Hắn cắn răng.

“Anh đã đồng ý ly hôn rồi, em còn muốn gì nữa?”

Luật sư Triệu đặt tập tài liệu lên bàn.

“Chúng tôi muốn làm rõ tài sản chung, nghĩa vụ tài chính và các khoản vay có thỏa thuận hoàn trả.”

Luật sư phía bên kia nói:

“Thân chủ tôi cho rằng nhiều khoản tiền là chi tiêu gia đình thông thường.”

Luật sư Triệu gật đầu.

“Những khoản chi tiêu thông thường, chúng tôi không yêu cầu hoàn trả như khoản vay. Nhưng đây là những giao dịch có xác nhận vay mượn riêng.”

Chị đẩy bản sao tin nhắn về phía đối diện.

“Chúng ta có thể bắt đầu từ khoản 60.000 tệ của Vương Lệ Lệ.”

Vương Kiến Quân lập tức nói:

“Em gái tôi không có tiền!”

Tôi nhìn hắn.

“Không có tiền thì lập phương án trả nợ.”

“Em ấy sắp kết hôn!”

“Đó là chuyện của cô ấy.”

Hắn nghiến răng.

“Em thật sự muốn ép cả nhà anh vào đường cùng?”

Tôi hỏi lại:

“Vương Kiến Quân, lúc anh giấu tôi vay hàng trăm nghìn tệ, anh có nghĩ mình đang đẩy tôi vào đường cùng không?”

Hắn lập tức cứng đờ.

Luật sư bên cạnh quay sang nhìn hắn.

“Anh Vương, khoản vay đó chúng ta cần trao đổi riêng.”

Tôi nhìn vẻ mặt hắn, bỗng nhiên hiểu ra.

Có lẽ ngay cả luật sư của hắn cũng chưa được nghe toàn bộ sự thật.

11

Buổi thương lượng đầu tiên kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Vương Kiến Quân vẫn không chịu cung cấp đầy đủ tài liệu.

Hắn khăng khăng cho rằng khoản vay 280.000 tệ là để phục vụ gia đình.

Nhưng khi luật sư Triệu yêu cầu chứng minh tiền được sử dụng vào việc gì, hắn chỉ nói:

“Đầu tư để kiếm thêm thu nhập cho vợ chồng.”

Tôi hỏi:

“Vậy lợi nhuận đâu?”

Hắn im lặng.

“Công ty đâu?”

Hắn không đáp.

“Tài khoản nhận tiền đâu?”

Hắn đập bàn.

“Lưu Xuân Mai, em có cần phải truy đến cùng như vậy không?”

Tôi nhìn hắn.

“Có.”

Hắn đứng bật dậy.

“Em muốn anh mất hết đúng không?”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi chỉ muốn biết tiền đã đi đâu.”

Sau buổi thương lượng, Vương Kiến Quân gọi cho tôi hơn mười cuộc.

Tôi không nghe.

Cuối cùng, hắn gửi tin nhắn.

“Xuân Mai, chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng. Em thật sự không còn chút tình cảm nào sao?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhớ đến buổi tối mình kéo vali ra khỏi nhà.

Hắn không hỏi tôi có buồn không.

Không hỏi tôi đi đâu.

Không hỏi tôi có đủ tiền không.

Hắn chỉ lo tôi không còn chăm sóc mẹ và em gái hắn.

Tôi trả lời:

“Tình cảm không phải lý do để một người tiếp tục chịu thiệt.”

Hắn nhắn lại:

“Anh biết sai rồi.”

Tôi không đáp.

Một lúc sau, hắn gửi thêm:

“Anh sẽ mua vòng vàng cho em.”

Tôi nhìn tin nhắn ấy, bật cười.

Đến tận lúc này, hắn vẫn tưởng tôi đang chờ một chiếc vòng.

Tôi tắt điện thoại.

Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi gọi đến.

Lần này, giọng bà không còn ngang ngược như trước.

“Xuân Mai à, mẹ muốn nói chuyện với con.”

Tôi đang chuẩn bị đi làm.

“Bà nói đi.”

“Chuyện giữa con và Kiến Quân, mẹ nghĩ vẫn có thể hòa giải.”

Tôi im lặng.

Lý Quế Hương tiếp tục:

“Đàn ông mà, đôi khi hồ đồ một chút. Con làm vợ thì nên bao dung.”

Tôi hỏi:

“Bà muốn tôi bao dung chuyện gì?”

Bà ngập ngừng.

“Thì chuyện vòng vàng.”

“Chỉ chuyện vòng vàng thôi sao?”

“Còn chuyện tiền bạc, mẹ sẽ bảo Kiến Quân từ từ giải quyết.”

Tôi cười.

“Vậy khoản 52.000 tệ sửa nhà của bà, khi nào bà trả?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Một lúc sau, bà nói:

“Con cứ phải nhắc tiền sao?”

“Đúng.”

“Nhà cửa của mẹ sau này chẳng phải cũng để lại cho Kiến Quân sao?”

“Nhưng tôi sắp ly hôn với anh ấy rồi.”

Lý Quế Hương nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Bà có tài sản, có tiền tiết kiệm, có hai người con trưởng thành. Tôi không có nghĩa vụ tiếp tục chu cấp cho bà.”

“Xuân Mai, con nói thế nghe lạnh lùng quá.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Bà còn nhớ hôm tôi bị sốt cao phải nhập viện không?”

Lý Quế Hương im lặng.

“Hôm ấy Kiến Quân đi công tác. Tôi gọi bà nhờ đưa đến bệnh viện. Bà nói đang bận chơi mạt chược.”

“Chuyện lâu rồi, nhắc làm gì?”

“Tôi chỉ muốn hỏi, lúc ấy bà có thấy mình lạnh lùng không?”

Bà không đáp.

Tôi nói:

“Sau này bà có chuyện gì, cứ tìm con trai và con gái bà.”

Rồi tôi cúp máy.

Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy áy náy khi từ chối một yêu cầu của nhà họ Vương.

12

Một tháng sau, lễ đính hôn của Vương Lệ Lệ diễn ra.

Tôi không tham dự.

Nhưng chuyện hôm ấy vẫn đến tai tôi.

Người kể là một cô họ bên nhà Vương.

Bà ấy gọi điện, vừa nói vừa thở dài.

“Xuân Mai, con không đến là đúng. Hôm nay náo loạn cả lên.”

Tôi đang kiểm tra sổ sách ở công ty.

“Có chuyện gì vậy cô?”

“Nhà trai hỏi về tiền mua nhà sau cưới, Lệ Lệ bảo anh trai đã chuẩn bị giúp một khoản.”

Tôi khựng lại.

“Bao nhiêu?”

“Nghe nói 100.000 tệ.”

Tôi bật cười.

“Vương Kiến Quân lấy đâu ra 100.000 tệ?”

“Đó chính là vấn đề.”

Theo lời cô họ, trong bữa tiệc, bố mẹ chú rể đề nghị hai bên thống nhất rõ ràng chuyện tài chính trước khi đăng ký kết hôn.

Vương Lệ Lệ lập tức nói anh trai sẽ hỗ trợ.

Vương Kiến Quân đang ngồi bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan