Chương 1
Chiếc váy đỏ tôi mua riêng cho ngày đăng ký kết hôn vẫn còn nguyên nếp gấp mới.
Tôi đứng trước gương, vừa thử nó lên người vừa chỉnh lại phần eo, trong đầu còn đang nghĩ sáng mai nên ra khỏi nhà lúc mấy giờ.
Sau lưng tôi, Trình Dịch Thần đã ngồi im trên sofa rất lâu.
Mãi đến khi căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng vải áo sột soạt, anh mới lên tiếng.
“An Nhiên, anh có chuyện muốn nói.”
Tay tôi đang đặt trên khóa kéo.
Tôi nhìn anh qua gương.
Dịch Thần cúi người, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt dừng ở một nơi nào đó dưới sàn nhà.
Một lúc sau, anh mới nói tiếp.
“Anh thích người khác rồi.”
Ngón tay tôi khựng lại ngay bên hông.
Ngày mai vốn là ngày chúng tôi đến Cục Dân chính.
Vậy mà ngay tối hôm trước, người đàn ông đã yêu tôi suốt bốn năm lại nói rằng trong lòng anh đã có một người khác.
Tôi không quay lại ngay.
Chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trong gương rồi hỏi:
“Là ai?”
Anh im lặng vài giây.
“Lục Nhã Kỳ.”
Sau đó, như sợ tôi không biết người này, anh giải thích thêm:
“Cô ấy mới được điều đến công ty, hiện đang làm trưởng phòng hành chính.”
Tôi nghe xong nhưng không đáp.
Chiếc khóa kéo còn dang dở được tôi kéo lên hết.
Bộ váy vừa vặn đến mức gần như không cần sửa bất kỳ chỗ nào.
Màu đỏ khiến nước da tôi trông sáng hơn dưới ánh đèn.
Chỉ có biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi.
Tôi xoay lại nhìn anh.
“Bao lâu rồi?”
Dịch Thần đáp:
“Chắc khoảng ba tháng.”
Ba tháng.
Tôi nhớ rất rõ thời điểm ấy.
Ba tháng trước, chúng tôi còn cùng nhau đi thử váy cưới.
Tôi thay hết bộ này đến bộ khác, còn Dịch Thần ngồi trên sofa bên ngoài kiên nhẫn chờ.
Khi tôi bước ra với một chiếc váy trắng thuần, anh còn nhìn rất lâu rồi lắc đầu.
Anh nói màu trắng ấy quá đơn điệu.
Nếu là tôi, màu champagne sẽ thích hợp hơn, vừa thanh lịch lại không nhạt nhòa.
Lúc đó tôi còn tưởng anh thật sự nghiêm túc suy nghĩ về bộ váy mà tôi sẽ mặc trong hôn lễ của hai đứa.
Hóa ra cũng trong khoảng thời gian ấy, anh đã bắt đầu rung động với người khác.
Tôi nhìn bóng mình trong gương thêm một lúc.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Sau đó tôi kéo khóa xuống, thay bộ váy đỏ ra rồi gấp ngay ngắn.
Có thể bạn thích
Chiếc váy được đặt trở lại túi giấy như thể ngày mai chưa từng tồn tại.
Lúc tôi đặt túi lên ghế, Dịch Thần mới ngẩng đầu.
Sự căng thẳng trong mắt anh rõ ràng đến mức không cần che giấu.
Có lẽ từ trước khi mở miệng, anh đã tưởng tượng đủ mọi phản ứng của tôi.
Khóc lóc.
Chất vấn.
Mắng chửi.
Thậm chí nổi điên rồi ném vỡ đồ đạc trong nhà.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi chỉ nói:
“Vậy hủy lịch đăng ký ngày mai đi.”
Dịch Thần hơi hé môi.
Anh giống như muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói thành lời.
Một lúc sau, anh gật đầu.
Đêm ấy, người rời khỏi phòng ngủ là anh.
Dịch Thần mang chăn ra sofa, còn tôi nằm lại một mình trên chiếc giường quen thuộc.
Không ai nói thêm câu nào.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Tôi mở mắt nhìn trần nhà rất lâu.
Từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường lọt vào tai rõ đến kỳ lạ.
Một giờ.
Hai giờ.
Rồi ba giờ.
Đến bốn giờ sáng, tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi không cố ngủ thêm nữa.
Bật đèn lên, tôi lấy hai chiếc vali từ góc tủ ra.
Những thứ cần mang theo không nhiều.
Một ít quần áo đủ mặc.
Ba cuốn sách tôi thường đọc.
Và chiếc laptop đã sử dụng suốt nhiều năm.
Chỉ vậy thôi.
Khi trời bắt đầu sáng, tôi mở máy tính gửi đơn xin nghỉ việc.
Việc tiếp theo là mua một tấm vé tàu cao tốc đi Thâm Quyến.
Bốn năm tình cảm.
Hơn một nghìn bốn trăm ngày.
Tôi từng cho rằng chúng tôi sẽ còn rất nhiều năm sau đó.
Cuối cùng, để chấm dứt tất cả, một đêm đã đủ.
Tôi kéo hai vali xuống dưới.
Sắp ra khỏi cổng khu chung cư thì phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“An Nhiên!”
Dịch Thần chạy tới.
Tôi không dừng lại.
Anh đuổi theo bên cạnh.
“Em nhất thiết phải làm đến mức này sao?”
Tôi hỏi lại:
“Mức nào?”
“Anh không có ý đó.”
Anh rõ ràng bắt đầu mất bình tĩnh.
“Em muốn trách anh cũng được. Muốn mắng anh thế nào cũng được. Kể cả em hận anh, anh cũng chấp nhận. Nhưng đâu cần vừa nghe xong đã lập tức bỏ đi như vậy?”
Lần này tôi mới dừng bước.
Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đã ở bên mình bốn năm.
“Trình Dịch Thần.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nói:
“Anh chưa quan trọng đến mức tôi phải phí sức để hận.”
Biểu cảm trên mặt anh lập tức cứng lại.
Chiếc taxi tôi đặt trước đó vừa lúc chạy đến.
Tôi không nhìn anh thêm.
Tài xế xuống xe giúp tôi đưa hai chiếc vali vào cốp.
Sau khi ngồi vào hàng ghế sau, tôi chỉ nói địa điểm cần đến.