Không đau.

Không giận.

Thậm chí không bất ngờ như tôi tưởng.

Chỉ giống như tình cờ gặp một người quen cũ.

Tôi quay lại tiếp tục nói chuyện.

Khoảng nửa tiếng sau, khi khách đã bớt đông, Dịch Thần mới đi đến.

“An Nhiên.”

“Lâu rồi không gặp.”

Anh khựng lại.

Có lẽ không ngờ tôi có thể bình thản đến vậy.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh nhìn những bức tranh xung quanh.

“Triển lãm rất đẹp.”

“Cảm ơn.”

“Anh mua vé từ ngày mở bán.”

“Ừ.”

“Anh còn tưởng không mua được.”

Tôi mỉm cười lịch sự.

Không biết phải trả lời thế nào.

Một khoảng im lặng xuất hiện.

Cuối cùng anh hỏi:

“Em sống tốt chứ?”

“Tốt.”

“Anh biết.”

Anh cười hơi gượng.

“Thật ra không cần hỏi cũng biết.”

Tôi không phủ nhận.

Dịch Thần nhìn tôi.

“Anh có thể mời em uống cà phê không?”

“Không cần đâu.”

Anh dường như đã đoán trước.

Nhưng vẻ thất vọng vẫn hiện lên rất rõ.

“Chỉ là bạn cũ.”

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao?”

Tôi nhìn anh.

“Dịch Thần, không phải mọi mối quan hệ kết thúc đều phải chuyển thành tình bạn.”

Anh im lặng.

“Chúng ta từng yêu nhau.”

Tôi nói.

“Đã từng rất nghiêm túc. Vì vậy kết thúc rồi thì cứ để nó kết thúc đi.”

“Anh vẫn nợ em một lời xin lỗi.”

“Anh đã xin lỗi rồi.”

“Chưa đủ.”

“Đủ hay không không quan trọng.”

Tôi mỉm cười.

“Vì tôi không cần nữa.”

Sắc mặt anh hơi thay đổi.

Một lúc sau, anh mới hỏi:

“Nếu ngày đó anh không nói chuyện Nhã Kỳ, chúng ta có phải đã kết hôn rồi không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có thể.”

“Vậy em có từng hối hận không?”

“Không.”

Anh cúi mắt.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng tôi cũng không hối hận vì đã yêu anh.”

Dịch Thần ngẩng lên.

“Bốn năm đó không phải toàn bộ đều tệ.”

“Tôi từng thật lòng muốn kết hôn với anh.”

“Từng thật lòng nghĩ chúng ta sẽ sống với nhau rất lâu.”

“Cho nên tôi không cần phủ nhận quá khứ để chứng minh hiện tại của mình tốt.”

Tôi dừng một chút.

“Chỉ là quá khứ đã hết rồi.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng khẽ gật đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi không biết anh có thật sự hiểu hay không.

Nhưng cũng không còn quan trọng.

Trước khi đi, anh đột nhiên hỏi:

“Chiếc váy đỏ ngày đó…”

Tôi hơi bất ngờ.

“Còn không?”

“Còn.”

Ánh mắt anh dao động.

“Em vẫn giữ?”

“Ừ.”

“Vì…”

“Vì nó đẹp.”

Tôi bật cười.

“Tôi vẫn mặc.”

Dịch Thần đứng im.

Có lẽ câu trả lời ấy hoàn toàn khác với điều anh mong đợi.

Anh từng nghĩ chiếc váy ấy là kỷ niệm của chúng tôi.

Nhưng không.

Nó chỉ là một chiếc váy tôi thích.

Người đã mua nó là tôi.

Người trả tiền là tôi.

Người mặc nó cũng là tôi.

Tại sao khi một mối tình kết thúc, tôi phải vứt bỏ những thứ vốn thuộc về mình?

Dịch Thần cuối cùng cũng cười.

Lần này nụ cười nhẹ hơn.

“An Nhiên.”

“Hửm?”

“Chúc em ngày càng tốt.”

“Cảm ơn.”

Tôi nhìn anh.

“Anh cũng vậy.”

Anh quay người rời đi.

Tôi không nhìn theo.

Tôi tưởng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Nhưng buổi tối hôm ấy lại xảy ra một chuyện ngoài dự kiến.

Một đoạn video quay cảnh tôi và Dịch Thần nói chuyện bị đăng lên mạng.

Người đăng chỉ vô tình quay.

Nhưng vì tài khoản Bạch Hạ lúc ấy đã có hơn ba triệu người theo dõi, video nhanh chóng bị lan truyền.

Một số người nhận ra Dịch Thần.

Sau đó có người đào lại tài khoản mạng xã hội cũ của anh.

Rồi đào được Lục Nhã Kỳ.

Chỉ trong một đêm, câu chuyện bị ghép thành đủ loại phiên bản.

Có người nói Dịch Thần là bạn trai cũ của tôi.

Có người nói anh từng ngoại tình.

Có người nói Lục Nhã Kỳ chen chân.

Thậm chí có người chạy đến tài khoản của cô ta để mắng.

Sáng hôm sau, tôi yêu cầu studio đăng thông báo.

Nội dung rất đơn giản.

Trình Dịch Thần là bạn trai cũ của tôi.

Chúng tôi đã chia tay trước khi tôi đến Thâm Quyến.

Trong thời gian yêu nhau, theo những gì tôi biết, không tồn tại hành vi ngoại tình thể xác.

Lục Nhã Kỳ không có nghĩa vụ phải chịu công kích từ người lạ.

Chuyện tình cảm đã kết thúc nhiều năm, mong mọi người không tiếp tục làm phiền những người không liên quan.

Vi Vi đọc xong còn hỏi:

“Chị không nhân cơ hội này cho anh ta ăn một trận à?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Để làm gì?”

“Cho hả giận.”

“Tôi đã hả giận từ lâu rồi.”

“Khi nào?”

“Từ ngày kéo vali rời khỏi Bắc Kinh.”

Vi Vi ngẩn người.

Tôi đóng laptop.

Có lẽ rất nhiều người nghĩ trả thù phải là nhìn người từng làm mình tổn thương mất việc, mất tiền, mất tình yêu.

Nhưng đối với tôi không phải.

Sự trả thù tốt nhất là đến một ngày, ngay cả khi nghe tên người ấy, trong lòng cũng chẳng còn gợn sóng.

Anh từng nghĩ tôi sẽ khóc.

Từng nghĩ tôi sẽ hận.

Từng nghĩ tôi sẽ không thể rời khỏi anh.

Nhưng cuối cùng, người đứng lại trước cổng khu chung cư năm ấy là anh.

Truyện Mới

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ