Tôi không trả lời.

Chỉ hỏi:

“Giang Triết, anh có chuyện gì giấu em không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, hắn cười gượng.

“Em nói gì vậy? Anh giấu em chuyện gì được chứ?”

Tôi nói:

“Vậy em hỏi thẳng. Hồ sơ vay ngân hàng đứng tên em là chuyện gì?”

Không gian lập tức yên tĩnh.

Tôi nghe thấy tiếng hắn hít mạnh một hơi.

“Nghiên Nghiên, em nghe anh giải thích.”

Tôi nhắm mắt.

Chỉ một câu ấy đã đủ.

“Anh thật sự đã làm?”

“Không phải như em nghĩ đâu!”

Giang Triết vội vàng nói.

“Anh chỉ hỏi thử thủ tục thôi. Anh chưa lấy được tiền, cũng chưa làm gì cả!”

“Anh dùng thông tin của em khi chưa được phép?”

“Anh là chồng em mà!”

Lại là câu ấy.

Tôi bật cười.

“Giang Triết, ngoài câu anh là chồng em, anh còn lý lẽ nào khác không?”

Hắn lập tức đổi giọng.

“Nghiên Nghiên, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh chỉ muốn giải quyết khó khăn trước mắt. Dao Dao đã đặt cọc căn nhà ấy rồi. Nếu không đóng đủ tiền đúng hạn, nó sẽ mất tiền cọc.”

Tôi ngẩn ra.

“Cô ấy đã đặt cọc?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi nghìn tệ.”

Tôi cười lạnh.

“Tiền ở đâu ra?”

Giang Triết im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Có phải anh đưa không?”

Hắn không đáp.

Tôi đã hiểu.

“Giang Triết, anh có tiền đưa em gái đặt cọc, nhưng lại nói với em rằng trong tay không có đồng nào?”

“Nghiên Nghiên, em nghe anh…”

“Anh lấy hai mươi nghìn tệ ở đâu?”

Hắn im lặng hồi lâu.

Cuối cùng mới lí nhí:

“Anh rút từ khoản tiết kiệm của mình.”

Tôi chợt nhớ đến một chuyện.

Trước khi cưới, Giang Triết từng nói với tôi rằng hắn không còn tiền tiết kiệm vì phải trả khoản vay mua nhà.

Sau khi cưới, hắn cũng luôn miệng than thở thu nhập chỉ vừa đủ sinh hoạt.

Tôi chưa từng nghi ngờ.

Bởi vì tôi nghĩ vợ chồng nên tin tưởng nhau.

Nhưng bây giờ, sự thật lại khác hoàn toàn.

“Anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”

“Nghiên Nghiên…”

“Trả lời em.”

Hắn ngập ngừng.

“Khoảng năm mươi nghìn.”

Tôi bật cười.

“Vậy tại sao anh không lấy năm mươi nghìn ấy cho em gái vay, rồi để cô ấy tự xoay xở bốn mươi nghìn còn lại?”

Giang Triết lập tức nói:

“Anh cũng phải giữ lại chút tiền phòng thân chứ!”

Tôi im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó tôi hỏi:

“Vậy còn em?”

Hắn không hiểu.

“Gì cơ?”

“Anh cần giữ tiền phòng thân. Vậy em không cần sao?”

Giang Triết lập tức cứng họng.

Tôi chậm rãi nói:

“Anh muốn giữ năm mươi nghìn tệ của mình để đề phòng bất trắc, nhưng lại muốn em đưa sạch chín mươi nghìn tệ hồi môn.”

“Anh không muốn chịu rủi ro, nhưng lại muốn em chịu thay.”

“Giang Triết, hóa ra trong mắt anh, tiền của anh là tiền, còn tiền của em thì không phải.”

Hắn vội vàng giải thích:

“Không phải vậy! Anh chỉ nghĩ chúng ta đã kết hôn rồi…”

Tôi ngắt lời:

“Đủ rồi.”

Hắn lập tức im lặng.

Tôi nói:

“Ngày mai, luật sư của em sẽ liên hệ với anh.”

Giang Triết hoảng hốt.

“Luật sư? Em tìm luật sư làm gì?”

“Ly hôn.”

Hắn lập tức cao giọng.

“Tống Nghiên! Em thật sự muốn ly hôn chỉ vì chút tiền đó?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không. Vì em không muốn tiếp tục sống với một người dùng thông tin cá nhân của vợ khi chưa được phép.”

Hắn im bặt.

Tôi nói tiếp:

“Và anh nên hiểu rõ, từ giờ trở đi, mọi chuyện liên quan đến tiền bạc giữa chúng ta đều phải được làm rõ bằng chứng cứ.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Lần này, tôi không còn khóc nữa.

Tình yêu bốn năm đã kết thúc ngay trong khoảnh khắc hắn thừa nhận muốn giữ tiền của mình, nhưng lại muốn lấy sạch tiền của tôi.

Một người có thể nghèo.

Có thể không giỏi kiếm tiền.

Có thể không đủ khả năng giúp đỡ gia đình.

Nhưng không thể vừa giữ chặt lợi ích của bản thân, vừa dùng tình nghĩa để yêu cầu người khác hy sinh.

Nhất là người ấy lại chính là vợ mình.

Ngày hôm sau, Giang Triết đến tận công ty tìm tôi.

Hắn đứng dưới sảnh, tay cầm một bó hoa hồng lớn.

Vừa thấy tôi, hắn lập tức bước đến.

“Nghiên Nghiên, anh xin lỗi.”

Xung quanh có không ít đồng nghiệp.

Tôi không muốn làm ầm ĩ nên chỉ nói:

“Anh về đi. Chúng ta đã hẹn trao đổi qua luật sư.”

Giang Triết lập tức quỳ xuống.

Tôi sững người.

Hắn giơ bó hoa lên, giọng nghẹn ngào.

“Nghiên Nghiên, anh biết sai rồi. Em tha thứ cho anh một lần được không?”

Mấy người đi ngang lập tức dừng lại.

Có người lấy điện thoại ra quay.

Giang Triết càng nói càng lớn.

“Chúng ta yêu nhau bốn năm, mới cưới hai tháng. Anh không muốn mất em!”

Tôi nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Ngày trước, khi tôi còn yêu hắn, chỉ cần hắn mua cho tôi một cốc trà sữa, tôi cũng vui cả ngày.

Bây giờ hắn quỳ giữa nơi đông người, ôm bó hoa lớn, tôi lại chẳng cảm thấy gì.

Tôi hỏi:

“Giang Triết, anh đến đây xin lỗi vì đã làm sai, hay vì muốn em rút lại quyết định ly hôn?”

Hắn vội vàng đáp:

“Cả hai!”

“Vậy anh nói xem, anh sai ở đâu?”

Truyện Mới

Mẹ chồng từ quê gửi lên hai giỏ vải.

Mẹ chồng từ quê gửi lên hai giỏ vải.

Chị gái thi đại học được 748 điểm

Chị gái thi đại học được 748 điểm

Tần Mặc quay phắt lại

Tần Mặc quay phắt lại

Chiếc Đồng Hồ May Mắn

Chiếc Đồng Hồ May Mắn

Sinh Nhật Cuối Cùng Bên Anh

Sinh Nhật Cuối Cùng Bên Anh

Cái Giá Của Sa Thải

Cái Giá Của Sa Thải

Tình Thân Là Màn Kịch

Tình Thân Là Màn Kịch

Gặp Chồng Tại Linh Đường

Gặp Chồng Tại Linh Đường

Chồng Chê Tôi Nói Nhiều

Chồng Chê Tôi Nói Nhiều

Bố Của Con Người Ta

Bố Của Con Người Ta

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê