Ngày tôi bị tuyên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính, ôm người phụ nữ đã phá nát cuộc hôn nhân của chúng tôi vào lòng.
Cô ta khóc đến mức không thở nổi, đôi chân quấn băng trắng đặt trên xe lăn, hai mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi.
“Thẩm Vãn Ninh, tôi đã coi cô là chị em ruột suốt hai mươi năm. Sao cô có thể nhẫn tâm đến mức này?”
Tôi đứng trước vành móng ngựa, bình thản nhìn cô ta.
“Chị em ruột?”
Tôi bật cười.
“Lúc cô nằm trên giường của chồng tôi, sao không nhớ chúng ta là chị em ruột?”
Cả phòng xử án im phăng phắc.
Chồng tôi, Lục Đình Xuyên, đột nhiên đứng bật dậy.
“Thẩm Vãn Ninh! Cô còn biết xấu hổ không? Cô đã hủy hoại cả đời Nhược Hy rồi, vậy mà vẫn không chịu buông tha cho cô ấy!”
Tôi quay sang nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt tám năm.
Ngày trước, chỉ cần anh ta cau mày, tôi đã lo lắng cả buổi.
Bây giờ, nhìn gương mặt giận dữ ấy, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
“Lục Đình Xuyên, anh yên tâm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Đợi tôi ra t/ù, người tiếp theo phải trả giá chính là anh.”
Anh ta cười khẩy.
“Cô nghĩ mình còn có cơ hội sao? Công ty của cô sắp phá sản, bố mẹ cô cũng không còn, ra t/ù rồi cô lấy gì đấu với tôi?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì có một chuyện anh ta không biết.
Ba ngày trước phiên tòa, tôi đã ký một bản ủy quyền đặc biệt.
Người nhận ủy quyền là một người đàn ông mà Lục Đình Xuyên căm ghét nhất đời.
Cũng là người đã âm thầm yêu tôi suốt mười hai năm.
Khi thẩm phán tuyên án ba năm t/ù, tôi không khóc.
Khi bị dẫn ra khỏi phòng xử án, tôi cũng không quay đầu.
Chỉ có lúc đi ngang qua hàng ghế cuối cùng, bước chân tôi hơi khựng lại.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngồi ở đó.
Trên ngón áp út của anh là một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ.
Đó là chiếc nhẫn tôi từng mua ở hội chợ trường đại học với giá ba mươi lăm tệ.
Năm ấy, tôi đưa cho anh, cười nói:
“Giang Tự Bạch, sau này nếu không ai chịu lấy anh, tôi sẽ miễn cưỡng cưới anh vậy.”
Anh đã giữ chiếc nhẫn ấy suốt mười hai năm.
Giờ phút này, anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi khẽ mấp máy môi.
“Đừng đợi nữa.”
Anh không đáp.
Chỉ chậm rãi đứng dậy, nhìn theo tôi cho đến khi cánh cửa sắt khép lại.
Ba năm sau.
Ngày tôi mãn hạn t/ù, Giang Tự Bạch thật sự đứng trước cổng trại g/iam.
Anh mặc một bộ vest màu xám nhạt, trên tay ôm bó hoa hướng dương lớn đến mức gần che khuất nửa người.
Phía sau anh là một chiếc Maybach màu đen.
Tôi đứng sững.
Anh bước tới, đưa bó hoa vào tay tôi.
“Thẩm Vãn Ninh.”
Giọng anh khàn đặc.
“Anh đến đón vợ tương lai về nhà.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, điện thoại trong túi áo anh đã đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên một cái tên.
Có thể bạn thích
Lục Đình Xuyên.
Giang Tự Bạch liếc qua rồi bật loa ngoài.
Giọng người đàn ông bên kia gần như phát điên.
“Giang Tự Bạch! Anh giấu Vãn Ninh ở đâu?”
“Tôi biết cô ấy ra t/ù hôm nay!”
“Anh bảo cô ấy nghe máy! Tôi có chuyện muốn nói!”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Anh lập tức đáp:
“Lục tổng, anh tìm nhầm người rồi.”
“Vợ anh?”
Anh bật cười.
“Ba năm trước, chính tay anh đã đánh mất cô ấy.”
“Bây giờ, anh lấy tư cách gì mà đòi gặp?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật bị đập vỡ.
Sau đó là tiếng gào khản đặc:
“Thẩm Vãn Ninh! Anh biết em đang nghe!”
“Anh sai rồi!”
“Anh thật sự biết sai rồi!”
“Em trở về đi, được không?”
Tôi nhận điện thoại từ tay Giang Tự Bạch.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, tôi nghe lại giọng chồng cũ.
Tôi chỉ nói một câu.
“Lục Đình Xuyên, anh còn nhớ đêm sinh nhật ba mươi tuổi của tôi không?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Tôi mỉm cười.
“Đêm đó, anh bảo tôi đừng làm lớn chuyện.”
“Bây giờ, tôi cũng tặng anh đúng một câu.”
“Đừng làm lớn chuyện.”
“Tôi sắp kết hôn rồi.”
1. MÓN QUÀ SINH NHẬT ĐẪM NƯỚC MẮT
Ba năm trước.
Ngày mười chín tháng Mười một.
Sinh nhật tuổi ba mươi của tôi.
Cũng là ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân bốn năm của mình chẳng khác nào một trò hề.
Hôm ấy, tôi vừa ký thành công hợp đồng trị giá tám mươi triệu tệ.
Đối tác đề nghị tổ chức tiệc ăn mừng.
Tôi từ chối.
Bởi vì buổi sáng, Lục Đình Xuyên đã nhắn tin cho tôi.
【Tối nay về sớm. Anh có bất ngờ cho em.】
Chỉ tám chữ ngắn ngủi ấy đã khiến tôi vui vẻ suốt cả ngày.
Lục Đình Xuyên không phải người lãng mạn.
Bốn năm kết hôn, anh ta chưa từng tự tay chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho tôi.
Ngay cả hoa cũng chỉ mua khi thư ký nhắc nhở.
Tôi từng tự an ủi mình rằng đàn ông trưởng thành đều như vậy.
Họ không giỏi thể hiện tình cảm.
Chỉ cần trong lòng có vợ là đủ.
Vậy nên hôm ấy, tôi đặc biệt đến tiệm trang sức lấy chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đã đặt trước hai tháng.
Giá sáu trăm tám mươi nghìn tệ.
Tôi định tặng anh nhân dịp công ty anh vừa niêm yết thành công.
Khi nhân viên hỏi có cần khắc chữ không, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Khắc giúp tôi bốn chữ.”
“Bên nhau trọn đời.”
Bây giờ nghĩ lại, đúng là một trò cười.
Tôi mang món quà ấy về nhà lúc sáu giờ bốn mươi phút.
Biệt thự sáng đèn.
Trước cửa có một đôi giày cao gót màu đỏ.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là đôi giày tôi tặng Bạch Nhược Hy vào sinh nhật năm ngoái.
Bạch Nhược Hy là bạn thân của tôi.
Chúng tôi quen nhau từ năm mười tuổi.
Hai mươi năm qua, tôi chưa từng nghi ngờ cô ta dù chỉ một lần.
Năm cô ta thi trượt đại học, tôi ở bên an ủi.
Năm cô ta khởi nghiệp thất bại, tôi lấy tiền tiết kiệm giúp cô ta trả nợ.
Năm mẹ cô ta mắc b/ệnh nặng, tôi bỏ cả chuyến công tác quan trọng để cùng cô ta chạy khắp các b/ệnh v/iện.
Ngay cả công việc hiện tại của cô ta cũng do tôi giới thiệu.
Cô ta làm giám đốc quan hệ công chúng tại công ty Lục Đình Xuyên.
Mức lương một triệu hai trăm nghìn tệ mỗi năm.
Tôi từng nghĩ, cả đời này dù có mất đi tất cả, ít nhất vẫn còn một người bạn như Bạch Nhược Hy.