Chương 2
Tôi lập tức nhìn mẹ.
Trong lòng vẫn còn một tia hy vọng mong manh.
Chỉ cần bà chịu nghe lời cảnh báo ấy, có lẽ con tôi sẽ được cứu.
Thế nhưng mẹ chỉ thản nhiên đáp:
“Ca m/ổ này tôi sẽ trực tiếp phụ trách. Thiếu tướng Cố cũng đã đồng ý ký giấy. Cô không cần lo chuyện khác, cứ chuẩn bị theo kế hoạch.”
Nữ y tá im bặt.
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Một tờ giấy được đặt trước mặt Cố Trạch Viễn.
Anh ta cầm bút lên.
Tôi nhìn bàn tay ấy, bàn tay từng nắm tay tôi trong lễ cưới, từng dịu dàng đặt lên bụng để cảm nhận con đạp.
Giờ đây, chính bàn tay đó lại ký vào giấy chấp thuận phẫu thuật.
Không do dự.
Không ngẩng đầu.
Thậm chí không hỏi tôi có đồng ý hay không.
“Tại sao?”
Tôi nghe thấy giọng mình run lên.
“Cố Trạch Viễn, anh biết tờ giấy ấy có nghĩa là gì không?”
Anh ta vẫn tiếp tục hoàn tất chữ ký.
Tôi gần như hét lên:
“Đó là con ruột của anh! Là đứa bé tôi đã mang suốt chín tháng!”
Anh ta đặt bút xuống, vẻ mặt không chút dao động.
“Anh biết.”
Chỉ hai chữ ấy đã khiến tim tôi như ngừng đập.
“Nhưng chúng ta còn trẻ, sau này vẫn có cơ hội sinh con. Riêng đứa bé này, anh không thể để nó chào đời.”
Tôi không còn quan tâm đến thể diện hay những người đang đứng trong phòng.
Tôi chỉ muốn giữ con mình.
“Vậy ly thân cũng được! Ly h/ô/n cũng được! Anh cứ coi như chưa từng có mẹ con tôi!”
Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
“Tôi sẽ tự nuôi con, không cần tiền của anh, cũng chẳng cần anh nhận nó! Chỉ cần anh để chúng tôi đi!”
Có thể bạn thích
Cố Trạch Viễn ngước mắt.
Anh ta nhìn tôi một lúc, sau đó nhíu mày.
“Thanh Hạ, em đừng cố tình làm mọi chuyện phức tạp.”
“Đơn vị sắp xét duyệt rồi. Quyết định này không thể thay đổi chỉ vì em nổi nóng.”
Tôi siết chặt cuốn sổ khám thai trong tay.
Bên trong là toàn bộ những lần kiểm tra của tôi suốt chín tháng.
Tôi đã nâng niu từng trang giấy ấy, bởi đó là bằng chứng con đang lớn lên từng ngày.
Giờ đây, người làm cha lại muốn phủ nhận sự tồn tại của con.
Tôi không chịu nổi nữa, lập tức ném cuốn sổ về phía anh ta.
“Con đã đủ tháng rồi! Chỉ còn chờ ngày sinh thôi! Anh còn chút lương tâm nào không?”
Tống Nhã Phương vội vàng ôm con bước lên chắn trước mặt Cố Trạch Viễn.
“Thanh Hạ, em đừng như vậy!”
Chị ta quay người che cho anh ta, giọng đầy vẻ chịu đựng.
“Nếu em muốn trách thì cứ trách chị. Đình chỉ chuyện này đi, đừng nổi giận với em rể!”
Đứa bé trong lòng chị ta bị tiếng động làm tỉnh giấc.
Tiếng khóc lập tức vang khắp phòng.
Cố Trạch Viễn biến sắc.
Anh ta nhanh chóng kéo Tống Nhã Phương và đứa trẻ ra sau lưng mình, dùng cả người che chắn cho hai mẹ con.
Khi quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh ta đã lạnh đi.
“Tống Thanh Hạ, em làm đủ chưa?”
Tôi nhìn anh ta, không đáp.
“Đây là bệnh viện quân khu, không phải nơi để em tùy tiện gây rối.”
Anh ta cúi xuống nhìn đứa trẻ đang khóc, rồi nói tiếp:
“Nhã Phương đã đồng ý để con của cô ấy nhận em làm mẹ. Sau này em vẫn có thể chăm sóc nó như con ruột.”
“Như vậy, em không cần sinh đứa bé trong bụng mà vẫn có một đứa con. Có gì không tốt?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ta thật sự cho rằng chỉ cần đem con của chị gái giao cho tôi thì có thể thay thế đứa bé tôi đã mang nặng suốt chín tháng.
“Cố Trạch Viễn!”
Tôi hét lên.
Nhưng ngay sau đó, một cơn đau dữ dội bất ngờ siết chặt bụng dưới.
Hai chân tôi mềm nhũn.
Tôi không còn đứng vững, cả người khuỵu xuống nền nhà.
Mẹ lập tức bước đến.
Bà nâng mí mắt tôi lên kiểm tra, rồi quay sang nhân viên y tế.
“Có cơn co tử cung rồi. Đưa vào phòng phẫu thuật ngay.”
Tôi kinh hoàng lắc đầu.
“Không… con không muốn…”
Nhưng chẳng ai nghe.
Hai nữ y tá tiến tới, giữ lấy hai bên cơ thể rồi đưa tôi ra ngoài.
Tôi cố bám vào mép cửa, nhưng sức lực đã cạn.
Bàn chân ma sát trên nền hành lang, cơ thể bị kéo đi một cách bất lực.