Đúng lúc ấy, nhân viên tổ chức đến tìm tôi.

“Giám đốc Lâm, khách mời đã đến đủ.”

Tôi gật đầu.

Sau đó quay sang Tạ Cảnh Thâm.

“Xin phép.”

Anh ta đột nhiên gọi:

“Vãn Ninh.”

Tôi dừng bước.

Giọng anh ta thấp xuống.

“Sau hội nghị, chúng ta có thể ăn một bữa cơm không?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Khương Nhược Đồng cũng lập tức quay sang nhìn anh ta.

Tạ Cảnh Thâm không để ý.

Anh ta chỉ nhìn tôi.

“Anh có chuyện muốn nói.”

Tôi đáp:

“Không cần đâu.”

Anh ta khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Nếu là công việc, anh có thể liên hệ thư ký.”

“Nếu là chuyện riêng, tôi không có gì muốn trao đổi.”

Nói xong, tôi rời đi.

Phía sau, tôi nghe thấy Khương Nhược Đồng nhỏ giọng hỏi:

“Sư huynh, anh còn muốn nói gì với chị ấy?”

Tạ Cảnh Thâm không trả lời.

18

Hội nghị bắt đầu lúc chín giờ.

Sau phần phát biểu của ban lãnh đạo, các nhóm nghiên cứu lần lượt trình bày.

Đến lượt Chu Minh Viễn, anh ấy bước lên sân khấu với vẻ hơi căng thẳng.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu.

Anh ấy nhìn xuống, thấy tôi thì khẽ gật đầu.

Sau đó bắt đầu.

Bài trình bày kéo dài hai mươi phút.

Không có quá nhiều hiệu ứng.

Không có những lời khẳng định khoa trương.

Chu Minh Viễn tập trung vào kết quả thử nghiệm.

Anh ấy giải thích rõ những gì hệ thống đã làm được.

Những gì chưa đạt.

Và kế hoạch cải tiến.

Khi phần hỏi đáp bắt đầu, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi.

Chu Minh Viễn trả lời rất bình tĩnh.

Có vấn đề chưa có kết quả, anh ấy thẳng thắn thừa nhận.

Một vị giáo sư ngồi gần tôi khẽ nói:

“Cậu này khá tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu nhận được tràng pháo tay lớn.

Trong giờ nghỉ, một số doanh nghiệp chủ động tìm đến trao đổi.

Tôi đứng gần khu vực tiếp khách, nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm ở phía xa.

Anh ta đứng bất động.

Ánh mắt dừng trên Chu Minh Viễn đang được các chuyên gia vây quanh.

Khương Nhược Đồng kéo tay áo anh ta.

“Sư huynh, chúng ta sang bên kia đi.”

Tạ Cảnh Thâm không nhúc nhích.

Một lúc sau, anh ta nói:

“Đáng lẽ người đứng trên sân khấu hôm nay phải là anh.”

Tôi không nghe thấy câu ấy.

Sau này, một người quen kể lại.

Nhưng ngay cả khi biết, tôi cũng không thấy bất ngờ.

Bởi Tạ Cảnh Thâm vẫn chưa hiểu.

Cơ hội không thuộc về người nghĩ mình xứng đáng nhất.

Nó thuộc về người đủ khả năng nắm giữ.

Buổi chiều, ban tổ chức công bố các nhóm nghiên cứu được lựa chọn vào chương trình thử nghiệm mở rộng.

Nhóm của Chu Minh Viễn nằm trong danh sách.

Tôi cùng các thành viên hội đồng bước lên sân khấu trao chứng nhận.

Máy ảnh liên tục lóe sáng.

Khi tôi đưa chứng nhận cho Chu Minh Viễn, anh ấy khẽ nói:

“Cảm ơn giám đốc Lâm.”

Tôi mỉm cười.

“Chúc mừng anh.”

Anh ấy lắc đầu.

“Là nhờ cả nhóm.”

Tôi gật đầu.

“Vậy chúc mừng cả nhóm.”

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy rất vui.

Không phải vì Tạ Cảnh Thâm đang ngồi phía dưới.

Mà vì tôi nhìn thấy một dự án thật sự có giá trị đang tiến lên.

Tôi đã từng dành quá nhiều thời gian để chứng minh tình yêu.

Bây giờ, tôi muốn dành thời gian ấy cho những điều xứng đáng hơn.

19

Tối hôm hội nghị, Tạ Cảnh Thâm đứng đợi tôi ở bãi đỗ xe.

Tôi vừa bước ra đã nhìn thấy anh ta.

Anh ta đứng cạnh một chiếc xe thuê.

Không còn chiếc xe màu đen tôi từng mua.

Tôi không dừng lại.

Nhưng anh ta lập tức bước tới.

“Vãn Ninh.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh còn chuyện gì?”

Tạ Cảnh Thâm im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Anh muốn xin lỗi.”

Tôi hơi bất ngờ.

Ba năm yêu nhau, Tạ Cảnh Thâm rất hiếm khi chủ động nhận sai.

Ngay cả khi anh ta thất hẹn, câu nói thường gặp nhất vẫn là:

“Anh bận công việc.”

Hoặc:

“Em phải thông cảm cho anh.”

Bây giờ, anh ta đứng trước mặt tôi, vẻ kiêu ngạo đã giảm đi rất nhiều.

“Chuyện hôm sinh nhật bố em…”

Anh ta dừng lại.

“Anh đã xử lý không tốt.”

Tôi nhìn anh ta.

“Ừ.”

Anh ta ngẩng đầu.

Có lẽ không ngờ tôi chỉ đáp một chữ.

“Vãn Ninh, anh thật sự không nghĩ chuyện sẽ thành ra như vậy.”

Tôi hỏi:

“Anh nghĩ nó sẽ thế nào?”

Anh ta im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Anh nghĩ tôi sẽ nhường ghế.”

“Sau đó xin lỗi Khương Nhược Đồng.”

“Rồi vẫn vui vẻ giới thiệu anh với họ hàng.”

“Cuối cùng bố tôi còn giúp anh ký hợp đồng.”

Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm thay đổi.

Tôi nhìn anh ta.

“Có phải không?”

Anh ta không trả lời.

Nhưng sự im lặng ấy đã đủ.

Một lúc sau, anh ta nói:

“Anh thừa nhận trước đây mình đã quen với việc em nhường nhịn.”

“Nhưng anh không cố ý làm tổn thương em.”

Tôi gật đầu.

“Có thể.”

Anh ta lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt hy vọng.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng không cố ý không có nghĩa là không gây tổn thương.”

“Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi.”

“Còn chuyện quay lại thì không.”

Ánh mắt anh ta tối xuống.

“Vãn Ninh…”

Tôi lắc đầu.

“Tạ Cảnh Thâm, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Anh ta đột nhiên hỏi:

“Em có người khác?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng