Tôi hỏi:

“Mẹ, nếu con cho Dao Dao vay, mẹ có đồng ý đứng ra bảo đảm không?”

Bà lập tức im lặng.

Một lát sau mới nói:

“Bảo đảm gì chứ? Người một nhà mà.”

“Vậy mẹ có thể viết giấy cam kết, nếu Dao Dao không trả được thì mẹ sẽ trả thay không?”

Giọng bà lập tức thay đổi.

“Nghiên Nghiên, con nói vậy là không tin tưởng gia đình chồng sao?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Con tin tưởng thì không cần giấy tờ, nhưng mẹ tin tưởng con gái mình thì tại sao lại không dám bảo đảm?”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Mẹ, 90 nghìn tệ là tiền bố mẹ con tích góp cho con. Con không có nghĩa vụ dùng số tiền ấy để mua nhà cho Dao Dao. Nếu mẹ thật sự muốn giúp con gái, mẹ có thể bán tài sản của mình hoặc cùng cô ấy tìm phương án phù hợp hơn.”

“Nghiên Nghiên!”

Giọng mẹ chồng cao lên.

“Con nói thế mà nghe được à? Bố mẹ đã già rồi, còn tài sản gì nữa?”

“Vậy bố mẹ con cũng đã già rồi.”

Tôi đáp.

“Tiền của họ không phải từ trên trời rơi xuống.”

Bà lập tức nghẹn lời.

Tôi lễ phép nói:

“Nếu không còn chuyện gì, con xin phép tiếp tục làm việc.”

Rồi cúp máy.

Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự cố chấp của nhà họ Giang.

Tối hôm ấy, vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy ba người ngồi trên sofa.

Bố chồng, mẹ chồng và Giang Dao.

Giang Triết đang ngồi đối diện.

Trên bàn trà đặt một đĩa hoa quả và mấy tách trà nóng.

Không khí nghiêm túc chẳng khác nào một cuộc họp gia đình.

Thấy tôi trở về, mẹ chồng lập tức đứng dậy.

“Nghiên Nghiên về rồi à? Mau ngồi xuống, cả nhà đang đợi con.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Sáu giờ bốn mươi phút.

Hôm nay tôi tăng ca, chưa kịp ăn tối.

Nhưng xem ra chẳng ai quan tâm đến chuyện đó.

Tôi đặt túi xuống.

“Có chuyện gì ạ?”

Bố chồng ho khan.

“Ngồi xuống rồi nói.”

Tôi không ngồi.

“Nếu vẫn là chuyện vay tiền thì con đã nói rõ rồi. Con không đồng ý.”

Giang Dao lập tức đỏ mắt.

“Chị dâu, chị nhất thiết phải tuyệt tình như vậy sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Em muốn mua nhà, chị không bỏ tiền ra, vậy là tuyệt tình?”

“Chị có tiền mà!”

“Có tiền thì sao?”

“Chị để tiền đó cũng đâu làm gì!”

Tôi bật cười.

“Em không có tiền mà vẫn muốn mua nhà, chị có tiền nhưng không muốn cho vay. Theo em, ai mới là người vô lý?”

Giang Dao tức đến mức bật khóc.

Mẹ chồng lập tức ôm lấy cô ta.

“Nghiên Nghiên, con nói chuyện với em gái kiểu gì thế?”

Tôi nhìn bà.

“Con chỉ đang trả lời câu hỏi của em ấy.”

Bố chồng đột nhiên đập bàn.

“Đủ rồi!”

Cả phòng khách im phăng phắc.

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.

“Con dâu nhà họ Giang mà nói năng như vậy à? Bố mẹ chồng đã đích thân đến tận nhà, con còn không biết nể mặt?”

Tôi bình thản hỏi:

“Bố muốn con nể mặt bằng cách nào?”

“Đưa tiền ra!”

Ba chữ ấy vang lên dứt khoát.

Tôi nhìn ông.

Một lúc lâu sau, tôi chậm rãi bật cười.

“Bố, cuối cùng bố cũng nói thật rồi.”

Sắc mặt ông thay đổi.

Tôi tiếp tục:

“Từ đầu đến cuối, mọi người không hề đến đây để bàn bạc. Mọi người đến để yêu cầu con giao tiền.”

Giang Triết lập tức đứng dậy.

“Tống Nghiên, em đừng nói khó nghe như vậy!”

Tôi quay sang hắn.

“Vậy anh nói xem, nếu em vẫn không đồng ý thì sao?”

Hắn im lặng.

Tôi hỏi lại:

“Anh định làm gì?”

Mẹ chồng lập tức chen vào:

“Nếu con còn cố chấp như vậy, mẹ thật sự phải xem lại tư cách làm con dâu của con.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Bà sững người.

Tôi nói:

“Nếu mẹ cảm thấy con không đủ tư cách làm con dâu, vậy chúng ta có thể chấm dứt quan hệ thông gia.”

Cả phòng khách lập tức náo loạn.

Giang Triết nhìn tôi không thể tin nổi.

“Em đang nói gì vậy?”

Tôi nhìn hắn.

“Em nói, nếu gia đình anh cho rằng không lấy được tiền của hồi môn của em thì em không xứng làm con dâu, vậy cuộc hôn nhân này không cần tiếp tục nữa.”

Mẹ chồng lập tức đứng bật dậy.

“Con dám lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp chúng ta?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải uy hiếp.”

Tôi nhìn từng người một.

“Là thông báo.”

Giang Triết lao đến nắm lấy cổ tay tôi.

“Tống Nghiên, em điên rồi à? Chỉ vì 90 nghìn tệ mà em đòi ly hôn?”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay hắn.

“Buông ra.”

Hắn không buông.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Giang Triết, anh đang làm em đau.”

Hắn khựng lại, cuối cùng cũng thả tay.

Tôi lùi một bước.

“Không phải em muốn ly hôn vì 90 nghìn tệ.”

Tôi nói rất chậm.

“Em muốn ly hôn vì chồng em cho rằng tiền của vợ là tài sản mà cả nhà chồng có quyền quyết định.”

“Vì bố mẹ chồng em cho rằng chỉ cần họ lên tiếng, con dâu phải ngoan ngoãn đưa tiền.”

“Vì em chồng em cho rằng mong muốn của cô ấy quan trọng hơn quyền lợi của người khác.”

“Và quan trọng nhất, vì khi em bị cả nhà anh gây áp lực, người chồng từng hứa sẽ bảo vệ em lại đứng cùng phía với họ.”

Giang Triết đứng chết lặng.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng