Anh biết tình trạng mẹ tôi không ổn.

Nhưng anh vẫn nói đừng quan tâm.

Tôi nhìn tập tài liệu.

“Còn gì nữa?”

“Sau khi cô gọi cho tôi, tôi có nói cô đang rất gấp.”

“Lúc đó cô Hạ cũng ở bên cạnh.”

Tôi ngẩng lên.

“Cô ta nghe thấy?”

“Có.”

Trợ lý Trần gật đầu.

“Cô ấy còn hỏi có phải bác gái bệnh nặng không.”

“Tống tổng nói…”

Anh ta không nói tiếp.

Nhưng tôi đã hiểu.

“Anh ấy nói tôi đang làm quá lên?”

Trợ lý Trần cúi đầu.

Đó chính là câu trả lời.

Tôi bật cười.

Thì ra cả hai người đều biết.

Hạ Nhược Ninh biết mẹ tôi đang nguy kịch.

Nhưng cô ta vẫn vui vẻ lên máy bay đi Ý cùng anh.

Vẫn đăng ảnh.

Vẫn tận hưởng kỳ nghỉ.

Vẫn có thể trở về căn hộ rồi nói với tôi:

“Nếu chị thấy phiền thì chỉ cần thay giúp tôi chăn ga thôi cũng được.”

Tôi từng nghĩ cô ta chỉ ích kỷ.

Bây giờ mới biết tôi đã đánh giá cô ta quá cao.

“Vì sao bây giờ anh mới nói?”

Trợ lý Trần im lặng.

“Tống tổng đã sa thải tôi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vì chuyện này?”

“Anh ấy kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi.”

“Sau đó hỏi tôi tại sao không tự ý báo với anh ấy lần nữa.”

Tôi gần như bật cười.

Con người đúng là kỳ lạ.

Khi hậu quả xảy ra, ai cũng muốn tìm một người khác để gánh trách nhiệm.

“Tôi không vô tội.”

Trợ lý Trần nói.

“Tôi biết cô đang cầu cứu.”

“Nhưng tôi sợ mất việc.”

“Nếu lúc đó tôi gọi thẳng cho bệnh viện hoặc ứng trước khoản tiền…”

Anh ta cúi đầu.

“Có lẽ…”

“Không.”

Tôi ngắt lời.

“Đừng nói có lẽ.”

Mẹ đã mất.

Tôi không muốn sống cả đời trong hai chữ đó.

Tôi cầm tập tài liệu lên.

“Anh xin lỗi tôi, tôi nhận.”

“Nhưng tôi không thể nói không trách anh.”

Trợ lý Trần gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Trước khi rời đi, anh ta bỗng nói:

“Cô Khương.”

“Tống tổng mấy ngày nay gần như không ngủ.”

Tôi dừng bước.

“Anh ấy đến bệnh viện hỏi lại toàn bộ quá trình điều trị.”

“Cũng đến nghĩa trang.”

Tôi quay đầu.

“Anh nói những chuyện đó với tôi làm gì?”

Trợ lý Trần im lặng.

Tôi nói:

“Anh ấy ngủ được hay không không liên quan đến tôi.”

“Anh ấy đến bệnh viện hay nghĩa trang cũng không thể khiến mẹ tôi sống lại.”

“Đừng nói với tôi nữa.”

4.

Tối hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn.

Là Hạ Nhược Ninh.

Cô ta xin gặp.

Tôi từ chối.

Mười phút sau, cô ta gửi một đoạn ghi âm.

Tôi không nghe.

Cô ta lại gửi tin nhắn.

“Chị Khương, chuyện của bác gái tôi thật sự rất xin lỗi.”

Tôi xóa.

Nhưng ngày hôm sau, cô ta trực tiếp tìm đến công ty mới của tôi.

Sau khi bán cổ phần, tôi quay lại ngành thiết kế kiến trúc.

Một studio từng nhiều lần mời tôi đã đồng ý để tôi phụ trách dự án mới.

Tôi vừa kết thúc cuộc họp thì nhìn thấy Hạ Nhược Ninh ở sảnh.

Cô ta đứng dậy.

“Chị Khương.”

“Tôi chỉ muốn nói vài câu.”

“Tôi không muốn nghe.”

“Tôi biết chị trách tôi.”

Tôi dừng lại.

“Cô nhầm rồi.”

“Tôi không trách cô.”

Mắt cô ta đỏ lên.

“Nhưng nếu không phải vì sinh nhật của tôi…”

“Đúng.”

Tôi nhìn cô ta.

“Nếu không có sinh nhật của cô, chuyện ấy có thể đã không xảy ra.”

“Nhưng người có trách nhiệm với tôi là Tống Hoài Xuyên.”

“Còn cô…”

Tôi dừng một chút.

“Cô chỉ khiến tôi nhìn rõ anh ta nhanh hơn.”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

“Chị thật sự không định quay lại với anh ấy sao?”

“Tại sao cô quan tâm?”

Cô ta cắn môi.

“Hoài Xuyên gần đây…”

“Không liên quan đến tôi.”

Tôi bước đi.

Nhưng cô ta bất chợt nói:

“Anh ấy đã hủy hôn ước.”

Tôi dừng lại.

Rồi mới nhớ ra.

Trước đây hai nhà từng có ý định để Tống Hoài Xuyên và Hạ Nhược Ninh kết hôn.

Sau này Hạ Nhược Ninh ra nước ngoài.

Tôi mới xuất hiện.

Sáu năm qua, tuy Tống Hoài Xuyên ở bên tôi nhưng Tống gia chưa từng thật sự hài lòng.

Trong mắt họ, Hạ Nhược Ninh vẫn là lựa chọn môn đăng hộ đối nhất.

“Vậy thì chúc mừng cô.”

Tôi nói.

“Không phải.”

Cô ta vội vàng.

“Ý tôi là anh ấy nói sẽ không cưới tôi.”

“Từ trước đến nay anh ấy chưa từng yêu tôi.”

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

Hạ Nhược Ninh đỏ mắt.

“Anh ấy nói người anh ấy yêu là chị.”

Tôi nhìn cô ta mấy giây.

Rồi bật cười.

“Cô tin sao?”

Cô ta sững lại.

“Nếu một người đàn ông yêu tôi mà có thể vì cô khóa tiền cứu mẹ tôi.”

“Vậy tình yêu đó đáng giá bao nhiêu?”

Cô ta không nói được.

“Tôi không quan tâm anh ấy yêu ai.”

“Cô cũng không cần đến đây chứng minh mình thắng hay thua.”

“Trò chơi của hai người kết thúc rồi.”

“Bởi tôi không chơi nữa.”

5.

Ba tháng sau.

Dự án đầu tiên tôi phụ trách giành được giải thiết kế cấp thành phố.

Tên tôi xuất hiện trở lại trong giới kiến trúc sau gần năm năm im tiếng.

Thầy cũ gọi điện cho tôi.

Ông mắng tôi một trận.

“Con bé này!”

“Năm đó tôi đã bảo em đừng bỏ nghề.”

“Có thiên phú như vậy mà chạy đi giúp người ta quản công ty.”

“Bây giờ biết tiếc chưa?”

Tôi cười.

“Biết rồi ạ.”

“Biết thì quay lại cho tử tế.”

“Vâng.”

Tôi tưởng mình sẽ rất khó khăn khi bắt đầu lại.

Nhưng hóa ra những thứ từng thuộc về mình không biến mất.

Chúng chỉ ngủ yên.

Tôi bắt đầu vẽ lại.

Đi công trường.

Gặp khách hàng.

Thức đêm sửa phương án.

Có những ngày mệt đến mức vừa về nhà đã ngủ trên sofa.

Nhưng tôi rất vui.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không cần đoán xem Tống Hoài Xuyên đang ở đâu.

Không cần chờ tin nhắn.

Truyện Mới

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du