Đáng nói hơn

Chương 15

Tôi đưa tay ra.

Nhưng khi sắp chạm vào con, tôi lại dừng.

Tôi sợ.

Sợ đây chỉ là một giấc mơ khác.

Sợ chỉ cần chạm vào, con sẽ biến mất.

Nữ nhân viên y tế nhẹ nhàng nói:

“Chị Thanh Hạ, các bước xác minh ban đầu đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ thủ tục cần thiết. Hiện tại, chị có thể ôm bé dưới sự hướng dẫn của nhân viên chăm sóc.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Thật sao?”

Cô ấy mỉm cười.

“Vâng.”

Tôi bật khóc.

Bố kéo ghế đến.

Tôi ngồi xuống.

Nữ nhân viên y tế cẩn thận đặt đứa bé vào vòng tay tôi.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới như ngừng lại.

Con bé khẽ cựa mình.

Đôi môi nhỏ mấp máy.

Tôi cúi xuống.

Một giọt nước mắt rơi lên chiếc chăn.

“Con ơi.”

Giọng tôi run rẩy.

“Mẹ đây.”

Đứa bé mở mắt.

Đôi mắt đen láy nhìn tôi.

Tôi không biết con có nhận ra giọng mẹ hay không.

Nhưng khi tôi khẽ gọi thêm một lần, con bé bỗng ngừng cựa quậy.

Tôi ôm con sát vào ngực.

“Mẹ xin lỗi.”

“Mẹ đến muộn quá.”

Tôi hôn lên trán con.

“Nhưng từ nay, mẹ sẽ không để ai đưa con đi nữa.”

Bố đứng bên cạnh.

Ông quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt.

Tôi ngẩng lên.

“Bố.”

Ông nhìn tôi.

“Bố bế cháu đi.”

Ông sững người.

Rồi chậm rãi đưa tay ra.

Đôi bàn tay từng nâng những bao xi măng nặng trĩu, từng làm việc giữa khu mỏ bụi bặm, lúc này lại run rẩy khi đón một đứa trẻ nhỏ xíu.

Ông ôm cháu.

Nhìn rất lâu.

Cuối cùng, ông nghẹn ngào nói:

“Cháu ngoại của ông.”

Đứa bé khẽ ngáp.

Bố bật cười trong nước mắt.

“Giống mẹ cháu hồi nhỏ quá.”

Tôi nhìn hai ông cháu.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi cảm thấy mình có thể thở bình thường.

Tôi đặt tên con là Tống Bình An.

Không phải họ Cố.

Tôi không muốn con phải mang theo cái họ của người đã tìm mọi cách phủ nhận sự tồn tại của nó.

Bình An.

Chỉ cần con được bình an lớn lên.

Với tôi, thế là đủ.

Nhưng tôi cũng biết, việc tìm lại được con không có nghĩa mọi chuyện đã kết thúc.

Ngược lại.

Đó mới chỉ là khởi đầu.

Bởi vì lần này, tôi sẽ không để những người đã làm tổn thương mẹ con tôi dễ dàng thoát khỏi trách nhiệm.

Ba ngày sau, Cố Trạch Viễn nhận được thông báo phải giải trình về những nội dung liên quan đến vụ việc.

Anh ta bị yêu cầu bàn giao một số công việc trong thời gian xác minh.

Tin tức nhanh chóng lan truyền trong phạm vi những người có liên quan.

Những người từng vây quanh anh ta bắt đầu giữ khoảng cách.

Điện thoại của anh ta liên tục đổ chuông.

Các cuộc hẹn bị hủy.

Đợt xét duyệt mà anh ta coi trọng nhất cũng phải chờ kết quả kiểm tra.

Tôi nghe luật sư kể lại, chỉ cảm thấy buồn cười.

Ngày trước, anh ta nói con tôi không thể chào đời vì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Bây giờ, con tôi đã trở về.

Còn sự nghiệp của anh ta lại đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Nhưng người gây ra chuyện ấy không phải con bé.

Mà là chính anh ta.

Buổi chiều hôm đó, mẹ tôi đến bệnh viện.

Bà không còn mặc áo blouse trắng.

Trên người chỉ là bộ quần áo bình thường.

Sắc mặt bà tiều tụy.

Vừa nhìn thấy tôi đang ôm Bình An, bà lập tức đứng sững.

Ánh mắt dừng trên gương mặt đứa bé.

Rồi bà chậm rãi bước tới.

“Thanh Hạ…”

Tôi ngẩng đầu.

Bà nhìn con bé.

“Đây là…”

“Con gái con.”

Giọng tôi bình thản.

Mẹ đưa tay ra.

“Để mẹ bế cháu một chút.”

Tôi lập tức ôm con sát hơn.

“Không.”

Bàn tay bà khựng giữa không trung.

“Thanh Hạ, mẹ là bà ngoại của nó.”

Tôi nhìn bà.

“Ngày mẹ ký chỉ định đưa con lên bàn mổ, mẹ có nhớ mình là bà ngoại của nó không?”

Sắc mặt bà trắng bệch.

“Con…”

“Mẹ từng nói con nên bỏ đứa bé này vì chị Nhã Phương đã sinh trước.”

Tôi cúi xuống chỉnh lại chiếc chăn cho Bình An.

“Bây giờ con đã tìm được con rồi. Mẹ lại muốn bế nó?”

Mẹ tôi bật khóc.

“Thanh Hạ, mẹ biết mình sai rồi.”

Tôi im lặng.

Bà tiếp tục:

“Mẹ thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.”

Tôi ngẩng đầu.

“Không ngờ chuyện gì?”

Bà nghẹn lời.

Tôi nhìn thẳng vào bà.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan