Chương 1
Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ, nhưng mẹ dặn chỉ được nói có 90 nghìn tệ.
Hai tháng sau khi cưới, em chồng muốn mua nhà, chồng tôi liền mở miệng đòi tôi đưa 90 nghìn tệ.
Bố mẹ thương tôi lấy chồng xa quê, sợ tôi phải chịu ấ/m ứ/c ở nhà chồng, trong tay không có tiền, gặp chuyện lại chẳng có đường lui.
Vì vậy, trước khi tôi kết hôn, bố mẹ đã đặc biệt chuẩn bị cho tôi khoản hồi môn lên đến 1 triệu tệ tiền mặt, gửi riêng vào tài khoản ngân hàng đứng tên tôi.
Số tiền ấy hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của tôi, không ai có quyền can thiệp.
Một triệu tệ, ở thành phố hạng hai nơi chúng tôi sinh sống, đủ để mua đứt một căn hộ nhỏ.
Đó là tất cả tình yêu thương và sự chắt chiu suốt nửa đời người của bố mẹ, là con đường lui mà họ đã chuẩn bị sẵn cho tôi, cũng là chỗ dựa và cảm giác an toàn lớn nhất của tôi sau khi kết hôn.
Thế nhưng, ngay đêm trước ngày cưới, sau khi cân nhắc rất lâu, mẹ tôi nhất quyết yêu cầu tôi giấu kín số tiền hồi môn thực sự.
Khi ấy, tôi vô cùng khó hiểu, nhìn mẹ đầy thắc mắc.
“Mẹ, tại sao phải nói dối ạ? Của hồi môn là tiền mẹ cho con để con có chỗ dựa, có gì mà phải giấu giếm đâu?”
Mẹ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay tôi, ánh mắt bình tĩnh và thấu đáo, từng lời đều chứa đựng kinh nghiệm sống của một người từng trải.
“Con gái ngốc, lòng người khó đoán lắm. Hôn nhân không giống yêu đương. Khi yêu, người ta chỉ nhìn thấy những điều lãng mạn, nhưng khi về chung một nhà, thứ phải đối mặt là cơm áo gạo tiền và lòng dạ con người.”
“Điều kiện nhà chồng con chỉ ở mức bình thường. Gia cảnh của Giang Triết cũng chẳng khá giả gì. Bố mẹ chồng con cả đời sống thật thà, an phận, nhưng lại cực kỳ sĩ diện, thích so bì với người khác. Chưa kể nhà đó còn có một cô em gái chưa lấy chồng, tham vọng thì lớn mà năng lực chẳng được bao nhiêu.”
“Nếu vừa bước chân vào nhà chồng, con đã công khai mình có một triệu tệ hồi môn, ban đầu họ sẽ coi trọng con, nâng niu con. Nhưng lâu dần, điều đó chỉ khiến lòng tham và những toan tính của họ ngày càng lớn.”
“Lòng tham của con người vốn không có đáy. Một khi biết con có tiền, họ sẽ mặc nhiên cho rằng tiền của con cũng là tiền của cả nhà. Hôm nay họ bảo con giúp em chồng, ngày mai lại muốn con góp thêm tiền sinh hoạt, ngày kia thì đòi con bỏ tiền trả nợ. Những đòi hỏi ấy sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.”
Có thể bạn thích
“Có tiền trong tay là để con tự tin sống, chứ không phải để con có nghĩa vụ nuôi cả nhà chồng. Khoe khoang sự giàu có chỉ khiến con tự rước phiền phức và bị người khác lấy đạo lý ra é/p b/uộ/c.”
“Nghe lời mẹ, cứ thống nhất với mọi người rằng của hồi môn của con chỉ có 90 nghìn tệ. Số tiền ấy không quá nhiều cũng chẳng quá ít, vừa đủ thể diện, không khiến người khác xem thường, lại không dễ bị nhòm ngó, tính toán. Có thể yên ổn sống qua ngày mới là điều quan trọng nhất.”
Những lời dặn dò tận tình của mẹ vừa dịu dàng vừa tỉnh táo.
Nhưng khi ấy, tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc của cuộc hôn nhân sắp bắt đầu, hoàn toàn không hiểu hết sự phức tạp của lòng người và những thực tế khắc nghiệt trong đời sống vợ chồng.
Tôi luôn tin rằng tình yêu bốn năm giữa tôi và Giang Triết vô cùng bền chặt.
Hắn dịu dàng, chu đáo, chăm chỉ cầu tiến, thật lòng yêu thương và đối xử chân thành với tôi, tuyệt đối sẽ không bao giờ tính toán đến của hồi môn của vợ.
Dù vậy, tôi cũng không muốn phụ tấm lòng của mẹ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý làm theo lời bà.
Đến ngày cưới, trong lúc nâng ly chúc rượu và trò chuyện với họ hàng, bạn bè, hễ có ai hỏi về số tiền hồi môn, tôi đều làm đúng lời mẹ dặn, thản nhiên trả lời:
“Cũng không nhiều đâu ạ, chỉ có 90 nghìn tệ thôi.”
Nghe xong, tất cả người nhà chồng đều tỏ ra bình thản, không vui mừng bất ngờ, cũng chẳng có vẻ gì là coi thường.
Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường.
Mẹ chồng mỉm cười hiền hòa, liên tục khen bố mẹ tôi hiểu chuyện, sống giản dị và chân thành.
Bà còn nói những gia đình bình thường cưới gả cho con cái, điều quan trọng nhất là thật lòng muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống, chứ không phải so đo tiền bạc.
Chồng tôi, Giang Triết, đứng bên cạnh, dịu dàng nắm tay tôi.
Ánh mắt hắn trong trẻo, chân thành, không hề có chút biểu hiện khác thường nào, vẫn nhìn tôi đầy cưng chiều như trước.
Em chồng tôi là Giang Dao cũng có mặt hôm ấy.
Cô ta hai mươi mốt tuổi, vừa tốt nghiệp chưa lâu, còn trẻ, thích làm đẹp nhưng tính tình khá nông nổi.
Nghe nói tôi chỉ có 90 nghìn tệ hồi môn, cô ta chỉ tùy tiện liếc tôi một cái rồi nhanh chóng quay đi.
Suốt buổi lễ, cô ta chẳng tỏ ra hứng thú, hoàn toàn không để chút tiền ấy vào mắt.
Nhìn cảnh cả gia đình hòa thuận, ấm áp, tôi thầm cảm thấy may mắn.