Trước Sau

Tôi mang thai đến tháng thứ chín thì phát hiện, trong lúc mình ngày ngày mong chờ con chào đời, chồng tôi đã âm thầm trở thành cha của một đứa trẻ khác.

Đáng nói hơn, mẹ của đứa bé ấy lại chính là chị gái ruột tôi.

Hôm đó, tôi đến Bệnh viện Đa khoa Quân khu để khám thai như thường lệ. Chồng tôi, thiếu tướng Cố Trạch Viễn, đột nhiên gọi tôi lại khi buổi kiểm tra còn chưa kết thúc.

Anh ta nhìn tôi, giọng bình thản đến khó tin.

“Thanh Hạ, có chuyện này anh cần nói. Chị gái em đã sinh cho anh một đứa con.”

Tôi đứng chết lặng.

Phải mất một lúc lâu, tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.

Thấy tôi tái mặt, Cố Trạch Viễn không hề tỏ ra áy náy. Anh ta tiếp tục giải thích, cứ như đang kể lại một sai sót nhỏ chẳng đáng nhắc đến.

“Chuyện xảy ra vào sinh nhật em. Hôm ấy anh với chị em đều uống rượu, sau đó không kiểm soát được bản thân. Không ai ngờ chị ấy lại mang thai.”

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì một người phụ nữ ôm đứa trẻ sơ sinh tiến đến.

Là chị gái tôi, Tống Nhã Phương.

Vừa nhìn thấy tôi, chị ta đã qu/ỳ sụp xuống. Đứa bé trong vòng tay vẫn được ôm chặt, còn gương mặt chị ta đầy vẻ khẩn khoản.

“Thanh Hạ, chị biết mình có lỗi. Nhưng em cũng phải hiểu, chuyện nào đến trước thì nên được ưu tiên trước. Con chị đã ra đời rồi, còn con em vẫn đang nằm trong bụng.”

Chị ta ngập ngừng, rồi nói ra điều khiến tôi lạnh cả sống lưng.

“Hay là em đừng sinh đứa bé ấy nữa.”

Tôi không thể tin nổi.

Người phụ nữ đang cầu xin tôi từ bỏ con mình chính là chị ruột, người đã cùng tôi lớn lên dưới một mái nhà.

Nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn còn ở phía sau.

Cố Trạch Viễn lập tức bước tới, nâng Tống Nhã Phương đứng dậy.

Anh ta đỡ lấy cánh tay chị ấy, cẩn thận như sợ chị bị đau. Ánh mắt anh ta nhìn chị dịu dàng đến mức tôi cảm thấy mình mới là người ngoài.

Suốt những năm chung sống, tôi chưa từng thấy anh ta dành cho mình vẻ âu yếm như thế.

Sau khi chắc chắn hai mẹ con chị ấy đều ổn, anh ta mới quay sang tôi.

“Anh đã có một đứa con được ghi nhận trên giấy tờ. Nếu em sinh thêm, trường hợp này sẽ bị tính là vượt quy định.”

Tôi nhìn anh ta, đôi môi run rẩy.

Anh ta vẫn tiếp tục:

“Đợt xét thăng quân hàm sắp đến rồi. Chỉ cần chuyện này ảnh hưởng đến hồ sơ, bao nhiêu năm cố gắng của anh sẽ thành công cốc.”

Cuối cùng, anh ta buông một câu lạnh lùng:

“Em không đủ khả năng chịu trách nhiệm cho hậu quả ấy đâu.”

Tôi há miệng, nhưng chưa thể thốt ra lời nào.

Đúng lúc đó, cửa phòng khám mở ra.

Mẹ tôi bước vào.

Bà là bác sĩ khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Quân khu, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo blouse trắng.

Tôi tưởng bà đến để bảo vệ mình.

Nào ngờ, người đầu tiên bà nhìn lại là Tống Nhã Phương.

Sau đó, mẹ quay sang tôi, giọng đầy trách móc.

“Thanh Hạ, con đừng ích kỷ như vậy.”

Tôi sững sờ.

“Chị con phải vất vả lắm mới có được đứa trẻ này. Bây giờ nó đã sinh rồi, con còn muốn tranh giành với chị làm gì?”

Tôi nhìn mẹ, cảm giác như mình vừa nghe nhầm.

Nhưng bà không dừng lại.

“Con bỏ thai lần này đi, sau này vẫn có thể sinh lại. Chồng con đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, chẳng lẽ con muốn hủy hoại tương lai của nó?”

Từng lời mẹ nói giống như một nhát c/ắ/t sâu vào lòng tôi.

Chồng tôi có con với chị gái.

Chị gái muốn tôi nhường chỗ cho con chị.

Còn mẹ ruột lại xem đứa cháu ngoại sắp chào đời như một vật cản cần loại bỏ.

Tôi đứng giữa ba người họ, bỗng nhận ra chẳng ai quan tâm đến cảm giác của mình.

Ngay lúc ấy, một nữ y tá vội vàng bước vào.

Trên tay cô ấy là hồ sơ bệnh án, sắc mặt lộ rõ sự bất an.

“Bác sĩ Tống, tôi muốn xác nhận lại lịch phẫu thuật của sản phụ Tống Thanh Hạ.”

Mẹ tôi gật đầu.

Nữ y tá nhìn tôi, sau đó quay sang bà.

“Thai nhi đã phát triển hoàn chỉnh. Ở giai đoạn này, việc tiến hành phẫu thuật chấm dứt thai kỳ có nguy cơ rất lớn đối với sản phụ, thậm chí có thể nguy hiểm đến t/í/n/h m/ạ/n/g.”

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan