“Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn.”

Bà ta nghẹn lời.

Tôi nói tiếp: “Hơn nữa, kể cả có đăng ký kết hôn rồi, tài sản bố mẹ tặng riêng cho cháu cũng không tự nhiên biến thành tài sản của con trai dì.”

Bên dưới lập tức vang lên vài tiếng bàn tán.

Một người cô họ của Chu Ninh ngồi ở bàn gần sân khấu bỗng lên tiếng: “Tiểu Vy à, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Đám cưới đã tổ chức đến đây rồi, cháu đừng làm mọi người mất mặt.”

Tôi quay đầu nhìn bà ấy.

“Cô nói đúng. Chuyện gì cũng có thể thương lượng.”

Bà ấy vừa định thở phào thì tôi hỏi tiếp: “Vậy bây giờ cháu muốn mượn giấy tờ nhà cô để vay bảy trăm tám mươi nghìn tệ, cô có đồng ý không?”

Bà ấy lập tức biến sắc.

“Cái con bé này, sao lại lôi cô vào?”

“Không phải cô vừa nói chuyện gì cũng có thể thương lượng sao?”

“Nhưng nhà cô thì liên quan gì?”

“Nhà cháu cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.”

Bà ấy há miệng, cuối cùng không nói thêm được chữ nào.

Tôi không muốn tranh cãi với đám họ hàng ấy nữa.

Tôi quay sang bố.

“Bố, chuyện này bố biết từ tối qua?”

Bố tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Sao bố không nói với con?”

Ông nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt ấy khiến lòng tôi đau nhói.

“Bố đã định nói.”

Ông dừng lại một chút.

“Nhưng tối qua con còn gọi điện hỏi bố xem sáng nay nên cài chiếc trâm nào lên tóc. Con vui như thế, bố không nỡ nói qua điện thoại.”

Tôi cắn chặt môi.

“Vậy sao bố vẫn để đám cưới diễn ra?”

Bố tôi nhìn sang Chu Ninh.

“Bởi vì bố muốn cho nó một cơ hội.”

Cả sảnh tiệc im lặng.

“Bảy giờ sáng nay, bố đã gọi Chu Ninh đến phòng riêng của khách sạn. Bố hỏi nó có chuyện gì cần nói với bố không.”

Tôi quay phắt sang hắn.

Chu Ninh lập tức cúi đầu.

Bố tôi tiếp tục: “Nó nói không có. Bố hỏi có phải gần đây công việc gặp khó khăn không, nó nói mọi thứ đều thuận lợi. Bố hỏi có vay tiền ở đâu không, nó nói ngoài khoản vay mua xe thì chẳng còn khoản nào khác.”

Ông cười nhạt.

“Bố hỏi ba lần.”

Tôi cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh ngắt.

“Sau đó thì sao?”

“Bố nói với nó, nếu thật sự có khó khăn, cứ nói rõ. Chỉ cần không làm chuyện trái pháp luật, bố mẹ có thể giúp trong khả năng của mình. Nhưng nếu giấu giếm con gái bố, chuyện ấy sẽ không thể bỏ qua.”

Bố tôi nhìn Chu Ninh.

“Nó quỳ xuống.”

Một tiếng xôn xao lập tức nổi lên.

Mẹ Chu Ninh vội vàng chen vào: “Nó quỳ là vì kính trọng ông!”

Bố tôi không buồn nhìn bà ta.

“Nó quỳ xuống, nói rằng xin bố đừng phá hỏng đám cưới. Nó hứa sau đám cưới sẽ giải thích rõ ràng.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt ba năm rưỡi.

“Anh đã biết bố em phát hiện ra rồi?”

Chu Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Mắt hắn đỏ hoe.

“Tiểu Vy, anh thật sự định nói với em.”

“Định nói lúc nào?”

“Sau khi chúng ta đăng ký kết hôn.”

Tôi gật đầu.

“Ra vậy.”

Hắn vội vàng bước đến.

“Em nghe anh giải thích đã. Anh sợ em biết chuyện sẽ không chịu kết hôn, cho nên…”

“Cho nên anh định đợi em trở thành vợ hợp pháp của anh rồi mới nói?”

“Anh không có ý đó!”

“Vậy anh có ý gì?”

Hắn mở miệng.

Không có âm thanh nào phát ra.

Tôi nhìn hắn, từng chữ từng chữ hỏi: “Anh muốn em cùng anh gánh khoản nợ này, đúng không?”

“Không phải!”

“Anh muốn em lấy tiền thuê nhà trả nợ cho anh?”

“Anh chưa từng nghĩ như thế!”

“Hay là anh định thuyết phục em bán một căn nhà?”

Hắn đột nhiên im bặt.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, tôi đã có câu trả lời.

Tôi quay sang người dẫn chương trình.

“Phiền anh đưa tôi micro.”

Anh ta lập tức đưa tới.

Tôi cầm micro, quay về phía hai mươi tám bàn tiệc.

“Hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của tôi.”

Giọng tôi vang khắp sảnh.

“Tôi xin lỗi vì để mọi người chứng kiến chuyện không vui. Nhưng có một việc tôi cần tuyên bố rõ ràng.”

Chu Ninh bỗng lao tới nắm lấy cổ tay tôi.

“Tiểu Vy, đừng!”

Tôi giật tay ra.

“Buông.”

Hắn vẫn không chịu.

Bố tôi bước lên một bước.

“Chu Ninh, bỏ tay ra khỏi con gái tôi.”

Hắn nhìn bố tôi, cuối cùng chậm rãi buông tay.

Tôi nâng micro.

“Cuộc hôn nhân này, tôi không kết nữa.”

Cả sảnh tiệc lập tức náo động.

Mẹ Chu Ninh hét lên: “Cô nói cái gì?”

Tôi không nhìn bà ta.

“Tôi và Chu Ninh chưa đăng ký kết hôn. Kể từ giờ phút này, quan hệ đính hôn giữa chúng tôi chính thức chấm dứt.”

Chu Ninh lắc đầu liên tục.

“Không được, Tiểu Vy, em không thể làm thế!”

Tôi hỏi hắn: “Tại sao không thể?”

Hắn nghẹn ngào.

“Chúng ta đã yêu nhau ba năm rưỡi!”

Tôi nhìn hắn.

“Ba năm rưỡi ấy đủ để anh biết em thích uống gì, thích ăn gì, sợ lạnh đến mức nào.”

Tôi dừng một chút.

“Cũng đủ để anh biết hai giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của em cất ở đâu.”

Mặt hắn trắng bệch.

Tôi nói tiếp: “Anh nhớ rõ tất cả thói quen của em, nhưng lại quên mất một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Em là con người, không phải tài sản để anh đem thế chấp.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan