Chương 15
Tôi đã hy vọng mẹ quay lại.
Chỉ cần bà quay lại, tôi sẽ tha thứ.
Chỉ cần bà ôm tôi một lần, tôi vẫn sẽ đi theo bà.
Nhưng bà không quay lại.
Đứa trẻ sáu tuổi đã chờ bà trong bóng tối rất lâu.
Còn tôi của hiện tại không chờ nữa.
“Tôi đã cho bà rất nhiều cơ hội.”
“Năm tôi mười tuổi, bà gọi đến.”
“Tôi đề nghị trả trực tiếp viện phí cho đứa trẻ mà bà nói đang b/ệ/n/h.”
“Bà cúp máy.”
“Bây giờ bà lại đến.”
“Không phải vì nhớ tôi.”
“Mà vì năm mươi triệu.”
Tôi lùi lại một bước.
“Lâm Huệ.”
“Bà từng nói người đàn ông kia là bố tôi.”
“Cảm ơn bà.”
“Đó là điều duy nhất bà đã làm đúng.”
“Từ hôm nay, đừng xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa.”
Cảnh sát tiến lên.
Lâm Huệ bắt đầu giãy giụa.
Bà khóc lóc gọi tên tôi.
Rồi chuyển sang mắng chửi.
Cuối cùng, tiếng của bà dần biến mất sau cánh cổng.
Không ai ngăn cản.
Không ai thương hại.
Những người cầm điện thoại quay trực tiếp vội vàng tắt máy.
Nhưng mọi thứ đã được truyền lên mạng.
Không còn ai tin câu chuyện người mẹ đáng thương của bà.
Tôi quay lại.
Bố vẫn đứng giữa lối đi.
Đôi mắt ông đỏ ngầu.
Tôi bước đến trước mặt ông.
“Bố.”
“Ừ.”
“Bà ấy đi rồi.”
“Ừ.”
“Lần này con tự tiễn.”
Bố đưa tay ôm tôi vào lòng.
Ông ôm rất chặt.
Nhưng vẫn cẩn thận không làm nhăn váy cưới.
“Làm tốt.”
Giọng ông nghẹn lại.
Tôi dựa vào ngực ông.
“Bố.”
“Gì?”
“Tiếp tục đưa con đi nhé.”
Ông buông tôi ra, đưa cánh tay lần nữa.
“Đi.”
Âm nhạc vang lên trở lại.
Khách mời đồng loạt đứng dậy.
Tôi khoác tay bố, bước tiếp trên con đường đầy hoa.
Lần này không còn ai có thể ngăn chúng tôi.
15
Khi đến trước mặt Tạ Minh Quân, bố không lập tức giao tay tôi cho anh.
Ông nhìn anh rất lâu.
“Còn nhớ lời cậu từng nói không?”
Minh Quân gật đầu.
“Cháu sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy.”
“Đứng cùng phía với cô ấy.”
“Không để cô ấy phải đối mặt một mình.”
Có thể bạn thích
Bố hỏi:
“Nếu sau này hai đứa cãi nhau?”
“Cháu sẽ không để cô ấy phải chạy về nhà trong đêm.”
“Nếu là lỗi của nó?”
“Cháu sẽ nói rõ.”
“Nhưng không xúc phạm, không lạnh nhạt và không để mâu thuẫn kéo dài.”
“Nếu cậu thay lòng?”
Minh Quân im lặng hai giây.
“Cháu không dám hứa bằng lời rằng cả đời sẽ không thay đổi.”
“Nhưng cháu có thể hứa mọi quyết định trong cuộc hôn nhân đều minh bạch.”
“Nếu một ngày không còn yêu, cháu sẽ nói trước khi làm tổn thương cô ấy.”
“Không phản bội.”
“Không lừa dối.”
“Không dùng tình cảm làm vũ khí.”
Bố nhìn anh.
Cuối cùng, ông đặt tay tôi vào tay Minh Quân.
“Nhớ lời hôm nay.”
“Vâng.”
“Còn nữa.”
Bố lạnh lùng bổ sung:
“Nhà họ Kỷ không thiếu luật sư.”
“Cháu biết.”
“Cũng không thiếu người biết đ/á/n/h nhau.”
Chú Hổ và chú Sói đồng loạt gật đầu.
Khách mời bật cười.
Tôi kéo tay bố.
“Được rồi.”
Ông vẫn không buông.
Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Bàn tay ấy đã già hơn rất nhiều.
Trên mu bàn tay có vết sẹo.
Các khớp ngón tay cũng không còn mạnh mẽ như hai mươi năm trước.
Nhưng nó vẫn ấm.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy ông.
“Bố.”
“Cảm ơn bố đã nhặt được con.”
Bố cứng người.
Một giây sau, ông ôm chặt lấy tôi.
“Không phải bố nhặt được con.”
Giọng ông run lên.
“Là con bám lấy bố.”
“Không chịu buông.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
“Vậy con sẽ bám cả đời.”
“Được.”
“Bố nuôi.”
Nước mắt ông cuối cùng cũng rơi xuống.
Từng giọt lớn lăn qua gương mặt có vết sẹo.
Nước mắt lẫn nước mũi dính lên bộ vest đắt tiền.
Đức Minh đứng dưới sân khấu đưa khăn giấy.
“Sếp Kỷ, lau đi.”
Bố giật lấy khăn.
Ông quay mặt sang một bên.
“Có cát bay vào mắt.”
Chú Hổ nhìn bầu trời trong xanh.
“Hôm nay không có gió.”
Bố lạnh lùng liếc ông.
“Cậu muốn sang châu Phi quản kho à?”
Chú Hổ lập tức ngậm miệng.
Tất cả mọi người bật cười.
Tôi cũng cười.
Hai mươi năm trước, tôi đứng bên nhà v/ệ s/i/n/h công cộng, đôi giày rách, cả người lạnh cóng.
Mẹ bảo tôi phải bám lấy một người đàn ông xa lạ.
Trước khi mặt trời mọc, không được nói.
Dù có ch/e/t cũng không được buông tay.
Tôi đã làm theo.
Tôi bám lấy ông.
Từ lúc bầu trời còn tối đến khi mặt trời mọc.
Từ năm sáu tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi.
Từ một đứa trẻ không có nhà đến ngày mặc váy cưới đứng giữa tất cả những người yêu thương mình.
Tôi từng nghĩ người được cứu là tôi.
Sau này bố mới nói, trước khi gặp tôi, ông sống một mình trong căn nhà rất lớn.
Ăn uống qua loa.
Không biết ngày lễ.
Không nhớ sinh nhật.
Không có người chờ ông về.
Cũng không có lý do để nhất định phải quay về.
Ông nói:
“Con không chỉ tìm được một người bố.”
“Con còn cho bố một mái nhà.”
Sau hôn lễ, Lâm Huệ bị khởi tố vì hành vi tống tiền, vu khống và làm giả bằng chứng.
Bà phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.
Căn nhà cuối cùng đứng tên bà cũng bị kê biên.
Những người từng hợp tác tung tin đều phải chịu trách nhiệm.
Không ai còn đứng ra giúp bà.
Người chồng cũ từ chối liên lạc.
Những người bà gọi là bạn bè cũng biến mất.
Bà từng bỏ tôi lại vì cho rằng tôi không có giá trị.
Cuối cùng, chính bà bị tất cả những người xung quanh bỏ lại.