Ánh sáng tràn vào.

Hai bên lối đi là tất cả những người đã chứng kiến tôi trưởng thành.

Tạ Minh Quân đứng ở cuối con đường.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.

Bố lập tức cau mày.

“Đàn ông khóc cái gì?”

Tôi nhỏ giọng:

“Bố còn chưa được nói người khác.”

“Bố không khóc.”

Chúng tôi đi được nửa đường.

Đột nhiên, bên ngoài cổng vang lên tiếng ồn ào.

Một người phụ nữ hét lớn:

“Chi Chi!”

“Chi Chi, mẹ đến rồi!”

Tất cả khách mời quay đầu.

Lâm Huệ xuất hiện ở cuối khu vườn.

Hai mươi năm không gặp.

Bà đã già hơn rất nhiều.

Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.

Bà mặc một chiếc váy đỏ rực, phía sau còn có hai người cầm điện thoại quay trực tiếp.

Nhân viên an ninh chặn lại.

Bà lập tức ngồi bệt xuống đất.

“Con gái lấy chồng mà không mời mẹ ruột.”

“Trên đời còn đạo lý không?”

“Các người muốn đ/á/n/h tôi sao?”

“Đến đây mà nhìn.”

“Đây chính là tập đoàn lớn bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối.”

Khách mời bắt đầu xì xào.

Bố dừng bước.

Cơ thể ông căng cứng.

Tôi biết chỉ cần mình gật đầu, bà sẽ bị đưa ra ngoài ngay lập tức.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi buông tay bố.

“Chờ con một chút.”

Ông giữ lại.

“Không cần.”

“Bố xử lý.”

Tôi lắc đầu.

“Bà ấy đến tìm con.”

“Để con nói.”

Tôi cầm váy, từng bước đi về phía cổng.

Lâm Huệ nhìn thấy tôi, lập tức khóc lớn hơn.

“Chi Chi.”

“Mẹ nhớ con.”

“Mẹ biết con vẫn giận.”

“Nhưng hôm nay là ngày cưới.”

“Con không thể không nhận mẹ.”

Tôi đứng cách bà ba bước.

“Bà muốn gì?”

Bà sững người.

“Con gọi mẹ là gì?”

“Bà muốn gì?”

Gương mặt bà biến đổi.

Sau đó, bà nhìn quanh.

“Cho dù thế nào, mẹ cũng sinh ra con.”

“Hôm nay con kết hôn, nhà trai phải có sính lễ cho mẹ.”

“Còn bố nuôi con đã chiếm con hai mươi năm.”

“Ông ta cũng phải bồi thường.”

Tôi hỏi:

“Bao nhiêu?”

Lâm Huệ thấy tôi hỏi tiền, mắt lập tức sáng lên.

“Năm mươi triệu.”

“Thêm một căn nhà.”

“Và con phải sắp xếp công việc cho em trai.”

Tôi nhìn bà.

“Bà có biết Tôn Khải đang ở đâu không?”

“Đương nhiên biết.”

“Nó đang ở nhà chờ tin.”

Từ phía sau đám đông, một giọng nói vang lên.

“Con ở đây.”

Tôn Khải bước ra.

Cậu mặc bộ vest đơn giản, trong tay cầm một tập hồ sơ.

Sắc mặt Lâm Huệ lập tức thay đổi.

“Mày đến đây làm gì?”

“Con được chị mời.”

Tôi nhìn bà.

“Cậu ấy đã nhập học.”

“Nhận học bổng bằng thành tích của mình.”

“Không cần bà xin việc.”

Lâm Huệ chỉ tay vào Tôn Khải.

“Có phải mày đưa đoạn ghi âm cho nó không?”

“Mày là đồ phản bội.”

Bà lao tới định t/á/t cậu.

Tôi lập tức nắm lấy cổ tay bà.

Động tác rất nhanh.

Năm năm học tự vệ với chú Sói không phải vô ích.

Lâm Huệ không thể cử động.

Bà nhìn tôi kinh ngạc.

Tôi chậm rãi nói:

“Hai mươi năm trước, bà có thể tùy ý đẩy tôi ra đường.”

“Bây giờ không được.”

Tôi buông tay.

Lâm Huệ lùi lại hai bước.

Sau đó, bà đột nhiên gào lên:

“Tao sinh ra mày!”

“Nếu không có tao, mày có ngày hôm nay sao?”

“Mày mang ơn tao một cái m/ạ/n/g.”

Tôi nhìn bà.

“Đúng.”

“Bà sinh ra tôi.”

“Nhưng người nuôi tôi lớn là bố.”

“Người chữa những vết thương cho tôi là bố.”

“Người thức trắng khi tôi sốt là bố.”

“Người dự họp phụ huynh, đưa tôi đi học, đợi tôi thi đại học và dạy tôi bảo vệ bản thân cũng là bố.”

“Còn bà.”

Tôi dừng lại.

“Bà để lại cho tôi ba vết b/ỏ/n/g, một cổ tay từng gãy và nỗi sợ bị bỏ rơi kéo dài nhiều năm.”

“Bà lấy tư cách gì đòi tôi trả ơn?”

Gương mặt Lâm Huệ trắng bệch.

Nhưng bà vẫn cứng miệng:

“Tao có khó khăn.”

“Tao đang mang thai.”

“Tao không nuôi nổi hai đứa.”

“Tao chỉ có thể chọn em trai mày.”

“Vậy nên bà chọn bỏ tôi?”

“Đúng.”

Bà nói rất lớn.

Giống như muốn chứng minh bản thân không sai.

“Trần Hào không thích mày.”

“Nó nói nếu tao còn giữ mày, nó sẽ không nuôi đứa con trong bụng.”

“Tao có thể làm gì?”

“Con gái lớn lên cũng lấy chồng.”

“Con trai mới là chỗ dựa.”

Tôn Khải đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt.

Tôi nhìn bà.

“Đứa trẻ trong bụng năm đó không phải Tôn Khải.”

Lâm Huệ cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Bà sinh một bé trai sau khi rời đi.”

“Nhưng đứa trẻ mất chưa đầy một tháng sau sinh.”

“Ba năm sau bà mới sinh Tôn Khải với người chồng khác.”

“Bà chọn bỏ tôi vì một đứa trẻ còn chưa ra đời.”

“Sau đó, bà lại dùng Tôn Khải làm cái cớ để lừa tiền.”

“Bà chưa từng thật sự yêu đứa con nào.”

“Bà chỉ yêu bản thân.”

Đám đông xung quanh hoàn toàn im lặng.

Những người đang quay trực tiếp cũng không biết phải nói gì.

Lâm Huệ run lên.

“Con điều tra tao?”

“Không cần điều tra quá nhiều.”

“Tất cả hồ sơ đều tồn tại.”

Tôi nhận tập tài liệu từ Tôn Khải.

“Đây là bằng chứng bà thuê người vu khống bố tôi.”

“Đây là bản ghi âm bà yêu cầu phóng viên làm giả thông tin.”

“Đây là tin nhắn bà dùng để tống tiền tôi.”

“Còn đây.”

Tôi lấy ra một tờ giấy cuối cùng.

“Là lệnh triệu tập của cảnh sát.”

Đúng lúc đó, hai cảnh sát bước vào từ ngoài cổng.

Sắc mặt Lâm Huệ lập tức thay đổi.

Bà quay người định chạy.

Nhưng nhân viên an ninh đã chặn lối.

Bà hoảng loạn nhìn tôi.

“Chi Chi.”

“Mẹ chỉ muốn tiền.”

“Mẹ không định hại con.”

“Con bảo họ đi đi.”

“Mẹ sẽ không tìm con nữa.”

Tôi nhìn bà.

Hai mươi năm trước, tôi từng đứng dưới ngọn đèn đường, nước mắt chảy đầy mặt, bám chặt lấy áo một người xa lạ.

Truyện Mới

7 Năm Xa Cách, Một Đời Bù Đắp

7 Năm Xa Cách, Một Đời Bù Đắp

NGÀY TÔI RA ĐI TRẮNG TAY, CHỒNG CŨ VÀ CON TRAI LỘ MẶT THẬT

NGÀY TÔI RA ĐI TRẮNG TAY, CHỒNG CŨ VÀ CON TRAI LỘ MẶT THẬT

Tình Yêu Cần Xét Duyệt

Tình Yêu Cần Xét Duyệt

Anh Bỏ Lỡ Ngày Con Chào Đời

Anh Bỏ Lỡ Ngày Con Chào Đời

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

5 Năm Xa Cách, Chồng Cũ Bỗng Thành Bác Sĩ Của Con Tôi

5 Năm Xa Cách, Chồng Cũ Bỗng Thành Bác Sĩ Của Con Tôi

Lấy lão Vương hàng xóm

Lấy lão Vương hàng xóm

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

Anh Đính Hôn, Tôi Chúc Phúc

Anh Đính Hôn, Tôi Chúc Phúc

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo