Ngày nhận được quyết định ly hôn có hiệu lực, Hứa Tri Thu không khóc.

Cô chỉ cầm tập giấy tờ, đứng trước tòa nhà một lúc.

Trình Vy đã chờ sẵn bên ngoài.

Thấy cô bước ra, Trình Vy lập tức chạy tới.

“Xong rồi?”

Hứa Tri Thu gật đầu.

“Xong rồi.”

Trình Vy nhìn cô.

“Cảm giác thế nào?”

Hứa Tri Thu suy nghĩ một lát.

“Nhẹ nhõm.”

Trình Vy bật cười.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

Hứa Tri Thu nhìn bầu trời xanh phía trên.

“Giống như cuối cùng cũng trả xong một món nợ kéo dài bảy năm.”

Trình Vy khoác tay cô.

“Đi, tớ mời cậu ăn một bữa thật ngon!”

Hứa Tri Thu cười.

“Được.”

Hai người vừa đi đến bãi đỗ xe thì một giọng nói vang lên phía sau.

“Tri Thu!”

Cô quay đầu.

Cố Văn Xuyên đứng cách đó không xa.

Hắn gầy hơn trước rất nhiều.

Mái tóc cũng có vài sợi bạc.

Không còn vẻ tự tin ngạo mạn của người đàn ông từng đứng trên sân khấu tuyên bố mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Hắn bước tới.

“Anh có thể nói với em vài câu không?”

Trình Vy lập tức cau mày.

“Anh còn muốn nói gì?”

Hứa Tri Thu nhẹ nhàng vỗ tay bạn.

“Không sao.”

Cô nhìn Cố Văn Xuyên.

“Anh nói đi.”

Hắn nhìn cô.

Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng:

“Anh xin lỗi.”

Hứa Tri Thu im lặng.

“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn.”

Hắn cúi đầu.

“Nhưng anh thật sự hối hận.”

Cô nhìn hắn.

“Ừ.”

Cố Văn Xuyên ngẩng đầu.

“Em có thể tha thứ cho anh không?”

Hứa Tri Thu suy nghĩ một lát.

Sau đó cô nói:

“Tôi không muốn tiếp tục mang sự tức giận ấy theo mình.”

Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

Nhưng cô nói tiếp:

“Điều đó không có nghĩa tôi muốn quay lại.”

Cố Văn Xuyên cứng đờ.

Hứa Tri Thu nhìn hắn.

“Từ nay về sau, chúng ta chỉ còn trách nhiệm cùng làm cha mẹ của Quả Quả.”

Hắn cúi đầu.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Em thật sự không còn yêu anh nữa?”

Hứa Tri Thu không trả lời ngay.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Từng có một thời, cô nghĩ mình sẽ cùng hắn già đi.

Cô từng tưởng tượng hai người tóc bạc, ngồi trên ghế ngoài sân, nhìn con cháu vui đùa.

Nhưng bây giờ, những hình ảnh ấy đã trở nên xa xôi.

Không còn đau đớn.

Cũng không còn tiếc nuối.

Chỉ giống như một câu chuyện đã đọc xong.

Cô khẽ lắc đầu.

“Không còn.”

Ba chữ ấy rất nhẹ.

Nhưng đối với Cố Văn Xuyên, chúng giống như cánh cửa cuối cùng đóng lại.

Hắn đứng nguyên tại chỗ.

Hứa Tri Thu không chờ nữa.

Cô cùng Trình Vy bước lên xe.

Khi chiếc xe rời đi, Cố Văn Xuyên vẫn đứng bên đường.

Lần đầu tiên hắn thật sự hiểu.

Hứa Tri Thu đã không còn thuộc về cuộc đời hắn nữa.

Sau ly hôn, cuộc sống của Hứa Tri Thu thay đổi rất nhiều.

Cô không lập tức trở lại công việc toàn thời gian.

Trước tiên, cô dành một tháng đưa Quả Quả đi du lịch.

Hai mẹ con đến biển.

Đến núi.

Đến một thị trấn nhỏ nổi tiếng với những vườn hoa.

Quả Quả lần đầu tiên được tự tay làm bánh.

Lần đầu tiên ngồi tàu ngắm cảnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy cá heo ngoài biển.

Mỗi tối, con bé đều ôm cổ mẹ kể những chuyện vui trong ngày.

Một hôm, khi hai mẹ con ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn, Quả Quả đột nhiên hỏi:

“Mẹ ơi, sau này mẹ có lấy chồng nữa không?”

Hứa Tri Thu hơi bất ngờ.

“Sao con hỏi vậy?”

Quả Quả cúi đầu nghịch cát.

“Bạn Tiểu Mỹ nói mẹ bạn ấy có bố mới.”

Hứa Tri Thu mỉm cười.

“Có thể có, cũng có thể không.”

Quả Quả ngẩng đầu.

“Vậy mẹ có vui không?”

Hứa Tri Thu nhìn con.

“Có chứ.”

“Không có bố ở nhà mẹ vẫn vui ạ?”

“Ừ.”

Cô ôm con gái vào lòng.

“Bởi vì hạnh phúc của mẹ không phụ thuộc vào việc có một người đàn ông ở bên cạnh hay không.”

Quả Quả suy nghĩ rất lâu.

Sau đó nghiêm túc gật đầu.

“Vậy con cũng muốn lớn lên giống mẹ.”

Hứa Tri Thu bật cười.

“Giống mẹ chỗ nào?”

“Con muốn tự kiếm tiền, tự mua nhà, tự đi du lịch.”

Con bé giơ bàn tay nhỏ lên đếm.

“Còn mua thật nhiều bánh nữa!”

Hứa Tri Thu cười đến mức mắt cong lên.

“Được. Mẹ chờ con.”

Gió biển thổi qua.

Mặt trời chậm rãi chìm xuống đường chân trời.

Hứa Tri Thu nhìn con gái chạy trên bãi cát.

Trong lòng cô bỗng có một cảm giác bình yên chưa từng có.

Hóa ra sau khi rời khỏi một cuộc hôn nhân sai lầm, cuộc sống không hề kết thúc.

Ngược lại, nó mới thật sự bắt đầu.

Ba tháng sau, Hứa Tri Thu chính thức tham gia điều hành một phần hoạt động đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

Cô không vội vàng tiếp quản mọi thứ.

Thay vào đó, cô dành thời gian học lại những kiến thức mới, làm việc cùng các chuyên gia, rà soát các dự án đang có.

Nhiều người từng cho rằng cô đã rời xa thương trường quá lâu.

Nhưng họ nhanh chóng nhận ra, Hứa Tri Thu không hề thiếu năng lực.

Cô chỉ từng tự nguyện đặt năng lực ấy sang một bên.

Khi còn trẻ, cô từng theo cha tham gia rất nhiều cuộc họp.

Từng trực tiếp đàm phán với khách hàng.

Từng quản lý những dự án trị giá hàng chục triệu tệ.

Những kinh nghiệm ấy không biến mất chỉ vì cô ở nhà chăm con vài năm.

Chúng chỉ cần thời gian để được đánh thức.

Trong một cuộc họp, một quản lý lớn tuổi cố tình nói:

“Hứa tổng, cô vừa trở lại làm việc, những vấn đề kỹ thuật này có lẽ hơi phức tạp.”

Hứa Tri Thu không nổi giận.

Cô chỉ mở tài liệu.

“Vậy chúng ta bắt đầu từ phần anh cho là phức tạp nhất.”

Sau đó cô chỉ ra ba điểm bất hợp lý trong phương án chi phí.

Đồng thời đưa ra hai giải pháp thay thế.

Người quản lý kia nghe xong, mặt đỏ bừng.

Từ hôm ấy, không ai còn dám xem nhẹ cô chỉ vì cô từng là bà nội trợ.

Nửa năm sau, một dự án do Hứa Tri Thu phụ trách đạt kết quả vượt kỳ vọng.

Trong buổi họp tổng kết, Chu Chính Hạo đích thân đến chúc mừng.

Ông nhìn cô, ánh mắt đầy cảm khái.

“Tri Thu, nếu cha cháu còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui.”

Hứa Tri Thu mỉm cười.

“Cháu vẫn còn phải học nhiều.”

“Biết mình cần học gì là tốt.”

Chu Chính Hạo gật đầu.

“Nhưng cháu cũng nên tự hào về bản thân.”

Hứa Tri Thu nhìn tập báo cáo trong tay.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình đang sống cho chính mình.

Không phải với tư cách vợ của Cố Văn Xuyên.

Không phải với tư cách con dâu nhà họ Cố.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan