Khoản tiền đ/iều tr/ị vốn được chuyển từ tài khoản do Tống Hoài Xuyên quản lý đã bị đóng băng.

B/ệnh v/iện không thể tiếp tục một số hạng mục đ/iều tr/ị nếu chi phí không được bổ sung đúng hạn.

Tôi gọi cho anh.

Một cuộc.

Mười cuộc.

Rồi hơn ba mươi cuộc.

Không ai bắt máy.

Đến cuộc gọi cuối cùng, điện thoại chỉ còn vang lên thông báo lạnh lẽo rằng tôi không thể liên lạc với số máy này.

Khi ấy tôi mới biết,

Tống Hoài Xuyên đã chặn tôi.

Và bây giờ, người đàn ông ấy đang ngồi trước mặt tôi.

Bình thản yêu cầu tôi đi thay ga giường cho người con gái mà anh đã dùng m/ạng s/ống của mẹ tôi để dỗ dành.

Tôi nhìn Tống Hoài Xuyên.

Rồi lại nhìn Hạ Nhược Ninh.

Một lúc lâu sau, tôi bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Nhưng không hiểu sao, cả phòng khách bỗng im bặt.

Tống Hoài Xuyên cau mày.

“Em cười cái gì?”

“Tôi cười mình.”

Tôi đặt chìa khóa lên tủ giày.

“Tôi đang nghĩ, trước đây rốt cuộc tôi phải ngu ngốc đến mức nào mới khiến anh cảm thấy anh có thể đối xử với tôi như vậy.”

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Khương Vãn.”

“Tôi chỉ quay lại lấy đồ.”

Tôi ngắt lời.

“Không phải quay về.”

Hạ Nhược Ninh hơi khựng lại.

Cánh tay đang khoác lấy Tống Hoài Xuyên cũng vô thức siết chặt hơn.

Tôi không nhìn cô ta nữa, đi thẳng về phía phòng ngủ.

Nhưng vừa bước được hai bước, cổ tay đã bị người phía sau giữ lại.

Tống Hoài Xuyên kéo tôi quay lại.

“Em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”

Tôi cúi mắt nhìn bàn tay anh.

“Buông ra.”

Có lẽ thái độ của tôi quá bình tĩnh, khiến anh nhất thời không quen.

Trước đây mỗi lần chúng tôi cãi nhau, tôi luôn là người xuống nước.

Tôi sẽ giải thích.

Sẽ khóc.

Sẽ hỏi anh tại sao.

Thậm chí có những lần rõ ràng người sai là anh, cuối cùng người xin lỗi vẫn là tôi.

Bởi tôi quá sợ mất anh.

Nhưng con người thật kỳ lạ.

Khi đã mất đi thứ quan trọng nhất rồi, những thứ từng tưởng không thể buông bỏ bỗng trở nên nhẹ đến đáng thương.

Tống Hoài Xuyên không buông.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Khương Vãn, anh đã cho em đủ thời gian bình tĩnh rồi.”

“Tự ý bỏ đi mấy ngày, không nghe điện thoại, bây giờ quay về lại bày ra vẻ mặt này.”

“Em muốn anh phải dỗ em đến mức nào?”

Tôi nhìn anh.

“Anh gọi cho tôi sao?”

Anh cứng lại một chút.

“Trợ lý Trần đã gọi.”

Tôi suýt bật cười lần nữa.

Thì ra ngay cả tìm tôi, anh cũng chỉ cần bảo trợ lý gọi.

Tôi gật đầu.

“Vậy anh có biết mấy ngày qua tôi ở đâu không?”

Tống Hoài Xuyên im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Anh có biết tại sao tôi chuyển đi không?”

Anh vẫn không nói.

“Tống Hoài Xuyên, anh thậm chí còn không biết tôi đã trải qua chuyện gì.”

“Vậy mà anh lại cảm thấy mình đã cho tôi đủ thời gian bình tĩnh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh không thấy buồn cười sao?”

Sắc mặt anh càng khó coi.

“Có chuyện gì thì nói thẳng.”

“Đừng lúc nào cũng dùng thái độ này.”

Đúng lúc ấy, Hạ Nhược Ninh bước tới.

“Chị Khương, chị đừng trách Hoài Xuyên.”

“Chuyến đi Ý là tôi đã lên kế hoạch từ lâu. Anh ấy thấy tôi tâm trạng không tốt nên mới đi cùng tôi.”

“Chuyện sinh nhật hôm đó tôi cũng không trách chị.”

“Thật ra tôi đã nói với Hoài Xuyên đừng vì tôi mà giận chị rồi.”

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

“Cô biết mẹ tôi mất chưa?”

Nụ cười trên mặt Hạ Nhược Ninh đông cứng.

Cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng.

Tống Hoài Xuyên cũng sững người.

“Em nói gì?”

Tôi không nhìn anh.

Tôi chỉ nhìn Hạ Nhược Ninh.

“Tôi hỏi cô.”

“Mẹ tôi mất rồi.”

“Cô biết chưa?”

Môi cô ta khẽ động.

“Tôi… tôi không biết.”

“Vậy bây giờ cô biết rồi.”

Tôi gật đầu.

“Có thể buông tay anh ấy ra chưa?”

Hạ Nhược Ninh lập tức rút tay lại như bị bỏng.

Còn Tống Hoài Xuyên vẫn đứng bất động.

Gương mặt anh lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoang mang.

“Mẹ em…”

Anh dừng lại.

“Bà ấy mất khi nào?”

“Hôm hai người ở Ý.”

Mặt anh trắng đi.

“Không thể nào.”

Tôi nhìn anh.

“Không thể nào?”

“Anh cảm thấy bà ấy không được phép chết khi chưa có sự đồng ý của anh sao?”

“Khương Vãn!”

Giọng anh bất chợt cao lên.

Nhưng ngay sau đó lại khựng lại.

Bởi anh nhìn thấy đôi mắt tôi.

Không có nước mắt.

Không có tức giận.

Chỉ có một sự lạnh lẽo mà sáu năm qua anh chưa từng thấy.

Tôi chậm rãi rút cổ tay khỏi tay anh.

Lần này anh không giữ lại.

“Ngày anh khóa tài khoản, mẹ tôi vừa được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.”

“Tôi gọi anh ba mươi bảy cuộc.”

“Nhắn mười sáu tin.”

“Tôi còn đến nhà anh.”

“Tôi đứng ngoài cửa từ hơn mười giờ tối đến gần năm giờ sáng.”

“Trời mưa.”

“Hôm đó tôi sốt ba mươi chín phẩy tám độ.”

“Mỗi lần nghe thấy tiếng xe, tôi đều nghĩ là anh về.”

“Tôi chỉ muốn anh mở khóa tài khoản.”

“Tôi thậm chí đã nghĩ, chỉ cần anh chịu cứu mẹ tôi, anh muốn tôi xin lỗi Hạ Nhược Ninh thế nào cũng được.”

Tôi cười.

“Có phải rất hèn không?”

Tống Hoài Xuyên không nói được lời nào.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng anh không về.”

“Anh chặn số tôi.”

“Sáng hôm sau, bác sĩ nói tình trạng của mẹ xấu đi.”

“Bà cố thêm được hai ngày.”

“Đến cuối cùng cũng không chờ được.”

“Tống Hoài Xuyên.”

Truyện Mới

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm