Chương 4
Người gửi là một công ty trò chơi nổi tiếng trong nước.
Họ chuẩn bị phát triển một trò chơi nhập vai mới, muốn mời tôi tham gia thiết kế hình ảnh nhân vật chính và một phần concept art.
Email rất dài.
Phía cuối là con số thù lao.
Tôi đọc ba lần.
Một triệu hai trăm nghìn tệ.
Đây là hợp đồng cá nhân lớn nhất tôi từng nhận được.
Tôi không trả lời ngay.
Thay vào đó, tôi dành hai ngày đọc toàn bộ tài liệu dự án.
Ngày thứ ba, tôi gửi lại một danh sách gồm mười bảy câu hỏi.
Phía đối diện trả lời rất nhanh.
Hai bên trao đổi gần một tuần mới chính thức bước vào giai đoạn thương lượng hợp đồng.
Người phụ trách dự án tên Chu Duệ.
Anh ấy gọi video cho tôi.
Sau vài câu xã giao, anh ấy cười.
“Thật ra chúng tôi đã tìm Bạch Hạ gần nửa năm.”
“Tại sao?”
“Cô quá kín tiếng.”
Tôi cũng cười.
“Chỉ là tôi không thích xuất hiện thôi.”
“Chúng tôi từng nghĩ Bạch Hạ là một studio.”
“Không phải.”
“Cũng từng nghĩ là một họa sĩ nam khoảng ba mươi lăm tuổi.”
“Tại sao lại là nam?”
“Phong cách của cô thay đổi quá rộng.”
Tôi bật cười.
Chu Duệ nói tiếp:
“Nhưng đó cũng là lý do chúng tôi tìm cô. Dự án lần này cần một người có thể dung hòa nhiều phong cách.”
Hợp đồng cuối cùng được ký với giá một triệu bốn trăm nghìn tệ.
Thanh toán theo ba giai đoạn.
Khi tiền đặt cọc được chuyển vào tài khoản, tôi nhìn con số trên điện thoại một lúc rồi tắt màn hình.
Không có cảm giác kích động như tưởng tượng.
Có lẽ vì từ rất lâu trước đây, tôi đã biết mình có thể tự nuôi sống bản thân.
Chỉ là lần này, tôi đột nhiên hiểu một chuyện.
Thứ mà tôi từng giấu đi để giữ cho cuộc sống bình thường, chưa chắc đã cần phải tiếp tục giấu mãi.
Dự án trò chơi kéo dài hơn nửa năm.
Ban ngày tôi đi làm ở Thanh Mộc.
Buổi tối về nhà vẽ.
Khác với khoảng thời gian mới đến Thâm Quyến, lần này tôi không còn thức trắng đêm.
Mười hai giờ tắt máy.
Cuối tuần dành ít nhất nửa ngày ra ngoài.
Vi Vi kéo tôi đi leo núi.
Đi xem triển lãm.
Đi ăn những quán nhỏ mà cô ấy tìm thấy trên mạng.
Có thể bạn thích
Tôi cũng bắt đầu quen thêm nhiều người.
Cuộc sống dần được lấp đầy bởi những chuyện không liên quan đến Trình Dịch Thần.
Đến mức có một ngày, khi nhận được cuộc gọi từ số lạ ở Bắc Kinh, tôi thậm chí mất vài giây mới nhận ra giọng người bên kia.
“An Nhiên.”
Là mẹ Dịch Thần.
Tôi đứng ngoài ban công.
“Dì Trình.”
Bà im lặng một lúc.
Có lẽ không ngờ tôi vẫn gọi bà như vậy.
Trước đây bà từng nhiều lần bảo tôi đổi sang gọi mẹ.
Tôi luôn nói đợi sau khi đăng ký kết hôn.
May mà chưa đổi.
“Con đang ở đâu?”
“Thâm Quyến.”
“Thật sự ở Thâm Quyến?”
“Vâng.”
“Dịch Thần nói con nghỉ việc rồi đi luôn. Hai đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Tôi nhìn dòng xe dưới đường.
“Bọn con chia tay rồi.”
“Dì biết.”
Bà vội nói.
“Nhưng chuyện của hai đứa đâu đến mức ấy? Dịch Thần đã kể với dì rồi. Nó chỉ nói rằng có chút cảm tình với cô gái kia, hai đứa chưa làm gì cả.”
Tôi không đáp.
Bà tiếp tục:
“Đàn ông trước khi kết hôn có lúc suy nghĩ lung tung cũng bình thường. Quan trọng là nó chịu nói thật với con.”
Tôi bật cười rất nhẹ.
“Dì gọi cho con để nói chuyện này sao?”
Bên kia im lặng.
“An Nhiên, dì rất thích con. Bốn năm nay dì đã xem con như con gái trong nhà. Hai đứa sắp kết hôn rồi, vì một chuyện như thế mà chia tay, dì thấy tiếc.”
“Dì.”
Tôi ngắt lời.
“Người kết hôn với anh ấy là con, không phải dì.”
Bên kia lập tức im bặt.
Tôi nói rất bình tĩnh.
“Con không trách dì muốn bênh con trai mình. Nhưng đối với con, thích người khác trước ngày đăng ký kết hôn đã đủ để kết thúc.”
“Nhưng nó chưa phản bội con.”
“Con cũng chưa nói anh ấy phản bội.”
Tôi nhìn chậu cây cạnh cửa sổ.
Mấy chiếc lá non vừa mọc.
“Con chỉ không muốn lấy một người đã thích người khác.”
“Dịch Thần nói nó hối hận rồi.”
Lần này tôi im lặng vài giây.
Sau đó mới hỏi:
“Vậy thì sao?”
Bà không trả lời được.
Tôi nói:
“Hối hận là chuyện của anh ấy.”
“Không liên quan đến quyết định của con.”
Cuộc gọi kết thúc sau đó không lâu.
Tôi xóa số khỏi lịch sử.
Rồi trở vào nhà tiếp tục vẽ.
Tôi không biết Trình Dịch Thần hối hận từ lúc nào.
Sau này nghe lại từ một người bạn chung, tôi mới biết chuyện giữa anh và Lục Nhã Kỳ hoàn toàn không phát triển như anh từng tưởng tượng.
Sau khi tôi rời đi, Dịch Thần chủ động theo đuổi cô ta.
Hoa.
Quà.
Ăn tối.
Đưa đón.
Lục Nhã Kỳ không từ chối.
Nhưng cũng không đồng ý.
Mối quan hệ cứ mập mờ như vậy hơn hai tháng.
Đến khi Dịch Thần hỏi thẳng, cô ta mới nói:
“Em tưởng anh vừa chia tay nên chỉ muốn có người nói chuyện.”
Dịch Thần hỏi: