“Vậy anh nên cho cô ấy thêm thời gian học hỏi.”
Tôi đóng máy tính.
“Chứ không phải yêu cầu khách hàng hạ tiêu chuẩn.”
Tạ Cảnh Thâm sững người.
Một lúc sau, anh ta nói:
“Em biết anh đã bỏ bao nhiêu công sức cho dự án này không?”
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao em không giúp anh?”
Tôi nhìn anh ta.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Ba năm trước, khi công ty anh thiếu tiền thuê văn phòng, tôi đã giúp anh tìm một địa điểm phù hợp.”
“Hai năm trước, khi anh cần tuyển nhân sự, tôi giới thiệu cho anh những ứng viên có năng lực.”
“Năm ngoái, khi anh gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng, tôi giúp anh sắp xếp những cuộc gặp.”
“Tôi chưa từng yêu cầu anh phải trả ơn.”
Anh ta im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng anh dường như đã quên.”
“Giúp đỡ không đồng nghĩa với nghĩa vụ.”
“Và càng không có nghĩa tôi phải bảo đảm mọi thứ anh muốn đều trở thành hiện thực.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta thoáng dao động.
Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ kiêu ngạo lại trở về.
“Em nói những chuyện này để làm gì?”
“Muốn anh cảm kích em?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Tôi chỉ muốn anh hiểu, từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ cá nhân.”
“Việc gì thuộc về công việc, hãy giải quyết bằng năng lực và hợp đồng.”
“Đừng tìm tôi để yêu cầu đặc quyền.”
Nói xong, tôi cầm tài liệu rời đi.
Tạ Cảnh Thâm đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Vãn Ninh!”
Tôi dừng bước.
Nhìn xuống bàn tay anh ta.
“Buông ra.”
Anh ta không buông ngay.
“Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh?”
Tôi nhìn anh ta.
Một lúc sau, tôi hỏi:
“Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi trong bữa tiệc hôm ấy không?”
Tạ Cảnh Thâm khựng lại.
“Anh…”
“Anh biết đó là tiệc mừng thọ của bố tôi.”
“Anh biết tôi đã chuẩn bị rất lâu.”
“Anh cũng biết hôm ấy anh sẽ được giới thiệu với họ hàng nhà tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nhưng anh vẫn chọn để Khương Nhược Đồng ngồi vào vị trí của tôi.”
“Sau đó còn yêu cầu tôi xin lỗi cô ấy.”
Anh ta mấp máy môi.
Có thể bạn thích
Tôi nói:
“Anh không cần trả lời.”
“Bởi câu trả lời của anh hôm ấy đã đủ rõ rồi.”
Tôi rút tay ra.
Lần này, anh ta không giữ nữa.
12
Chiều hôm đó, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Chu Minh Viễn gửi đơn xin nghỉ việc.
Thông tin này đến tai tôi qua bộ phận phụ trách dự án.
Ban đầu, tôi không để tâm.
Nhân sự của đối tác thay đổi là chuyện nội bộ.
Nhưng đến tối, Chu Minh Viễn chủ động liên hệ.
Anh ấy nói muốn xin tôi mười lăm phút để trao đổi về một vấn đề liên quan đến quá trình thẩm định.
Tôi đồng ý gặp tại phòng họp của tập đoàn vào sáng hôm sau.
Chu Minh Viễn đến đúng giờ.
Anh ấy mang theo một tập tài liệu.
Vừa ngồi xuống, anh ấy đã nói:
“Cô Lâm, tôi muốn làm rõ một số thông tin trong buổi họp hôm qua.”
Tôi gật đầu.
“Anh cứ nói.”
Chu Minh Viễn giải thích rằng trước khi cuộc họp diễn ra, nhóm kỹ thuật đã nhiều lần đề nghị điều chỉnh nội dung bản trình bày.
Một số chỉ tiêu chưa được kiểm chứng đầy đủ.
Nhưng Khương Nhược Đồng vẫn giữ nguyên.
Tôi hỏi:
“Có biên bản xác nhận không?”
Anh ấy đưa ra bản sao các email nội bộ mà mình được phép cung cấp.
“Tôi có lưu những góp ý chuyên môn do chính tôi gửi.”
Tôi xem qua.
Những cảnh báo rất rõ ràng.
Tuy nhiên, tôi không vội kết luận.
“Anh muốn chúng tôi làm gì?”
Chu Minh Viễn đáp:
“Tôi không yêu cầu Lâm thị đứng về phía tôi.”
“Tôi chỉ không muốn những thông tin chưa được kiểm chứng tiếp tục được sử dụng như kết quả chính thức.”
Tôi gật đầu.
“Chúng tôi sẽ chuyển tài liệu cho bộ phận pháp chế và thẩm định xem xét.”
Anh ấy thở phào.
Sau đó nói thêm:
“Còn một chuyện.”
Tôi nhìn anh ấy.
Chu Minh Viễn do dự.
“Cô Khương mới gia nhập công ty chưa đầy một tháng.”
“Trước đây cô ấy chủ yếu phụ trách điều phối tài liệu.”
“Nhưng sau khi được bổ nhiệm làm phó trưởng nhóm, cô ấy yêu cầu thay đổi khá nhiều nội dung kỹ thuật.”
Tôi hỏi:
“Tạ tổng có biết không?”
“Có.”
“Phản ứng của anh ấy thế nào?”
Chu Minh Viễn cười nhạt.
“Anh ấy nói Nhược Đồng có góc nhìn mới, chúng tôi nên hỗ trợ.”
Tôi im lặng.
Anh ấy nói tiếp:
“Tôi không phản đối người mới.”
“Nhưng dự án công nghệ không thể chỉ dựa vào một bản trình chiếu đẹp.”
“Chúng tôi đã làm việc gần hai năm.”
“Nếu triển khai sai, người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là nhóm kỹ thuật.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Quầng thâm dưới mắt anh ấy rất rõ.
Tôi hỏi:
“Anh đã quyết định nghỉ việc?”
“Vâng.”
“Có dự định tiếp theo chưa?”
“Chưa.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Sau đó đưa anh ấy danh thiếp của bộ phận tuyển dụng.
“Lâm thị đang tìm chuyên gia hệ thống.”
“Nhưng tôi không thể bảo đảm anh sẽ được nhận.”
Chu Minh Viễn lập tức ngồi thẳng.
“Tôi hiểu.”
“Nếu quan tâm, anh có thể ứng tuyển theo quy trình.”
Anh ấy nhận danh thiếp bằng hai tay.