May mà tôi đã nghe lời mẹ, không phô trương tiền bạc, nhờ vậy tránh được những phiền phức không đáng có.

Hai tháng đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi quả thực rất êm đềm và hạnh phúc.

Tôi và Giang Triết sống trong căn nhà cưới mà hắn đã mua bằng khoản vay ngân hàng trước khi kết hôn.

Căn nhà không lớn, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng.

Chúng tôi không phải chịu áp lực trả góp tiền nhà, nên cuộc sống khá thoải mái, tự tại.

Giang Triết vẫn dịu dàng, chu đáo như trước.

Ngày nào tan làm hắn cũng về nhà đúng giờ, nấu cơm, rửa bát, chủ động đảm nhận việc nhà.

Chuyện gì hắn cũng nhường nhịn, bao dung tôi, chưa bao giờ cã/i v/ã hay g/ây g/ổ.

Cuối tuần, hắn đưa tôi đi mua sắm, ăn uống, du lịch thư giãn, cưng chiều tôi đến mức khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất sau khi kết hôn.

Mẹ chồng cũng đối xử với tôi khá khách sáo và chu đáo.

Mỗi dịp lễ Tết, bà đều hỏi han quan tâm.

Thỉnh thoảng bà đến ở vài hôm nhưng luôn giữ thái độ lịch sự, không can thiệp vào cuộc sống riêng của hai vợ chồng, cũng chẳng tùy tiện soi mói khuyết điểm của tôi.

Em chồng Giang Dao không thường xuyên ghé chơi.

Thỉnh thoảng cô ta đến nhà cũng chỉ lịch sự chào hỏi, giữ khoảng cách vừa phải, giữa chúng tôi chưa từng xảy ra m/âu th/uẫ/n hay x/ích m/ích.

Đã có lúc tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì lấy được một người chồng tốt, có một gia đình chồng hòa thuận, êm ấm và một cuộc hôn nhân bình dị nhưng hạnh phúc.

Thậm chí, đôi khi tôi còn thầm nghĩ mẹ mình đã lo xa quá rồi.

Lòng người làm gì phức tạp đến thế?

Làm gì có nhiều toan tính và tham lam như mẹ nói?

Trong tay có một triệu tệ hồi môn, trước mắt lại là cuộc sống gia đình ấm áp, hòa thuận, tôi chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm.

Tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc sống thật tốt, cùng Giang Triết bên nhau đến hết cuộc đời.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng thử thách về lòng người chưa bao giờ vắng mặt, chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi.

Tất cả sự dịu dàng, hòa thuận và bình yên trong hôn nhân đôi khi chỉ là vẻ ngoài khi lợi ích chưa bị đụng chạm.

Mới kết hôn được vỏn vẹn hai tháng, cuộc sống yên bình của tôi đã bị một chuyện vay tiền bất ngờ ph/á t/an.

Sự việc ấy x/é t/oạ/c mọi lớp ngụy trang, khiến tôi nhìn rõ bộ mặt thật của nhà chồng, đồng thời nhận ra lòng í/ch k/ỷ và những toan tính ẩn giấu phía sau vẻ ngoài dịu dàng của chồng mình.

Vào giữa tháng thứ hai sau khi cưới, tiết trời đầu hè mát mẻ, dễ chịu.

Em chồng tôi, Giang Dao, đột nhiên tuyên bố một chuyện.

Cô ta muốn mua nhà.

Thông tin ấy đến quá bất ngờ, khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Giang Dao tốt nghiệp chưa đầy một năm, chưa có công việc ổn định, tiền lương ít ỏi.

Bình thường cô ta tiêu tiền như nước, thích hư vinh, suốt ngày mua mỹ phẩm dưỡng da, quần áo, tụ tập ăn chơi.

Hầu như tháng nào cô ta cũng tiêu sạch tiền lương, trong tay chẳng có nổi một khoản tiết kiệm.

Gia cảnh nhà chồng tôi cũng chỉ ở mức bình thường.

Bố mẹ chồng cả đời làm công ăn lương, toàn bộ tiền tích góp đều đã dùng để mua nhà, cưới vợ cho con trai.

Giờ đây, trong tay họ gần như chẳng còn gì, hoàn toàn không đủ khả năng hỗ trợ con gái mua nhà.

Ai cũng hiểu rõ với năng lực và điều kiện gia đình hiện tại, Giang Dao căn bản không có khả năng mua nổi một căn nhà.

Thế nhưng, thái độ của cô ta vô cùng kiên quyết.

Giang Dao tuyên bố rằng tất cả bạn thân xung quanh đều có nhà riêng trước khi kết hôn, cô ta không thể thua kém người khác.

Cô ta nhất định phải có một căn nhà đứng tên mình trước khi lấy chồng, như vậy mới có chỗ dựa, mới có thể diện.

Vì chuyện này, Giang Dao đi xem nhà khắp nơi.

Cuối cùng, cô ta ưng ý một căn hộ nhỏ có tổng giá không quá cao, khoản tiền trả trước vừa đúng 90 nghìn tệ.

Chín mươi nghìn tệ, không hơn không kém, vừa khéo bằng toàn bộ số tiền hồi môn mà tôi đã công khai với mọi người.

Ngay tối hôm biết tin, sau bữa cơm, tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem phim truyền hình.

Giang Triết rửa bát xong, vừa lau tay vừa chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh tôi.

Khác với vẻ cười đùa thường ngày, lần này sắc mặt hắn nghiêm túc nhưng vẫn ôn hòa.

Hắn nắm lấy tay tôi, dùng giọng điệu như muốn bàn bạc một chuyện, chậm rãi mở lời:

“Vợ à, anh có chuyện muốn bàn với em.”

Tôi hoàn toàn không đề phòng, ngẩng đầu nhìn hắn dịu dàng.

“Có chuyện gì vậy anh?”

Ánh mắt hắn chân thành, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ đương nhiên.

“Em gái anh vừa ưng ý một căn nhà, tiền trả trước đúng 90 nghìn tệ. Bây giờ trong nhà chẳng ai lấy ra nổi một đồng. Bố mẹ thì lớn tuổi rồi, không còn tiền tiết kiệm. Anh cũng mới đi làm chưa lâu, trong tay chẳng có khoản tích góp nào.”

Truyện Mới

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo