Tôi nhíu mày.

“Cô có quan hệ gì với chồng tôi?”

Trần Mỹ Linh im lặng vài giây.

Sau đó, cô ấy nói:

“Trước đây tôi từng có quan hệ tình cảm với anh ấy.”

Tôn Phương lập tức ngồi thẳng người.

Tôi nhìn cô ấy.

“Từ khi nào?”

“Khoảng tám tháng trước.”

“Cô biết anh ta đã kết hôn không?”

“Ban đầu không biết.”

“Sau đó?”

“Tôi biết. Và tôi đã chấm dứt.”

Tôi không nói gì.

Trần Mỹ Linh cúi đầu.

“Tôi không đến đây để xin chị tha thứ. Tôi biết mình đã sai khi không lập tức cắt đứt sau khi phát hiện anh ấy có gia đình.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Trong lòng không phải không đau.

Nhưng cảm giác ấy đã khác với những gì tôi từng tưởng tượng.

Nếu chuyện này xảy ra một tháng trước, có lẽ tôi sẽ sụp đổ.

Còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ cuối cùng cũng có lời giải thích.

Tôi hỏi:

“Ba chiếc vòng vàng có liên quan đến cô không?”

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu.

“Có.”

Tôi siết chặt tay.

“Chiếc thứ ba?”

Cô ấy gật đầu.

“Anh ấy từng nói muốn mua tặng tôi một chiếc vòng vàng. Nhưng tôi đã từ chối.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Vậy tại sao chiếc vòng lại ở chỗ mẹ chồng tôi?”

“Tôi không biết.”

Trần Mỹ Linh lấy điện thoại, mở một đoạn trò chuyện.

Trong đó, Vương Kiến Quân từng nhắn:

“Anh đã chuẩn bị quà cho em rồi. Mẹ anh giữ giúp, khi nào mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ đưa.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Bỗng nhiên bật cười.

Hóa ra chiếc vòng thứ ba không phải không có chủ.

Nó chỉ không dành cho tôi.

Tôn Phương tức đến đỏ mặt.

“Đúng là một nhà không biết xấu hổ!”

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô ấy.

“Bình tĩnh.”

Sau đó, tôi quay sang Trần Mỹ Linh.

“Còn khoản vay 280.000 tệ?”

Cô ấy đáp:

“Anh ấy nói muốn góp vốn mở một công ty cung ứng vật liệu. Ban đầu tôi cũng góp một khoản tiền nhỏ. Sau đó tôi phát hiện sổ sách không minh bạch nên rút lui.”

“Tiền đi đâu?”

“Tôi không biết toàn bộ. Nhưng có một phần được chuyển vào tài khoản của mẹ anh ấy.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Bao nhiêu?”

“Khoảng 150.000 tệ.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Tiền bán nhà ở quê.

Tiền tiết kiệm dưỡng già.

Ba chiếc vòng vàng.

Khoản vay kinh doanh.

Những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc bắt đầu nối lại với nhau.

Tôi hỏi:

“Cô có chứng cứ không?”

Trần Mỹ Linh gật đầu.

“Tôi có một bản sao chứng từ chuyển khoản trong hồ sơ đối chiếu.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Tại sao cô đưa những thứ này cho tôi?”

Cô ấy cúi đầu.

“Vì anh ấy đang nói với người khác rằng khoản nợ đó là do chị yêu cầu vay để mua nhà.”

Tôi sững người.

Trần Mỹ Linh nói tiếp:

“Anh ấy còn bảo chị đã đồng ý cùng trả.”

Tôi bật cười.

Một tiếng cười lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Thì ra sau khi lấy hết những gì có thể từ tôi, hắn còn muốn đẩy nợ lên đầu tôi.

10

Tôi không làm ầm lên.

Cũng không lập tức công khai chuyện Trần Mỹ Linh.

Tôi đưa toàn bộ tài liệu cho luật sư Triệu xem xét.

Chị ấy kiểm tra từng trang, hỏi rõ nguồn gốc và cách thức thu thập.

Sau đó, chị nói:

“Những tài liệu này có thể giúp chúng ta xác định hướng điều tra, nhưng muốn sử dụng làm chứng cứ thì phải kiểm tra tính xác thực và tính hợp pháp.”

Tôi gật đầu.

“Em hiểu.”

“Còn về chuyện quan hệ ngoài hôn nhân, cô có muốn đưa vào hồ sơ không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có, nếu chứng cứ đủ căn cứ. Nhưng em không muốn biến chuyện ly hôn thành một cuộc cãi vã chỉ xoay quanh người phụ nữ kia.”

Luật sư Triệu nhìn tôi.

“Vậy cô muốn tập trung vào điều gì?”

“Tài sản, các khoản nợ và sự thật.”

Chị ấy mỉm cười.

“Được.”

Trong những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu làm lại mọi thứ một cách có hệ thống.

Tôi sao lưu các chứng từ ngân hàng.

Tôi phân loại tin nhắn.

Tôi lập bảng thống kê các khoản chi.

Tôi thu thập giấy tờ mua nhà, hợp đồng trả góp, hồ sơ mua xe và chứng từ chuyển tiền từ bố mẹ.

Tôi cũng chủ động liên hệ với ngân hàng để bảo vệ thông tin tài khoản của mình, thay đổi mật khẩu các dịch vụ cá nhân và kiểm tra những giấy tờ từng ký.

Trong quá trình ấy, tôi phát hiện thêm một chuyện.

Chiếc xe Vương Kiến Quân đang lái đã được hắn mang đi thế chấp cho một khoản vay khác.

Tôi biết chuyện này nhờ một thông báo thanh toán gửi nhầm vào địa chỉ email gia đình mà trước đây chúng tôi cùng sử dụng.

Khoản vay 90.000 tệ.

Ngày vay cách đây bốn tháng.

Tôi nhìn thông báo, không khỏi lạnh người.

Hắn từng nói xe đã trả góp gần xong.

Hóa ra không những chưa xong, hắn còn tiếp tục vay thêm.

Tôi chuyển thông tin cho luật sư.

Chị ấy lập tức yêu cầu xác minh.

Hai tuần sau, phía Vương Kiến Quân chủ động đề nghị gặp mặt thương lượng.

Địa điểm là văn phòng luật sư.

Hắn đến cùng một người đàn ông trung niên tự giới thiệu là luật sư đại diện.

Vương Kiến Quân vừa ngồi xuống đã nhìn tôi.

“Xuân Mai, em thật sự muốn làm đến mức này?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Anh cứ nói chuyện với luật sư.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng