Trước mặt nhân viên lễ tân, cô ta lớn tiếng:

“Gọi Cố Văn Xuyên ra đây! Tôi muốn gặp anh ấy!”

Nhân viên lễ tân khó xử.

“Cô Khương, Cố tổng đang họp.”

“Tôi không quan tâm!”

Khương Mạn tức giận.

“Anh ấy không thể trốn tránh trách nhiệm với con trai mình!”

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.

Cố Văn Xuyên bước ra cùng vài quản lý cấp cao.

Nhìn thấy Khương Mạn, sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

“Cô đến đây làm gì?”

Khương Mạn ôm chặt con trai.

“Anh còn hỏi em?”

Cô ta bật khóc.

“Anh nói sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng bây giờ tài khoản công ty em bị kiểm tra, căn hộ cũng vướng tranh chấp, anh lại không nghe điện thoại!”

Cố Văn Xuyên nhìn những nhân viên xung quanh.

“Về nhà nói!”

“Em không về!”

Khương Mạn cao giọng.

“Anh phải nói rõ hôm nay!”

Cậu bé bên cạnh bắt đầu sợ hãi.

“Mẹ ơi…”

Khương Mạn cúi xuống ôm con.

“Dục Dục, con hỏi bố đi!”

Cố Văn Xuyên lập tức nổi giận.

“Đừng lôi đứa trẻ vào!”

Khương Mạn nhìn hắn, cười cay đắng.

“Bây giờ anh biết không nên lôi con vào rồi?”

Cô ta lau nước mắt.

“Lúc anh hứa sẽ cho Dục Dục một gia đình hoàn chỉnh, sao anh không nói vậy?”

Những nhân viên xung quanh im lặng.

Nhưng ánh mắt họ đã thay đổi.

Trước đây, công ty luôn đồn rằng Cố tổng có một người vợ dịu dàng, gia đình hạnh phúc.

Không ai ngờ hắn còn có một người phụ nữ khác và một đứa con trai.

Cố Văn Xuyên nhìn quanh.

Cuối cùng hắn nghiến răng:

“Cô muốn bao nhiêu tiền?”

Khương Mạn sững người.

“Anh nói gì?”

“Tôi hỏi cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu thôi làm loạn!”

Câu nói ấy giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta.

Sáu năm.

Cô ta đã dành sáu năm để chờ đợi.

Cô ta luôn tin mình là người đặc biệt.

Nhưng đến cuối cùng, trong mắt Cố Văn Xuyên, cô ta chỉ là một rắc rối có thể giải quyết bằng tiền.

Khương Mạn bật cười.

Nước mắt chảy dài trên má.

“Cố Văn Xuyên, anh thật sự chưa từng yêu em sao?”

Hắn không trả lời.

Chỉ lạnh lùng nói:

“Đưa con về đi.”

Khương Mạn nhìn hắn rất lâu.

Sau đó cô ta nắm tay con trai rời đi.

Lần này, cô ta không quay đầu.

Nhưng ngay tối hôm ấy, một số tài liệu cô ta nắm giữ được giao cho luật sư để xử lý theo quy định.

Cô ta không còn muốn giúp Cố Văn Xuyên che giấu bất cứ điều gì.

Bởi vì cô ta cuối cùng cũng hiểu.

Một người đàn ông có thể phản bội người vợ từng giúp mình khởi nghiệp, đương nhiên cũng có thể phản bội người phụ nữ đã ở bên hắn sáu năm.

Cô ta chưa bao giờ là ngoại lệ.

Chỉ là đến lượt cô ta bị bỏ rơi muộn hơn mà thôi.

Ba tháng sau, kết quả của các thủ tục giải quyết tranh chấp và kiểm tra tài chính lần lượt xuất hiện.

Một số giao dịch bị xác định có vấn đề, kéo theo nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường và các trách nhiệm liên quan.

Những người tham gia phải giải trình phần việc của mình.

Cố Văn Xuyên không còn giữ được quyền điều hành như trước.

Hội đồng quản trị tiến hành thay đổi nhân sự quản lý.

Hắn bị miễn nhiệm khỏi vị trí tổng giám đốc.

Ngày quyết định được công bố, hắn ngồi trong phòng họp, nhìn từng cánh tay giơ lên biểu quyết.

Những người từng gọi hắn là Cố tổng, từng cúi đầu nghe hắn chỉ đạo, bây giờ đều giữ khoảng cách.

Hắn nhìn quanh.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Hứa Tri Thu.

Cô ngồi ở phía đối diện.

Mặc bộ vest trắng đơn giản.

Trước mặt là tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng.

Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn hắn bằng ánh mắt hả hê.

Chỉ bình thản thực hiện quyền biểu quyết của mình.

Chính sự bình thản ấy lại khiến hắn khó chịu hơn bất cứ lời chế giễu nào.

Sau cuộc họp, hắn chặn cô ở hành lang.

“Tri Thu.”

Cô dừng bước.

“Có chuyện gì?”

Hắn nhìn cô rất lâu.

“Em hài lòng rồi chứ?”

Hứa Tri Thu nhìn hắn.

“Hài lòng chuyện gì?”

“Anh mất chức rồi.”

“Đó là quyết định của hội đồng quản trị.”

“Nhưng em là người thúc đẩy!”

Hứa Tri Thu gật đầu.

“Tôi đã yêu cầu làm rõ những vấn đề cần làm rõ.”

Cố Văn Xuyên cười cay đắng.

“Em thật sự thay đổi rồi.”

Hứa Tri Thu nhìn hắn.

“Không.”

Cô lắc đầu.

“Tôi chỉ không còn nhường anh nữa.”

Cố Văn Xuyên im lặng.

Hứa Tri Thu tiếp tục bước đi.

Hắn đột nhiên gọi:

“Tri Thu!”

Cô quay đầu.

Hắn hỏi:

“Nếu năm ấy anh không gặp Khương Mạn, chúng ta có thể vẫn hạnh phúc không?”

Hứa Tri Thu nhìn hắn một lúc.

Sau đó cô nói:

“Anh vẫn chưa hiểu.”

Cố Văn Xuyên khựng lại.

“Vấn đề không phải anh gặp ai.”

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Vấn đề là anh đã lựa chọn phản bội, lừa dối và chiếm lợi từ lòng tin của người khác.”

Nói xong, cô rời đi.

Lần này, Cố Văn Xuyên không đuổi theo nữa.

Hắn đứng một mình giữa hành lang.

Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể đổ lỗi cho ai khác.

Khương Mạn không ép hắn nói dối.

Đường Tú Lan không ép hắn chuyển tiền.

Hứa Tri Thu càng không ép hắn phản bội.

Tất cả đều là lựa chọn của hắn.

Chỉ là trước đây hắn chưa từng nghĩ những lựa chọn ấy sẽ có ngày phải trả giá.

Vụ ly hôn cũng dần đi đến hồi kết.

Trong quá trình giải quyết, những tài liệu về tài sản và việc chăm sóc Quả Quả được xem xét đầy đủ.

Hứa Tri Thu có điều kiện kinh tế ổn định, môi trường sống phù hợp và là người trực tiếp chăm sóc con trong phần lớn thời gian.

Nguyện vọng của con gái cũng được lắng nghe theo cách phù hợp với độ tuổi.

Cuối cùng, cô được trực tiếp nuôi dưỡng Quả Quả.

Cố Văn Xuyên có nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thăm nom theo thỏa thuận, quyết định có hiệu lực.

Các quyền lợi tài sản của Hứa Tri Thu cũng được xác định và bảo vệ thông qua những thủ tục tương ứng.

Những khoản tiền có dấu hiệu bị chuyển dịch không đúng quy định được xử lý theo kết quả xác minh.

Căn hộ Lan Đình không còn là món tài sản mà Khương Mạn có thể yên tâm coi như quà tặng vô điều kiện.

Sau khi các nghĩa vụ tài chính liên quan được làm rõ, cô ta phải đối diện với những hậu quả từ việc đứng tên và tham gia các giao dịch.

Cố Văn Xuyên cũng không thể tiếp tục dùng câu “đó là tiền của anh” để phủ nhận quyền lợi của cổ đông và những người liên quan.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng