Chương 6
Tôi nhìn hắn lần cuối.
“Em đã nhìn nhầm người.”
Nói xong, tôi cầm túi xách quay vào phòng ngủ.
Phía sau lập tức vang lên tiếng mẹ chồng khóc lóc.
“Trời ơi! Nhà họ Giang chúng ta cưới phải loại con dâu gì thế này!”
Giang Dao cũng khóc theo.
“Anh, chị dâu ghét em đến vậy sao? Em chỉ muốn mua một căn nhà thôi mà!”
Bố chồng tức giận mắng:
“Đàn bà không biết điều thì phải dạy dỗ!”
Tôi đóng cửa phòng ngủ.
Sau đó lấy điện thoại, gọi cho mẹ.
Chuông vừa reo hai tiếng, mẹ đã bắt máy.
“Nghiên Nghiên, sao giờ này con gọi về? Ăn cơm chưa?”
Chỉ một câu hỏi đơn giản, nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Mẹ, con muốn về nhà.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó, mẹ nói:
“Về đi con.”
Không hỏi nguyên nhân.
Không trách móc.
Không khuyên tôi nhẫn nhịn.
Bà chỉ nói:
“Nhà mình lúc nào cũng có phòng của con.”
Tôi không nhịn được nữa, bật khóc.
Mẹ đợi tôi bình tĩnh rồi mới hỏi:
“Có phải liên quan đến tiền hồi môn không?”
Tôi nghẹn ngào kể lại mọi chuyện.
Nghe xong, mẹ không hề bất ngờ.
Bà chỉ thở dài.
“Con thấy chưa? Mẹ đã nói rồi.”
Tôi lau nước mắt.
“Mẹ, con xin lỗi. Trước kia con còn nghĩ mẹ quá đa nghi.”
“Ngốc quá.”
Giọng mẹ dịu dàng.
“Mẹ không cần con xin lỗi. Mẹ chỉ cần con sống tốt.”
Tôi hỏi:
“Con muốn ly hôn. Mẹ có thất vọng không?”
Mẹ lập tức đáp:
“Không.”
Bà nói rất rõ ràng:
“Mẹ chỉ thất vọng nếu con biết mình đang bị đối xử bất công mà vẫn cố chịu đựng vì sợ người khác chê cười.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống màn hình.
Mẹ tiếp tục:
“Con gái, kết hôn không phải bán mình. Nhà chồng không phải nơi con phải dùng tiền mua lấy sự công nhận. Nếu họ không tôn trọng con, con cứ trở về.”
Đêm ấy, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Tôi không mang theo nhiều đồ.
Chỉ lấy giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký kết hôn, máy tính, quần áo cần thiết và những món đồ có giá trị thuộc về mình.
Những thứ khác, tôi không động đến.
Có thể bạn thích
Trong lúc thu dọn, tôi mở lại các tin nhắn với Giang Dao, chụp màn hình toàn bộ.
Tôi cũng lưu lại lịch sử cuộc gọi với mẹ chồng.
Sau đó kiểm tra các tài khoản ngân hàng, đổi mật khẩu email, mật khẩu ứng dụng tài chính và tắt quyền đăng nhập trên những thiết bị không phải của mình.
Tôi không biết nhà họ Giang còn định làm gì.
Nhưng tôi đã không còn muốn đặt niềm tin vào họ.
Khoảng chín giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Triết đứng bên ngoài.
“Nghiên Nghiên, mở cửa cho anh.”
Tôi không đáp.
Hắn tiếp tục:
“Bố mẹ anh về rồi. Dao Dao cũng đi rồi. Chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi kéo khóa vali.
Sau đó mở cửa.
Giang Triết nhìn chiếc vali đặt cạnh chân tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Em định đi đâu?”
“Về nhà mẹ đẻ.”
“Chỉ vì chuyện hôm nay?”
Tôi nhìn hắn.
“Anh vẫn nghĩ đây chỉ là chuyện hôm nay?”
Hắn mím môi.
“Nghiên Nghiên, anh thừa nhận bố mẹ anh nói hơi quá. Nhưng họ lớn tuổi rồi, em đừng chấp nhặt.”
“Vậy anh thì sao?”
Hắn ngẩn ra.
Tôi hỏi:
“Anh cũng lớn tuổi rồi nên em không được chấp nhặt?”
Giang Triết im lặng.
Tôi kéo vali đi ngang qua hắn.
Hắn lập tức chắn cửa.
“Anh không đồng ý.”
Tôi dừng bước.
“Giang Triết, anh không có quyền giữ em lại.”
“Anh là chồng em!”
“Vậy anh càng nên hiểu rằng vợ anh là một con người độc lập.”
Hắn nhìn tôi hồi lâu.
Đột nhiên, giọng hắn mềm xuống.
“Nghiên Nghiên, anh sai rồi.”
Tôi không nói gì.
Hắn tiếp tục:
“Anh không nên ép em. Anh chỉ thấy em gái mình đáng thương nên nhất thời nóng vội. Em đừng đi được không?”
Nếu là trước kia, có lẽ chỉ cần nghe hắn nhận lỗi, tôi sẽ lập tức mềm lòng.
Nhưng lần này, tôi hỏi:
“Vậy anh có đồng ý từ nay không nhắc đến 90 nghìn tệ nữa không?”
Hắn do dự.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng tôi đã nhìn thấy.
Tôi bật cười.
“Anh vẫn chưa từ bỏ.”
“Nghiên Nghiên, anh chỉ nghĩ…”
“Anh nghĩ em sẽ nguôi giận rồi cuối cùng vẫn đưa tiền, đúng không?”
Hắn không đáp.
Tôi kéo vali ra cửa.
Lần này, hắn không ngăn nữa.
Khi tôi bước vào thang máy, Giang Triết đột nhiên gọi lớn:
“Tống Nghiên! Em bước ra khỏi cửa hôm nay thì đừng hối hận!”
Tôi quay đầu.
Nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt bốn năm, tôi bình tĩnh nói:
“Người nên sợ hối hận không phải em.”
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Tôi không quay đầu thêm lần nào.
Về đến nhà bố mẹ đã gần nửa đêm.
Mẹ đứng chờ tôi trước cửa.
Bố tôi cũng chưa ngủ.
Vừa thấy tôi kéo vali bước vào, bố lập tức đi đến đón lấy.
“Về rồi à con?”
Tôi gật đầu.
Ông nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, không hỏi nhiều, chỉ nói:
“Vào nhà ăn chút gì đi. Mẹ con nấu cháo rồi.”
Tôi bước vào phòng ăn.
Trên bàn đặt một bát cháo nóng, một đĩa trứng hấp và món rau xào tôi thích nhất.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh.
“Ăn đi con.”
Tôi cầm thìa, nước mắt lại rơi xuống.