Bố mẹ tôi không giữ lại đồng nào, chuyển toàn bộ số tiền ấy vào tài khoản ngân hàng của tôi, còn bỏ thêm một khoản nữa, nói rằng để tôi làm tiền riêng phòng thân khi về nhà chồng.
Mặt mẹ Chu Ninh lập tức sa sầm ngay tại chỗ.
Bà ta không nổi giận trước mặt mọi người, nhưng sau khi về nhà lại gọi điện cho Chu Ninh, nói rằng gia đình tôi “ăn uống khó coi”, ám chỉ chúng tôi quá tham lam.
Tối hôm ấy, Chu Ninh đến tìm tôi, đứng dưới tòa nhà rất lâu.
Hắn nói: “Mẹ anh không có ý nhắm vào em đâu, bà chỉ cảm thấy số tiền mình bỏ ra cuối cùng lại quay về tay em hết, nên trong lòng hơi khó chịu thôi.”
Tôi hỏi hắn: “Vậy còn anh nghĩ thế nào?”
Hắn im lặng hồi lâu rồi mới đáp: “Anh biết bố mẹ rất thương em. Nhưng sau này chúng ta cũng là người một nhà rồi, có thể đừng chuyện gì cũng phân chia rạch ròi như thế được không?”
Đó là lần đầu tiên khi nghe hắn nói ba chữ “người một nhà”, tôi không cảm thấy ấm áp mà trái lại, trong lòng bỗng thắt lại.
Tôi nói: “Tiền sính lễ không phải bố mẹ em lấy đi, họ chẳng giữ lại một xu nào. Nhà cửa cũng là do bố mẹ cho em. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì cứ nói thẳng.”
Chu Ninh thở dài, kéo tôi vào lòng ôm chặt.
“Anh không muốn lấy nhà của em. Anh chỉ sợ sau này người khác nói anh sống dựa vào vợ thôi.”
Hắn ôm tôi rất chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói nghe vô cùng tủi thân.
Vậy mà khi ấy tôi lại mềm lòng.
Tôi nói: “Vậy sau này chúng ta đừng nhắc đến chuyện nhà cửa nữa. Tiền thuê hai căn hộ kia em cũng sẽ không động đến, cứ để dành cho bố mẹ dưỡng già.”
Hắn đồng ý.
Hắn đồng ý.
Không chỉ đồng ý, hắn còn nâng tay tôi lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, dịu dàng nói: “Tiểu Vy, em yên tâm, anh cưới em vì yêu em, không phải vì ba căn nhà ấy.”
Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy đúng là một trò cười.
Một người đàn ông thật sự không có ý đồ với tài sản của bạn, vốn chẳng cần phải liên tục nhấn mạnh rằng mình không có ý đồ.
Chỉ có kẻ trong lòng đang tính toán mới sợ người khác nhìn thấu những con số trong đầu mình.
Tôi đứng giữa sảnh tiệc, nhìn Chu Ninh đang cúi đầu trước mặt, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.
Khoảng nửa tháng trước đám cưới, hắn từng hỏi mượn tôi chìa khóa căn hộ ở khu đô thị mới.
Hắn nói muốn dẫn thợ đến kiểm tra đường điện, tiện thể thay luôn khóa cửa thông minh, coi như chuẩn bị tổ ấm cho hai đứa.
Tôi không nghi ngờ.
Sau đó hắn lại bảo cần giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà để đăng ký thông tin với ban quản lý.
Tôi nói giấy tờ quan trọng không nên mang ra ngoài, có việc gì thì cứ để tôi trực tiếp đến làm.
Hắn lập tức cười xòa, bảo rằng chỉ cần bản sao là được.
Có thể bạn thích
Tôi đã gửi cho hắn ảnh chụp giấy chứng nhận quyền sở hữu của cả ba căn nhà.
Bởi vì trước đó chúng tôi đang bàn chuyện chuyển hộ khẩu, tôi nghĩ hắn cần đối chiếu thông tin.
Hai ngày sau, hắn lại đưa tôi một tập giấy, nói đó là hồ sơ đăng ký cải tạo căn hộ.
Hôm ấy tôi vừa tăng ca về, đầu óc mệt mỏi, hắn đặt tập giấy lên bàn, chỉ vào mấy chỗ cần ký.
Tôi nhớ rất rõ mình đã hỏi: “Sao nhiều giấy thế?”
Hắn trả lời: “Ban quản lý bây giờ làm việc phiền phức lắm. Em ký trước đi, còn lại anh lo.”
Tôi không ký ngay.
Tôi bảo hắn để đó, hôm sau sẽ xem.
Sáng hôm sau, tập giấy đã biến mất.
Hắn nói ban quản lý đổi mẫu, không cần ký nữa.
Khi ấy tôi còn cảm thấy may mắn vì đỡ được một việc.
Bây giờ, nhìn túi hồ sơ bố đặt bên cạnh tháp sâm panh, tôi mới hiểu.
Hóa ra có những cái bẫy không phải chỉ giăng một lần.
Kẻ đặt bẫy sẽ thử đi thử lại, cho đến khi chắc chắn bạn không còn đề phòng.
Tôi nhìn Chu Ninh.
“Anh lấy giấy tờ nhà của em từ lúc nào?”
Hắn nuốt nước bọt.
“Tiểu Vy, chuyện này không giống như em nghĩ đâu.”
“Em hỏi anh lấy từ lúc nào.”
“Anh…”
“Chu Ninh.”
Tôi bước xuống một bậc sân khấu, chiếc váy cưới nặng nề quét qua thảm đỏ.
“Em hỏi lần cuối. Anh lấy giấy tờ nhà của em từ lúc nào?”
Hắn vẫn im lặng.
Mẹ hắn đột nhiên đứng bật dậy.
“Cô có cần phải ép nó đến mức ấy không? Đàn ông làm ăn bên ngoài, đôi khi phải xoay xở tiền bạc. Nó làm vậy chẳng phải cũng vì tương lai hai đứa hay sao?”
Tôi quay sang bà ta.
“Vậy dì nói cho cháu biết, bảy trăm tám mươi nghìn tệ ấy dùng để làm gì?”
Bà ta khựng lại.
“Đương nhiên là đầu tư.”
“Đầu tư vào đâu?”
“Chuyện làm ăn của đàn ông, cô hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Tôi bật cười.
“Tiền vay bằng tài sản của cháu, chữ ký giả mạo tên cháu, vậy mà cháu không có quyền hỏi?”
Bà ta lập tức đổi giọng.
“Cô đừng nói khó nghe như thế. Có ai định quỵt tiền đâu? Sau khi cưới, tiền của hai đứa chẳng phải đều là tiền chung sao?”
“Chưa cưới.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.