“Sau này quả thật còn nhiều cơ hội.”

“Chỉ là cơ hội ấy không nhất thiết phải dành cho tình yêu.”

9

Ba tháng sau, tôi chuyển đến Thượng Hải.

Công việc mới bận hơn tôi tưởng.

Những tuần đầu gần như ngày nào tôi cũng về nhà sau chín giờ.

Nhưng khác với trước đây, mỗi lần nhìn bảng số liệu được cải thiện, nhìn dự án chạy đúng tiến độ, tôi lại cảm thấy rất rõ mình đang sống cuộc đời của chính mình.

Không phải cuộc đời chống lại ai.

Cũng không phải cuộc đời để chứng minh rằng chia tay Lục Cảnh Thâm là đúng.

Chỉ đơn giản là cuộc đời tôi muốn.

Nửa năm sau, trung tâm mới chính thức vận hành ổn định.

Tôi được giao quản lý hai nhóm.

Từ sáu người thành mười chín người.

Một năm sau, tôi được đề bạt lên quản lý vận hành.

Ngày quyết định bổ nhiệm được công bố, tôi nhận được một bó hoa từ đồng nghiệp cũ ở Hàng Châu.

Tấm thiệp chỉ viết:

“Cánh cửa hai năm trước cuối cùng vẫn là của cô.”

Tôi chụp ảnh gửi cho mẹ.

Mẹ gọi điện đến.

Giọng bà vui hơn tôi tưởng.

“Con gái mẹ giỏi thật.”

Tôi cười.

“Mẹ không tiếc con chưa lấy chồng à?”

Bà im lặng hai giây.

Rồi mắng:

“Con cứ phải chọc mẹ.”

Sau đó bà nói:

“Trước đây mẹ nghĩ đơn giản quá.”

“Cứ cảm thấy phụ nữ lấy chồng rồi thì công việc ở đâu chẳng được.”

“Sau này nghĩ lại, nếu ngày đó mẹ bảo bố con bỏ việc theo mẹ về quê, chắc ông ấy cũng không chịu.”

Tôi không nói gì.

Mẹ thở dài.

“Có những chuyện người ta quen nghĩ như thế nên không thấy có gì sai.”

“Con đừng trách mẹ.”

Tôi cười.

“Không trách.”

Tôi thật sự không trách nữa.

Bởi có những quan niệm không cần tranh thắng bằng lời.

Chỉ cần mình sống khác đi.

10

Tôi gặp lại Lục Cảnh Thâm vào hai năm sau.

Là đám cưới của một người bạn đại học.

Địa điểm ở Hàng Châu.

Tôi từ Thượng Hải đi tàu cao tốc về.

Khi bước vào sảnh, tôi nhìn thấy anh gần như ngay lập tức.

Anh gầy hơn trước.

Đeo kính.

Áo sơ mi trắng.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc.

Chỉ là không còn thuộc về cuộc sống của tôi.

Bạn học cũ nhìn thấy hai chúng tôi thì có chút ngượng.

Có người định đổi chỗ.

Tôi lại cười.

“Không cần đâu.”

Lục Cảnh Thâm cũng gật đầu.

“Không sao.”

Hai năm đủ dài để những vết thương từng khiến người ta mất ngủ trở thành một câu chuyện có thể bình tĩnh nhắc lại.

Trong tiệc, chúng tôi không nói chuyện nhiều.

Đến khi tôi ra ngoài hành lang nghe điện thoại, anh mới đi theo.

“Thẩm Ninh.”

Tôi quay lại.

“Ừ?”

“Nghe nói em lên giám đốc bộ phận rồi?”

“Chưa đến mức giám đốc.”

Tôi cười.

“Chỉ là phụ trách một mảng.”

Anh cũng cười.

“Vẫn giống em.”

“Cái gì?”

“Làm được mười phần chỉ nhận tám phần.”

Tôi không đáp.

Một lát sau anh nói:

“Anh sắp về Hàng Châu.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Không làm bên đó nữa?”

“Có.”

“Nhưng anh xin điều chuyển.”

Tôi nhìn anh.

Anh tự cười.

“Buồn cười đúng không?”

“Ngày đó vì công việc ấy mà chúng ta chia tay.”

“Bây giờ anh lại chủ động bỏ.”

Tôi lắc đầu.

“Không buồn cười.”

“Con người vốn sẽ thay đổi.”

Anh nhìn tôi.

“Anh kết hôn rồi lại ly hôn.”

Tôi hơi sững.

Anh kể rất bình thản.

Sau khi chúng tôi chia tay hơn một năm, anh quen một cô gái do gia đình giới thiệu.

Cô ấy là giáo viên.

Hai người kết hôn khá nhanh.

Sau cưới, bố mẹ anh muốn họ chuyển về sống cùng để tiện chăm sóc.

Cô gái không đồng ý.

Sau đó cô ấy nhận được cơ hội học nâng cao ở Bắc Kinh.

Lục Cảnh Thâm không muốn đi.

Hai người cãi nhau.

Lúc ấy anh mới đột nhiên hiểu cảm giác của tôi.

Anh nói:

“Cô ấy hỏi anh đúng một câu.”

“Vì sao cơ hội của anh là tương lai của gia đình, còn cơ hội của cô ấy lại là ích kỷ?”

Tôi im lặng.

Anh cúi đầu cười.

“Anh không trả lời được.”

“Sau đó chúng tôi ly hôn.”

Tôi không biết nên nói gì.

Cuối cùng chỉ nói:

“Hy vọng sau này hai người đều sống tốt.”

Anh nhìn tôi.

“Em không thấy hả dạ sao?”

Tôi bật cười.

“Có một chút.”

Anh cũng cười.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, giữa chúng tôi không còn sự căng thẳng.

Anh nói:

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn anh.

“Câu này anh nợ em hai năm.”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Anh nợ em từ trước ngày 17 năm đó.”

“Anh từng thật sự nghĩ rằng mình đang lo cho tương lai hai đứa.”

“Sau này mới hiểu, thứ anh lo là một tương lai thuận tiện cho anh.”

“Anh muốn em đi cùng, nhưng chưa từng hỏi em muốn đi đâu.”

Tôi nghe xong, chỉ gật đầu.

Truyện Mới

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ