Chu Minh Viễn trả lời rất rõ ràng.

Anh ấy giải thích quy mô thử nghiệm, giới hạn phần cứng và những vấn đề chưa thể kiểm chứng.

Ông Phùng gật đầu.

“Cảm ơn.”

Sau đó ông nhìn Khương Nhược Đồng.

“Cô vừa nói hệ thống đã sẵn sàng triển khai trên quy mô mười hai nhà máy.”

“Nhưng theo kỹ sư Chu, hiện tại mới kiểm chứng được một phần tải dự kiến.”

“Vậy căn cứ nào để cô đưa ra kết luận ấy?”

Khương Nhược Đồng đỏ mặt.

“Tôi nghĩ…”

Ông Phùng ngắt lời.

“Chúng tôi không cần suy nghĩ chủ quan.”

“Chúng tôi cần dữ liệu.”

Không khí phòng họp trở nên căng thẳng.

Tạ Cảnh Thâm lập tức nói:

“Nhược Đồng mới tiếp nhận vị trí.”

“Có vài chi tiết chưa quen là bình thường.”

Ông Phùng nhìn anh ta.

“Vậy tại sao lại giao phần trình bày kỹ thuật cho người chưa nắm rõ chi tiết?”

Tạ Cảnh Thâm nghẹn lời.

Tôi cúi đầu ghi chép.

Không chen vào.

Bởi câu hỏi ấy hoàn toàn hợp lý.

10

Sau giờ nghỉ, cuộc họp tiếp tục.

Lần này, ông Phùng yêu cầu kiểm tra khả năng bảo mật dữ liệu.

Khương Nhược Đồng trình bày rằng hệ thống có cơ chế phân quyền nhiều lớp.

Một chuyên gia an ninh mạng của Lâm thị hỏi:

“Vậy nếu tài khoản quản trị cấp trung bị xâm nhập, hệ thống có thể giới hạn phạm vi truy cập thế nào?”

Khương Nhược Đồng nhìn màn hình.

“Chúng tôi có cơ chế xác thực.”

“Xác thực không phải phân quyền.”

Chuyên gia nhắc lại câu hỏi.

Khương Nhược Đồng im lặng.

Tạ Cảnh Thâm cau mày.

“Các anh có cần hỏi sâu đến vậy không?”

Ông Phùng ngẩng đầu.

“Cậu Tạ, đây là dự án liên quan đến dữ liệu sản xuất và vận hành của tập đoàn.”

“Chúng tôi phải hỏi sâu.”

Tạ Cảnh Thâm nói:

“Nhưng đây mới là buổi đánh giá sơ bộ.”

Ông Phùng đáp:

“Chính vì là đánh giá sơ bộ nên chúng tôi cần xác định có nên tiếp tục hay không.”

Căn phòng yên lặng.

Khương Nhược Đồng bỗng nói:

“Có phải vì chuyện riêng giữa tôi và chị Vãn Ninh nên mọi người mới nghiêm khắc như vậy không?”

Tôi ngẩng đầu.

Cô ta nhìn tôi.

Đôi mắt đã đỏ lên.

“Chị Vãn Ninh, em biết chị không thích em.”

“Nhưng đây là công sức của cả nhóm.”

“Chị có thể đừng vì em mà ảnh hưởng đến dự án được không?”

Tôi chưa kịp trả lời, ông Phùng đã đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn.

“Cô Khương.”

Giọng ông lạnh hẳn.

“Cô đang nghi ngờ tính độc lập của hội đồng thẩm định?”

Khương Nhược Đồng giật mình.

“Không, tôi…”

“Những câu hỏi vừa rồi do tôi và các chuyên gia chuẩn bị.”

“Cô Lâm không tham gia xây dựng danh sách câu hỏi.”

Ông nhìn cô ta.

“Nếu cô cho rằng quy trình không công bằng, cô có thể gửi khiếu nại chính thức.”

“Nhưng xin đừng dùng quan hệ cá nhân để né tránh câu hỏi chuyên môn.”

Mặt Khương Nhược Đồng trắng bệch.

Tạ Cảnh Thâm lập tức đứng lên.

“Ông Phùng, ông không cần nói nặng như vậy.”

Ông Phùng bình thản đáp:

“Tôi đang nói về nguyên tắc làm việc.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Vãn Ninh, em cứ ngồi đó nhìn sao?”

Tôi đặt bút xuống.

“Tạ tổng.”

Hai chữ ấy khiến anh ta khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Đây là cuộc họp thẩm định.”

“Anh muốn tôi làm gì?”

Anh ta nghiến răng.

“Em biết rõ Nhược Đồng không cố ý.”

“Tôi không đánh giá động cơ của cô ấy.”

Tôi nhìn anh ta.

“Tôi chỉ quan tâm những thông tin phía Thâm Viễn cung cấp có chính xác hay không.”

Khương Nhược Đồng bật khóc.

“Sư huynh, em xin lỗi.”

“Em làm anh mất mặt rồi.”

Tạ Cảnh Thâm lập tức quay sang an ủi.

“Không phải lỗi của em.”

Ông Phùng nhìn đồng hồ.

Sau đó bình tĩnh nói:

“Nếu phía Thâm Viễn cần thời gian ổn định cảm xúc, chúng tôi có thể kết thúc buổi họp tại đây.”

Tạ Cảnh Thâm lập tức ngẩng đầu.

“Không cần.”

Ông Phùng gật đầu.

“Vậy chúng ta tiếp tục.”

Nhưng Khương Nhược Đồng đã không còn đủ bình tĩnh.

Những câu hỏi tiếp theo đều do Chu Minh Viễn trả lời.

Tôi nhận ra anh ấy càng nói, sắc mặt Tạ Cảnh Thâm càng khó coi.

Bởi tất cả những gì Khương Nhược Đồng không trả lời được, Chu Minh Viễn đều giải thích rõ ràng.

Sự chênh lệch ấy quá rõ.

Đến mức không cần bất kỳ ai bình luận.

11

Buổi họp kết thúc lúc mười hai giờ mười lăm.

Kết luận của hội đồng rất đơn giản.

Thâm Viễn cần bổ sung hồ sơ kỹ thuật, làm rõ khả năng triển khai thực tế và cung cấp kết quả kiểm thử độc lập.

Cho đến khi các vấn đề ấy được giải quyết, Lâm thị chưa thể đưa ra quyết định hợp tác.

Tạ Cảnh Thâm không hài lòng.

Anh ta đi thẳng đến chỗ tôi khi mọi người bắt đầu rời phòng.

“Lâm Vãn Ninh.”

Tôi đang thu dọn tài liệu.

“Có việc gì?”

Anh ta nhìn quanh.

“Chúng ta nói chuyện riêng.”

Tôi đáp:

“Anh cứ nói.”

“Ở đây?”

“Đúng.”

Tạ Cảnh Thâm nghiến răng.

“Em nhất định phải khiến anh mất mặt?”

Tôi ngẩng lên.

“Người vừa khiến anh mất mặt trong phòng họp không phải tôi.”

Anh ta lập tức phản bác:

“Nhược Đồng chỉ chưa quen công việc!”

Truyện Mới

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm