồng ý.”

“Chia tay không cần hai người cùng đồng ý.”

Nói xong tôi cúp máy.

Đêm đó tôi khóc.

Khóc rất lâu.

Không phải vì hối hận.

Mà vì sáu năm không thể thật sự nhẹ như một câu “dừng ở đây”.

Tôi nhớ căn phòng thuê đầu tiên.

Nhớ mùa đông anh chạy ba con phố mua thuốc cho tôi.

Nhớ chiếc bánh sinh nhật méo mó anh tự làm năm hai mươi ba tuổi.

Nhớ lần hai đứa chỉ còn ba trăm tệ nhưng vẫn mua vé tàu về quê thăm bố anh sau ca phẫu thuật.

Những thứ ấy đều thật.

Tình yêu từng tồn tại cũng thật.

Nhưng tình yêu thật không có nghĩa một cuộc hôn nhân nhất định sẽ đúng.

Tôi lau nước mắt.

Sáng hôm sau vẫn dậy lúc bảy giờ.

Trang điểm.

Mặc sơ mi.

Đi phỏng vấn.

8

Buổi phỏng vấn kéo dài gần hai tiếng.

Có năm người ngồi đối diện.

Câu cuối cùng, giám đốc khu vực hỏi tôi:

“Nếu nhận vị trí này, cô có thể đến Thượng Hải trong bao lâu?”

Tôi đáp:

“Hai tuần.”

Ông hơi bất ngờ.

“Không cần bàn với gia đình sao?”

Tôi mỉm cười.

“Cuộc sống của tôi hiện tại có thể tự quyết định.”

Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại.

Tôi được chọn.

Mức lương tăng 35%.

Có trợ cấp thuê nhà.

Chức danh chính thức là phó quản lý vận hành khu vực.

Tôi ngồi trong phòng họp trống, nhìn email xác nhận rất lâu.

Hai năm trước tôi từng nghĩ cánh cửa này đóng rồi.

Hóa ra không phải.

Có những cánh cửa chỉ tạm thời khép lại.

Miễn là mình chưa từ bỏ việc bước tiếp.

Tôi gọi cho mẹ.

Bà im lặng rất lâu.

Cuối cùng hỏi:

“Con thật sự muốn đi?”

“Vâng.”

“Không phải vì giận Cảnh Thâm?”

“Không.”

Tôi nói rất chậm.

“Con đi vì con muốn đi.”

Lần này mẹ không khuyên nữa.

Chỉ hỏi:

“Bao giờ chuyển?”

“Hai tuần nữa.”

“Cuối tuần về nhà ăn cơm đi.”

Tôi cười.

“Vâng.”

Tin tôi được thăng chức không biết bằng cách nào truyền đến tai Lục Cảnh Thâm.

Tối đó anh gọi.

Tôi nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

“Lương thế nào?”

“Tăng hơn một phần ba.”

Anh im lặng.

Sau đó hỏi:

“Em thật sự đi Thượng Hải?”

“Ừ.”

“Bao giờ?”

“Đầu tháng sau.”

Lại một khoảng im lặng.

Rồi anh đột nhiên nói:

“Nếu lúc trước anh nói với em ngay từ khi nộp hồ sơ thì sao?”

Tôi không trả lời ngay.

Anh hỏi tiếp:

“Em có đi cùng anh không?”

Tôi dựa lưng vào ghế.

“Có thể.”

Anh hít vào.

“Vậy tại sao bây giờ lại thành thế này?”

“Bởi nếu anh nói từ đầu, chúng ta sẽ cùng nhau cân nhắc.”

“Em có thể tìm hiểu cơ hội việc làm bên đó.”

“Anh cũng có thể tìm hiểu khả năng của em ở Hàng Châu.”

“Chúng ta có thể tính thu nhập, nhà cửa, bố mẹ, tương lai.”

“Cuối cùng dù chọn thành phố của anh, em cũng biết đó là quyết định em tham gia.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng anh không cho em cơ hội ấy.”

“Anh chỉ đưa đáp án cho em rồi bảo em chấp nhận.”

Đầu dây bên kia rất lâu không có tiếng.

Cuối cùng anh hỏi:

“Không còn cơ hội nữa sao?”

Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

“Cảnh Thâm.”

“Anh có nhớ hai năm trước, lúc em từ chối Thượng Hải, anh từng nói gì không?”

Anh không nhớ.

Tôi nhớ.

Anh nói:

“Công việc thôi mà. Sau này còn nhiều cơ hội.”

Ngày đó tôi nghe xong còn cười.

Bây giờ tôi cũng cười.

“Anh nói đúng.”

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện