Chương 3
“Chẳng phải em vừa hay có 90 nghìn tệ tiền hồi môn sao? Hay là em tạm lấy số tiền đó ra cho em gái anh vay để trả trước tiền mua nhà. Sau này nó kiếm được tiền rồi sẽ từ từ trả lại cho vợ chồng mình, em thấy có được không?”
Chỉ vài câu đơn giản, giọng điệu nhẹ tênh, cứ như hắn đang bàn bạc với tôi một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nghe xong những lời ấy, toàn thân tôi lập tức lạnh toát.
Chút ấm áp trong lòng phút chốc tan biến, m/á/u trong người như đông cứng lại.
Tôi ngây người nhìn người chồng vốn luôn dịu dàng, chu đáo bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy người đàn ông mình đã yêu suốt bốn năm, người mà tôi quyết định gửi gắm cả cuộc đời, lại xa lạ và đáng s/ợ đến vậy.
Chín mươi nghìn tệ hồi môn chính là toàn bộ tài sản mà tôi công khai có được sau khi kết hôn.
Vậy mà hắn vừa mở miệng đã muốn vay sạch.
Không chút áy náy, không chút do dự, cũng chẳng hề bận tâm.
Cứ như thể của hồi môn của tôi vốn dĩ là tài sản chung của nhà hắn, đương nhiên phải lấy ra hỗ trợ em gái ruột của hắn, đương nhiên phải dùng để thỏa mãn sĩ diện của người nhà hắn.
Tôi cố nén cảm giác lạnh lẽo đang cuộn trào trong lòng, nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng hỏi ngược lại:
“Giang Triết, anh đã bao giờ nghĩ rằng 90 nghìn tệ ấy là của hồi môn trước hôn nhân của em, là khoản tiền bố mẹ cho riêng để bảo đảm cuộc sống của em, cũng là chỗ dựa duy nhất của em sau khi lấy chồng, chứ không phải tiền chung của cả nhà chưa?”
“Em gái anh muốn mua nhà, bản thân cô ấy không có tiền tiết kiệm, cũng không đủ khả năng tài chính, dựa vào đâu mà b/ắt em phải lấy của hồi môn ra để thỏa mãn lòng hư vinh của cô ấy?”
Giọng tôi vẫn bình tĩnh, ôn hòa, không t/ức g/iậ/n, cũng chẳng tr/ách m/óc.
Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy khó hiểu và muốn hỏi cho rõ.
Thế nhưng, vừa nghe tôi nói xong, sắc mặt Giang Triết lập tức sa sầm.
Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ b/ất m/ãn khó nhận ra, giọng điệu cũng bắt đầu mang theo sự é/p b/uộ/c bằng tình thân và đạo lý, như thể yêu cầu của hắn là chuyện hết sức đương nhiên.
“Vợ à, em không thể nói như vậy được. Đều là người một nhà cả, cần gì phải phân chia rạch ròi đến thế?”
“Em gái anh là đứa em gái ruột duy nhất của anh. Đây là lần đầu tiên nó mua nhà trong đời, là chuyện lớn của cả đời người. Chúng ta làm anh làm chị dâu, đương nhiên phải giúp đỡ nó một chút chứ.”
“Giúp đỡ một chút?”
Tôi nhìn Giang Triết, bỗng cảm thấy hai chữ này thật nực cười.
Chín mươi nghìn tệ.
Đối với một gia đình bình thường, đó có thể là số tiền phải dành dụm suốt mấy năm trời.
Vậy mà trong miệng hắn, số tiền ấy lại trở thành một chút giúp đỡ không đáng kể.
Tôi chậm rãi rút tay khỏi lòng bàn tay hắn.
Có thể bạn thích
“Giang Triết, nếu em không đồng ý thì sao?”
Hắn ngẩn người.
Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, tôi vốn là người dễ nói chuyện, tính tình mềm mỏng, lại yêu hắn sâu đậm. Chỉ cần hắn kiên nhẫn dỗ dành vài câu, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn lấy tiền ra.
Vì vậy, khi nghe tôi hỏi như thế, vẻ mặt hắn lập tức trở nên khó coi.
“Em có ý gì?”
“Ý em rất đơn giản. Em không cho vay.”
Tôi nói từng chữ rõ ràng.
“Giang Dao muốn mua nhà thì tự kiếm tiền. Nếu bố mẹ anh muốn giúp, đó là quyền của họ. Nếu anh muốn giúp, anh có thể lấy tiền riêng của mình ra. Nhưng đừng động đến của hồi môn của em.”
Giang Triết cau mày.
“Em nhất thiết phải tính toán như vậy sao?”
“Đúng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tiền của em, em có quyền tính toán.”
Hắn lập tức đứng bật dậy.
“Anh thật sự không ngờ em lại ích kỷ đến thế!”
Đây là lần đầu tiên trong bốn năm yêu nhau và hai tháng kết hôn, Giang Triết lớn tiếng với tôi.
Trước kia, dù chúng tôi có bất đồng ý kiến, hắn cũng luôn kiên nhẫn giải thích, chưa bao giờ dùng giọng điệu trách móc như vậy.
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của hắn, trong lòng bỗng bình tĩnh đến lạ.
Hóa ra không phải hắn không biết nổi giận.
Chỉ là trước đây tôi chưa từng từ chối điều hắn thật sự muốn.
“Anh nói em ích kỷ?”
Tôi bật cười.
“Giang Triết, vậy anh nói xem, em gái anh hai mươi mốt tuổi, có tay có chân, không bệnh tật, không gặp khó khăn bất ngờ, chỉ vì muốn hơn thua với bạn bè mà đòi mua nhà. Tại sao em phải lấy toàn bộ của hồi môn ra giúp cô ấy?”
“Đó là em gái anh!”
“Chứ không phải con gái em.”
Một câu nói khiến hắn nghẹn họng.
Tôi tiếp tục:
“Ngay cả bố mẹ ruột của cô ấy còn không có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của cô ấy, dựa vào đâu mà anh cho rằng em phải làm?”
“Em!”
Giang Triết giơ tay chỉ vào tôi.
Tôi nhìn ngón tay hắn, lạnh nhạt nói:
“Bỏ tay xuống.”
Hắn sững lại.
“Anh đừng chỉ tay vào mặt em. Em là vợ anh, không phải cấp dưới của anh, càng không phải người đang mắc nợ nhà anh.”