Chương 4
Tài khoản chung.
Bảo hiểm.
Những khoản đầu tư đứng tên cả hai.
Căn hộ.
Xe.
Và công ty thiết kế mà tôi từng bỏ sự nghiệp riêng để giúp anh gây dựng.
Có lẽ Tống Hoài Xuyên đã quên.
Sáu năm trước, Tống gia xảy ra khủng hoảng.
Cha anh đầu tư thất bại.
Hai dự án lớn đồng thời đổ vỡ.
Ngân hàng siết tín dụng.
Những người từng gọi anh là Tống thiếu đều tránh anh như tránh tà.
Khi đó tôi vừa bán căn nhà bà ngoại để lại.
Tôi lấy gần như toàn bộ số tiền đầu tư vào công ty của anh.
Không ký hợp đồng vay.
Không tính lãi.
Chỉ đổi lấy mười tám phần trăm cổ phần.
Tống Hoài Xuyên từng ôm tôi nói:
“Khương Vãn, sau này anh sẽ không bao giờ phụ em.”
Tôi đã tin.
Mười tám phần trăm cổ phần ấy nhiều năm qua tôi chưa từng can thiệp.
Cổ tức phần lớn cũng để lại công ty.
Nhưng bây giờ không cần nữa.
Tôi liên hệ luật sư.
Yêu cầu kiểm kê toàn bộ quyền lợi thuộc về mình.
Đồng thời gửi thông báo chính thức đến hội đồng quản trị.
Tôi muốn bán cổ phần.
Tin tức truyền đến Tống Hoài Xuyên chỉ sau hai giờ.
Buổi chiều, anh xuất hiện trước công ty luật.
Tôi vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy anh.
Mấy ngày không gặp, trông anh tiều tụy đi rất nhiều.
“Khương Vãn.”
Tôi đi ngang.
Anh chặn trước mặt.
“Em muốn bán cổ phần?”
“Đúng.”
“Cho ai?”
“Người trả giá cao nhất.”
“Em biết hiện tại công ty đang chuẩn bị vòng gọi vốn mới.”
“Tôi biết.”
“Nếu lúc này mười tám phần trăm cổ phần thay đổi chủ sở hữu, toàn bộ kế hoạch có thể bị ảnh hưởng.”
Tôi nhìn anh.
“Liên quan gì đến tôi?”
Anh nghẹn lại.
Trước đây tôi luôn đặt công ty của anh lên trước lợi ích của mình.
Có những năm cổ tức đáng lẽ thuộc về tôi, tôi tự nguyện để lại.
Có những dự án anh thiếu tiền, tôi mang tài sản riêng đi thế chấp.
Có những đối tác chỉ chịu hợp tác vì quan hệ của gia đình mẹ tôi, tôi cũng không tiếc sử dụng.
Bởi tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn.
Của anh cũng là của tôi.
Tôi giúp anh chính là giúp tương lai của hai người.
Nhưng bây giờ tương lai ấy đã không còn.
Tôi lấy lại những gì thuộc về mình có gì sai?
“Anh mua lại.”
Tống Hoài Xuyên nói.
“Được.”
Tôi đưa ra mức giá.
Sắc mặt anh thay đổi.
“Khương Vãn.”
Có thể bạn thích
“Đây là giá theo định giá mới nhất.”
“Tôi không lấy của anh thêm một đồng.”
“Nhưng cũng sẽ không bớt một đồng.”
Anh nhìn tôi.
“Em nhất định phải tính toán rõ ràng như vậy sao?”
Tôi im lặng hai giây.
“Không phải anh dạy tôi sao?”
“Năm mẹ tôi nhập viện, tôi cần tiền.”
“Anh nói tài khoản là do anh quản lý.”
“Không có sự đồng ý của anh, tôi không được động.”
“Bây giờ tôi chỉ học theo anh.”
“Tài sản của tôi.”
“Tôi tự quyết.”
Anh không còn lời nào.
Cuối cùng, Tống Hoài Xuyên không đủ tiền mua lại toàn bộ số cổ phần.
Bởi phần lớn tài sản lưu động của anh đều nằm trong công ty.
Tôi không chờ.
Ba ngày sau, một quỹ đầu tư gửi đề nghị mua lại.
Mức giá cao hơn định giá mười hai phần trăm.
Tôi ký.
Ngày ký hợp đồng, tôi nhận được hơn hai mươi cuộc gọi từ Tống Hoài Xuyên.
Tôi không nghe.
Buổi tối anh đứng dưới chung cư của tôi.
Không biết anh tìm được địa chỉ bằng cách nào.
Tôi vừa xuống xe, anh đã bước tới.
“Em bán thật?”
“Ừ.”
“Cho Minh Thịnh?”
“Ừ.”
“Em biết bọn họ đang cạnh tranh với anh.”
“Tôi biết.”
“Vậy em vẫn bán?”
Tôi nhìn anh.
“Tống Hoài Xuyên.”
“Anh có nhớ sáu năm trước, lúc tôi đưa tiền cho anh, anh nói gì không?”
Anh im lặng.
“Tôi nhớ.”
“Anh nói sẽ không phụ tôi.”
“Nhưng anh phụ rồi.”
“Vậy thỏa thuận giữa chúng ta kết thúc.”
“Anh không thể vừa muốn tôi biến khỏi cuộc đời anh, vừa muốn tiền của tôi tiếp tục ở lại giúp anh.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
“Anh chưa từng muốn em biến mất.”
Tôi cười.
“Anh có.”
“Chỉ là trước đây anh chắc chắn tôi sẽ không đi nên anh không nhận ra thôi.”
3.
Một tuần sau, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ.
Là trợ lý Trần.
Anh ta muốn gặp tôi.
Ban đầu tôi định từ chối.
Nhưng anh ta nói có chuyện liên quan đến khoản tiền điều trị của mẹ.
Tôi đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê gần bệnh viện.
Trợ lý Trần vừa nhìn thấy tôi đã đứng dậy.
“Cô Khương.”
Tôi ngồi xuống.
“Có chuyện gì?”
Anh ta im lặng rất lâu.
Sau đó đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi không động vào.
“Xin lỗi chuyện gì?”
“Chuyện ngày hôm đó.”
Anh ta cúi đầu.
“Tống tổng quả thật đã ra lệnh đóng băng tài khoản.”
“Nhưng…”
Anh ta dừng lại.
“Sau đó tôi từng nhắc với anh ấy rằng bệnh viện gọi tới.”
Tay tôi cứng lại.
Tôi ngẩng đầu.
“Anh nói gì?”
“Chiều hôm đó bệnh viện gọi cho tôi vì trước đây số của tôi từng được để làm liên hệ dự phòng.”
“Tôi báo với Tống tổng.”
“Tôi nói bệnh viện đang thúc khoản phí và tình trạng của bác gái không ổn.”
Không khí như đông cứng.
Tôi nghe thấy chính giọng mình.
“Anh ấy trả lời thế nào?”
Trợ lý Trần siết chặt tay.
“Anh ấy nói…”
“Đừng quan tâm.”
Bốn chữ.
Nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng.
Nhưng khi rơi xuống, tôi cảm thấy cả thế giới trong lòng mình vỡ thêm một lần nữa.
Thì ra anh biết.
Không phải hoàn toàn không biết.
Anh biết bệnh viện gọi.