“Vậy em không thích anh?”

Lục Nhã Kỳ cười.

“Có thiện cảm.”

“Thiện cảm và thích khác nhau sao?”

“Đương nhiên.”

Câu nói ấy không khác gì câu anh từng nói với tôi.

Người bạn kể đến đó còn hỏi:

“Cậu có thấy hả giận không?”

Tôi đang sửa một bản phác thảo.

Nghe vậy chỉ hỏi:

“Hả giận chuyện gì?”

“Dịch Thần chứ gì nữa.”

“Không.”

“Thật?”

“Thật.”

Tôi đặt bút xuống.

“Nếu cuộc sống của tôi chỉ có thể tốt lên khi cuộc sống của anh ấy tệ đi, vậy chẳng phải tôi vẫn đang sống xoay quanh anh ấy sao?”

Người bên kia im lặng.

Tôi cười.

“Anh ấy sống thế nào không quan trọng.”

Lúc đó tôi thật sự nghĩ vậy.

Nhưng tôi không ngờ, chúng tôi vẫn sẽ gặp lại.

Một năm sau ngày tôi rời Bắc Kinh, trò chơi chính thức công bố dự án.

Poster nhân vật đầu tiên được đăng lên mạng.

Phần họa sĩ thiết kế chỉ có hai chữ.

Bạch Hạ.

Bài đăng bùng nổ.

Tài khoản của tôi tăng hơn hai trăm nghìn người theo dõi chỉ trong một tuần.

Cùng thời điểm đó, một nhà xuất bản liên hệ muốn làm tuyển tập tranh cá nhân cho tôi.

Một thương hiệu mỹ phẩm mời tôi thiết kế hộp quà phiên bản giới hạn.

Một nền tảng video muốn mua quyền sản xuất khóa học minh họa.

Lịch làm việc kín đến tận cuối năm.

Tôi nghỉ việc ở Thanh Mộc.

Ngày tôi nộp đơn, ông chủ gọi tôi vào văn phòng.

Ông ấy hỏi:

“Có nơi khác trả cao hơn à?”

“Tôi muốn làm công việc riêng.”

“Khởi nghiệp?”

“Có thể xem là vậy.”

Ông ấy nhìn tôi khá lâu.

Cuối cùng lại cười.

“Được.”

Tôi hơi bất ngờ.

Ông ấy mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sách tranh.

Trang bìa chính là tác phẩm của Bạch Hạ.

“Con gái tôi là fan của cô.”

Tôi sững người.

Ông ấy đẩy cuốn sách sang.

“Ký tên giúp tôi trước khi nghỉ được không?”

Tôi bật cười.

“Được.”

Tin tôi là Bạch Hạ cuối cùng cũng không giấu được nữa.

Vi Vi là người phản ứng mạnh nhất.

Cô ấy đứng trước bàn tôi gần một phút không nói được câu nào.

Sau đó đột nhiên hét lên:

“Chị là Bạch Hạ?”

Cả văn phòng quay lại.

Tôi vội kéo cô ấy xuống.

“Nhỏ tiếng.”

“Chị là Bạch Hạ thật á?”

“Ừ.”

“Bạch Hạ có hơn một triệu người theo dõi kia?”

“Ừ.”

“Bạch Hạ vẽ bộ Sơn Hải Dạ Hành?”

“Ừ.”

“Bạch Hạ mà em mua ba cuốn artbook?”

“Ừ.”

Vi Vi ôm đầu.

“Thế mà chị ngồi cạnh em tám tháng?”

Tôi bật cười.

“Không thì sao?”

“Em từng khoe với chị rằng em biết vẽ.”

“Em biết mà.”

“Em còn đưa tranh cho chị sửa!”

“Ừ.”

Mặt cô ấy đỏ bừng.

Tôi không nhịn được cười.

Ngày cuối cùng rời Thanh Mộc, mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Tôi uống hơi nhiều.

Về đến nhà đã gần mười một giờ.

Điện thoại có một tin nhắn từ số lạ.

Chỉ có một câu.

“Chúc mừng em, Bạch Hạ.”

Tôi nhìn rất lâu.

Không cần hỏi cũng biết là ai.

Một phút sau, tin nhắn thứ hai đến.

“Anh vừa biết.”

Tôi vẫn không trả lời.

Tin nhắn thứ ba.

“Bốn năm ở bên nhau, anh chưa từng biết em giỏi đến vậy.”

Tôi nhìn câu ấy.

Cuối cùng bật cười.

Không phải vì vui.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

Tôi trả lời tin nhắn đầu tiên sau hơn một năm.

“Không phải anh chưa từng biết em giỏi đến vậy.”

“Là anh chưa từng thật sự muốn biết.”

Bên kia không trả lời ngay.

Mười phút sau.

“Có lẽ em nói đúng.”

Tôi không nhắn thêm.

Chặn số.

Lần này thật sự kết thúc.

Hai năm sau.

Tôi trở lại Bắc Kinh.

Không phải vì Trình Dịch Thần.

Cũng không phải vì bất kỳ người nào.

Triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi được tổ chức ở đây.

Tên triển lãm là “Hạ Chí”.

Ngày khai mạc, bên ngoài phòng tranh xếp một hàng dài.

Vi Vi bay từ Thâm Quyến đến.

Vừa gặp tôi, cô ấy đã ôm lấy vai tôi.

“Bạch đại họa sĩ, hôm nay cho em ké chút hào quang.”

Tôi đẩy trán cô ấy ra.

“Bớt diễn.”

“Em nói thật mà.”

Cô ấy nhìn quanh.

“Chị biết vé ngày đầu tiên hết trong bao lâu không?”

“Không.”

“Mười bảy phút.”

“Tôi biết.”

“Vậy còn giả bộ bình tĩnh.”

Tôi bật cười.

Hai năm qua, cuộc sống thay đổi rất nhiều.

Tôi thành lập studio riêng.

Từ một người ban đầu chỉ nhận hợp đồng cá nhân, hiện tại dưới studio đã có mười ba họa sĩ và bốn nhân viên vận hành.

Thu nhập không còn là năm trăm hay sáu trăm nghìn một năm.

Nhưng điều khiến tôi vui nhất không phải con số.

Mà là tôi đã không còn phải giấu mình dưới một cái tên.

Bạch Hạ là tôi.

Tô An Nhiên cũng là tôi.

Không cần chọn một trong hai.

Buổi chiều, khi tôi đang đứng nói chuyện với đại diện nhà xuất bản, Vi Vi bỗng huých tay tôi.

“Chị.”

“Hửm?”

Cô ấy nhìn về phía cửa.

Tôi theo ánh mắt ấy nhìn sang.

Trình Dịch Thần đứng ở đó.

Hai năm không gặp.

Anh gần như không thay đổi.

Chỉ gầy hơn một chút.

Áo sơ mi màu xám.

Tóc cắt ngắn.

Trong tay cầm vé triển lãm.

Anh nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh.

Không có cảm giác tim đập mạnh.

Truyện Mới

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ