Từng ngồi ngoài phòng thi chờ tôi.

Từng thức đêm may lại đồng phục bị rách.

Từng nấu mì khi tôi học khuya.

Sau năm mười bảy tuổi, tất cả biến mất.

Tôi từng nghĩ mình lớn rồi nên bà không còn quan tâm nữa.

Hóa ra không phải.

Giọng Trần Mạn trở nên khàn hơn.

“Bởi vì Trần Hoài Sơn đã trở lại.”

“Ông ấy rất giàu.”

“Và ông ấy muốn nhận cháu.”

“Nhưng mẹ cháu không đồng ý.”

“Không phải vì gh/ét cháu.”

“Mà vì chị ấy gh/ét ông ấy.”

Tôi cau mày.

Tại sao?

Nếu ông ấy là mối tình đầu của mẹ, vì sao mẹ lại gh/ét?

Câu trả lời lập tức xuất hiện.

“Năm đó Trần Hoài Sơn không chủ động chia tay.”

“Ông ấy bỏ đi.”

“Gia đình đưa ông ấy ra nước ngoài.”

“Ông ấy không biết mẹ cháu mang thai.”

“Nhưng mẹ cháu cho rằng ông ấy đã bỏ rơi mình.”

“Sau đó chị ấy trải qua cuộc hôn nhân đầy b/ạ/o l/ự/c.”

“Tất cả oán hận dần bị đổ lên người ông ấy.”

“Khi biết cháu là c/on của ông ấy, chị ấy không thể đối diện với cháu như trước nữa.”

“Thanh Du.”

“Cô từng khuyên mẹ cháu rất nhiều lần.”

“Cháu không có lỗi.”

“Nhưng chị ấy không nghe.”

“Trần Hoài Sơn muốn bù đắp.”

“Ông ấy gửi tiền.”

“Rất nhiều tiền.”

“Chị ấy không dùng.”

“Cũng không trả.”

“Chị ấy đổi toàn bộ thành vàng.”

Tôi quay đầu nhìn bố.

Chiếc hòm.

Cuối cùng nguồn gốc số vàng đã rõ.

Máy ghi âm dừng vài giây.

Rồi Trần Mạn nói:

“Chiếc hòm đó vốn thuộc về cháu.”

Tôi nhắm mắt.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Không.

Nếu chiếc hòm vốn thuộc về tôi…

Vậy tại sao khi tôi đến m/ộ mẹ, tôi vẫn ch/e/t?

“Nhưng có một chuyện cô phải nói với cháu.”

Giọng Trần Mạn đột nhiên căng thẳng.

“Những năm cuối đời, trạng thái tinh thần của mẹ cháu ngày càng cực đoan.”

“Chị ấy bắt đầu tin rằng mọi người xung quanh đều phản bội mình.”

“Chị ấy cho rằng Quốc Thành chăm sóc chị ấy chỉ vì trách nhiệm.”

“Cho rằng Nhã Ninh yêu chị ấy vì được nuông chiều.”

“Còn cháu…”

“Chị ấy vừa muốn trả lại những gì thuộc về cháu, vừa không muốn cháu có được chúng.”

“Cô từng thấy chị ấy chuẩn bị một kế hoạch.”

“Chị ấy nói muốn thử lòng tất cả mọi người.”

“Cô không biết kế hoạch cụ thể.”

“Nhưng cô biết một cái tên.”

“Đỗ Minh Khải.”

“Thanh Du.”

“Nếu sau khi mẹ cháu m/ất xảy ra bất cứ chuyện kỳ quái nào…”

“Hãy tìm người này.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Tôi lập tức mở phong thư.

Bên trong là một tấm danh thiếp.

Đỗ Minh Khải.

Kỹ sư hệ thống tự động hóa.

Phía sau có địa chỉ công ty.

Nhã Ninh nhìn đồng hồ.

“Gần ba giờ rồi.”

“Công ty chắc chắn đóng cửa.”

Tôi lấy điện thoại.

Tìm tên người đó.

Chưa đầy một phút, một kết quả hiện ra.

Tôi nhìn màn hình.

Cả người cứng lại.

Đỗ Minh Khải đã ch/e/t.

Ba năm trước.

Sớm hơn mẹ gần một năm.

7

Bố chửi một tiếng.

“Lại là người ch/e/t?”

Tôi không trả lời.

Tôi tiếp tục tìm.

Đỗ Minh Khải từng sở hữu một công ty nhỏ chuyên lắp đặt hệ thống nhà thông minh, giám sát từ xa, khóa điện tử, cảm biến khí, điều khiển thiết bị.

Tôi nhìn dòng chữ “cảm biến khí”.

Ngay lập tức nhớ tới van g/as tự nhiên bị lỏng.

Nhớ chiếc xe của bố mất phanh.

Nhớ vụ cháy trong phòng tôi.

Một ý nghĩ kinh khủng xuất hiện.

“Không phải m/a.”

Nhã Ninh nhìn tôi.

“Cái gì?”

“Ít nhất không phải tất cả.”

Tôi đứng bật dậy.

“Có người đang làm những chuyện này.”

“Có người biết chúng ta chọn ai.”

“Có người theo dõi chúng ta.”

Bố lập tức nói:

“Nhưng Nhã Ninh r/ơi xuống kênh thì sao?”

“Tạm thời chưa biết.”

“Giấc mơ thì sao?”

“Cũng chưa biết.”

Tôi nhìn hai người.

“Nhưng vụ g/as chắc chắn có thể do con người gây ra.”

“Phòng tôi cháy cũng vậy.”

“Xe mất phanh càng có thể.”

Bố biến sắc.

“Ý c/on là Đỗ Minh Khải?”

“Ông ta đã ch/e/t.”

“Nhưng hệ thống ông ta lắp có thể vẫn tồn tại.”

Tôi lập tức gọi c/ảnh s/át.

Lần này chúng tôi không kể chuyện báo mộng trước.

Tôi chỉ nói trong nhà phát hiện thiết bị có dấu hiệu bị can thiệp, có một lượng vàng lớn không rõ nguồn gốc và có tài liệu liên quan tới một kỹ sư đã m/ất.

Thái độ phía bên kia lập tức nghiêm túc.

Họ yêu cầu chúng tôi không quay lại căn hộ.

Tôi nói thêm:

“Có khả năng có người đang theo dõi gia đình tôi.”

“Xin hãy cử người đến.”

Cuộc gọi vừa kết thúc.

Điện thoại của tôi rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

Chỉ có một câu.

“Thanh Du, c/on vẫn thông minh giống như trước.”

Tôi lạnh cả người.

Nhã Ninh nhìn thấy.

Nó hét lên.

“Là mẹ!”

“Không.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

“Người ch/e/t không nhắn tin.”

Tin nhắn thứ hai tới.

“Nhưng thông minh quá cũng không tốt.”

Tin thứ ba.

“Còn bốn tiếng.”

Nhã Ninh khóc bật lên.

“Bốn tiếng gì?”

Tôi không cần đoán.

Bốn tiếng.

Đến bảy giờ sáng.

Đó chính là hạn cuối.

Điện thoại lại rung.

Lần này là một bức ảnh.

Ảnh chụp phòng khách nhà chúng tôi.

Chiếc hòm vàng vẫn nằm giữa sàn.

Góc chụp từ trên cao.

Tôi lập tức phóng lớn.

Camera.

Trong nhà có camera mà chúng tôi không biết.

Người kia đang nhìn mọi thứ.

Bố tái mặt.

“Rốt cuộc là ai?”

Tôi nhìn tin nhắn cuối cùng.

“Muốn sống thì đưa người quan trọng nhất tới m/ộ.”

Phía dưới có thêm một câu.

“Đừng mang c/ảnh s/át theo.”

8

Chúng tôi không trở về nhà.

Mười lăm phút sau, c/ảnh s/át tới.

Tôi giao toàn bộ bằng chứng.

Điện thoại của mẹ.

Đoạn ghi âm.

Tin nhắn.

Ảnh chiếc hòm.

Họ lập tức chia người đến căn hộ và địa chỉ công ty cũ của Đỗ Minh Khải.

Một viên c/ảnh s/át họ Lâm hỏi tôi:

“Cô có nghĩ được ai có thể là ‘người quan trọng nhất’ không?”

Tôi lắc đầu.

Ông hỏi:

“Người mẹ quá cố của cô còn người thân nào?”

“Ông bà ngoại đều m/ất.”

“Anh chị em?”

Tôi khựng lại.

“Mẹ có một em trai.”

“Tên?”

“Tống Quốc Dũng.”

“Hiện ở đâu?”

“Không biết.”

Bố đột nhiên nói:

“Ở nước ngoài.”

Tôi quay phắt sang ông.

“Bố biết?”

“Chỉ nghe mẹ c/on nhắc một lần.”

“Khoảng hơn mười năm trước ông ấy đi làm ở nước ngoài.”

“Sau đó không liên lạc nữa.”

Viên c/ảnh s/át lập tức cho người kiểm tra.

Khoảng hai mươi phút sau, kết quả xuất hiện.

Tống Quốc Dũng chưa từng xuất cảnh.

Không có bất kỳ hồ sơ nào.

Bố sững sờ.

“Không thể.”

“Chính mẹ các c/on nói…”

Tôi đột nhiên nhớ tới album.

Trong album không có một bức ảnh nào của cậu.

Kỳ lạ.

Một người phụ nữ lưu cả ảnh hóa đơn viện phí, ảnh cây long não, ảnh những bữa ăn bình thường.

Nhưng lại không có ảnh em trai ruột.

Viên c/ảnh s/át hỏi:

“Lần cuối mọi người gặp Tống Quốc Dũng là khi nào?”

Tôi cố nhớ.

“Lúc tôi khoảng mười tuổi.”

“Sau đó?”

“Không gặp.”

Nhã Ninh đột nhiên lên tiếng.

“Em gặp.”

Tất cả nhìn nó.

Mặt Nhã Ninh trắng bệch.

“Năm em mười bốn tuổi.”

“Nghĩa là tám năm trước.”

“Em từng thấy cậu đứng dưới nhà.”

“Em hỏi mẹ.”

“Mẹ bảo em nhìn nhầm.”

Tôi hỏi:

“Em chắc chắn?”

“Chắc.”

“Nếu vậy…”

Tôi nhìn viên c/ảnh s/át.

“Có thể cậu tôi chưa từng đi đâu cả.”

Đúng lúc đó, một c/ảnh s/át khác chạy tới.

“Đội trưởng Lâm.”

“Bên căn hộ phát hiện camera giấu kín.”

“Có tổng cộng sáu chiếc.”

“Còn có một bộ điều khiển từ xa nối với hệ thống nhà thông minh.”

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử