Tôi đang uống cà phê.

Nghe vậy chỉ cười.

“Ừ.”

Bạn tôi nhìn tôi.

“Cậu không thấy hả dạ à?”

Tôi suy nghĩ.

“Có một chút.”

“Sao chỉ một chút?”

“Bởi vì cuộc sống của tớ bây giờ khá bận.”

“Tớ không có nhiều thời gian để quan tâm anh ta sống tốt hay không.”

Đó là sự thật.

Sự trả đũa tốt nhất đôi khi không phải nhìn đối phương khổ sở.

Mà là một ngày nào đó, khi người khác nhắc đến tên anh ta, bạn phải mất vài giây mới nhớ ra mình từng vì người này mà khóc.

7. Tháng thứ chín sau khi ly hôn, công ty tôi tham gia đấu thầu một dự án thương mại lớn.

Khách hàng là một tập đoàn bất động sản.

Ngày thuyết trình phương án, tôi mặc bộ vest mới mua, mang giày cao gót, đứng trước phòng họp gần bốn mươi người.

Bài trình bày kéo dài bốn mươi lăm phút.

Đến phần hỏi đáp, phía khách hàng liên tục ném ra những câu hỏi rất khó.

Tôi trả lời từng câu.

Sau khi kết thúc, tổng giám đốc phía họ bắt tay tôi.

“Cô Trần, phương án rất tốt.”

“Hy vọng có cơ hội hợp tác.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Ra khỏi tòa nhà, trưởng phòng vỗ vai tôi.

“Ổn lắm.”

Một đồng nghiệp trẻ bên cạnh nói:

“Chị Ninh, lúc chị đứng trên đó trông ngầu thật.”

Tôi bật cười.

“Đừng tâng bốc chị.”

“Em nói thật.”

Cô ấy nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

“Sau này em cũng muốn giống chị.”

Tôi sững người.

Rất lâu trước đây, chưa từng có ai nói muốn giống tôi.

Trong nhà họ Chu, tôi là một người vợ chưa sinh con.

Một người con dâu không đủ tận tụy.

Một người phụ nữ kiếm tám nghìn tệ nhưng không biết đặt gia đình lên trên công việc.

Còn ở đây, tôi là quản lý Trần.

Là người có thể đứng trước hàng chục người trình bày phương án.

Là người mà một cô gái trẻ mới vào nghề nói rằng:

“Sau này em cũng muốn giống chị.”

Buổi tối hôm ấy, khi về đến nhà, tôi ngồi trong xe rất lâu.

Không hiểu sao mắt lại cay.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi chỉ nghĩ, may mà ngày đó mình không nghỉ việc.

May mà mình đã chọn bản thân.

8. Tròn một năm sau ngày tôi kéo vali rời khỏi căn nhà ấy, tôi gặp lại Chu Khải.

Không phải trong hoàn cảnh tôi từng tưởng tượng.

Không phải anh nghèo túng.

Cũng không phải tôi cố tình xuất hiện trước mặt anh để chứng minh mình sống tốt.

Chúng tôi gặp nhau tại một buổi tiệc của đối tác.

Công ty Chu Khải là một trong những nhà cung cấp phụ của dự án.

Còn tôi đại diện bên thiết kế và quản lý dự án.

Khi tôi bước vào sảnh, tôi không nhìn thấy anh ngay.

Tôi đang nói chuyện với khách hàng thì nghe có người gọi:

“Quản lý Trần.”

Tôi quay đầu.

Chu Khải đứng cách đó khoảng năm mét.

Anh cầm ly rượu.

Cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Tôi cũng khựng lại.

Một năm không gặp.

Anh thay đổi khá nhiều.

Gầy hơn.

Khóe mắt có thêm nếp nhăn.

Tóc được chải gọn, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt không che được.

Người bên cạnh anh hỏi:

“Hai người quen nhau à?”

Tôi còn chưa mở miệng, Chu Khải đã nói:

“Cô ấy…”

Anh dừng lại.

Tôi bình tĩnh tiếp lời:

“Bạn cũ.”

Anh nhìn tôi.

Tôi mỉm cười xã giao.

“Lâu rồi không gặp.”

Một câu rất bình thường.

Nhưng sắc mặt anh bỗng trở nên khó coi.

“Ừ.”

“Lâu rồi.”

Sau đó tôi bị gọi đi.

Cả buổi tiệc, tôi có thể cảm nhận thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn về phía mình.

Nhưng tôi không quay lại.

Gần chín giờ, tôi rời khỏi khách sạn.

Vừa đi xuống bậc thềm đã nghe tiếng bước chân phía sau.

“Trần Ninh.”

Tôi quay đầu.

Chu Khải chạy theo.

“Có chuyện gì?”

Anh đứng trước mặt tôi.

Có lẽ vì chạy vội, hơi thở hơi gấp.

“Anh muốn nói chuyện với em.”

“Tôi còn phải về.”

“Chỉ năm phút.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Được.”

Anh lại im lặng.

Người đòi nói chuyện là anh.

Nhưng đến khi tôi thật sự đứng trước mặt, anh lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng anh hỏi:

“Em… dạo này thế nào?”

“Tốt.”

“Công việc?”

“Cũng tốt.”

“Anh nghe nói em lên quản lý rồi.”

“Ừ.”

“Lương chắc cũng tăng nhiều?”

Tôi bật cười.

“Chu Khải.”

Anh lập tức nhận ra câu hỏi không thích hợp.

“Anh không có ý gì.”

“Tôi biết.”

Tôi nhìn đồng hồ lần nữa.

“Anh còn bốn phút.”

Anh mím môi.

“Em nhất định phải xa lạ với anh như vậy sao?”

Tôi nhìn anh.

“Chúng ta đã ly hôn một năm.”

“Không xa lạ thì nên thế nào?”

Anh không trả lời.

Gió đêm thổi qua.

Trước cửa khách sạn có xe liên tục ra vào.

Một lúc lâu, anh đột nhiên nói:

“Mẹ anh bây giờ đi lại được rồi.”

“Tốt.”

“Nhưng chân vẫn đau khi trời lạnh.”

“Ừ.”

“Chị anh gần như không đến.”

Tôi không nói.

Anh cúi đầu.

“Trước kia anh không hiểu.”

Tôi nhìn anh.

“Không hiểu gì?”

“Không hiểu em đã làm bao nhiêu việc.”

Anh cười một tiếng.

Nụ cười rất khó coi.

“Sau khi em đi, anh mới biết tiền điện nước đóng ngày nào.”

“Mới biết phí quản lý mỗi năm bao nhiêu.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan