Chương 14
Lục Minh nói:
“Đây là video tôi quay vào ngày đứa bé được đưa khỏi bệnh viện.”
Tôi run rẩy đưa tay chạm lên màn hình.
Đứa trẻ trong video khẽ cử động.
Đôi môi nhỏ hé ra.
Rồi con bé khóc.
Tôi nghe thấy tiếng khóc ấy.
Lần đầu tiên.
Tiếng khóc của con gái tôi.
Tôi ôm ngực, khóc đến không thở nổi.
Bố vội vàng đỡ lấy vai tôi.
“Thanh Hạ, bình tĩnh. Con phải giữ sức.”
Tôi gật đầu liên tục.
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Người phụ trách hỏi Lục Minh:
“Anh đưa đứa trẻ đi đâu?”
Anh ta cúi đầu.
“Đến một căn nhà ở ngoại ô.”
“Địa chỉ?”
Lục Minh đọc ra một địa chỉ.
Tôi lập tức ghi nhớ.
Anh ta nói tiếp:
“Thiếu tướng Cố bảo tôi sắp xếp người chăm sóc đứa bé trong thời gian ngắn. Sau đó sẽ có người đến nhận.”
Tôi nhìn anh ta.
“Ai đến nhận?”
Lục Minh lắc đầu.
“Tôi không được nói rõ.”
“Vậy tại sao anh lại biến mất?”
Anh ta im lặng.
Một lúc sau, anh ta mới đáp:
“Vì tôi phát hiện có chuyện không đúng.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Lục Minh nói:
“Ban đầu, thiếu tướng Cố bảo tôi đây là việc sắp xếp chăm sóc trẻ sơ sinh trong gia đình. Ông ấy nói chị đã đồng ý.”
Tôi bật cười cay đắng.
“Anh tin sao?”
Lục Minh cúi đầu.
“Tôi đã tin.”
Anh ta dừng lại.
“Nhưng sau đó tôi nghe được một cuộc điện thoại.”
“Cuộc điện thoại gì?”
“Thiếu tướng Cố nói với ai đó rằng phải hoàn tất giấy tờ trước khi chị tỉnh lại.”
Tôi siết chặt tay.
“Giấy tờ nào?”
Lục Minh lấy ra một bản chụp màn hình.
Trên đó là một tin nhắn.
Nội dung rất ngắn.
“Đứa bé phải được chuyển đi trước khi Thanh Hạ có thể yêu cầu xác minh.”
Người gửi là Cố Trạch Viễn.
Có thể bạn thích
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Mọi cảm xúc trong lòng bỗng trở nên lạnh lẽo.
Hóa ra anh ta biết.
Anh ta biết con tôi còn sống.
Anh ta biết tôi đang đau đớn vì tưởng đã mất con.
Nhưng anh ta vẫn đứng trước giường bệnh, bình thản nói rằng mọi chuyện đã qua.
Anh ta còn mang canh gà của Tống Nhã Phương đến cho tôi.
Muốn tôi chăm sóc con của chị ta.
Trong khi con ruột tôi bị giấu ở một nơi xa lạ.
Tôi bật cười.
Cười đến nước mắt chảy dài.
“Cố Trạch Viễn.”
Tôi thì thầm.
“Anh thật sự quá tàn nhẫn.”
Ngay trong ngày, cơ quan chức năng tiến hành xác minh địa chỉ Lục Minh cung cấp.
Tôi không được phép đi cùng vì sức khỏe chưa ổn định.
Tôi ngồi trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
Thời gian trôi qua chậm đến mức khiến người ta phát điên.
Bố ngồi cạnh tôi.
Ông không nói gì.
Chỉ thỉnh thoảng đưa nước cho tôi.
Đến gần sáu giờ tối, điện thoại ông reo.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Bố nghe máy.
Sắc mặt ông thay đổi.
“Đã tìm thấy?”
Tôi nắm chặt tay ông.
Bố nhìn tôi.
Đôi mắt lập tức đỏ lên.
“Được. Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ đến ngay khi được phép.”
Ông cúp máy.
Tôi gần như không dám hỏi.
“Bố…”
Ông quỳ xuống trước xe lăn của tôi.
Hai tay nắm lấy tay tôi.
“Thanh Hạ.”
Tôi nhìn ông.
“Cháu ngoại của bố đã được tìm thấy.”
Thế giới xung quanh bỗng im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
“Con…”
Tôi không nói nổi.
Bố gật đầu.
“Con gái con còn sống.”
Tôi bật khóc.
Lần này, tôi không còn cố kìm nén.
Tôi khóc như một đứa trẻ.
Khóc cho chín tháng chờ đợi.
Khóc cho những ngày tuyệt vọng.
Khóc cho đứa bé đã bị cướp khỏi vòng tay mẹ ngay khi chào đời.
Và khóc vì cuối cùng, con vẫn còn sống.
Đứa bé được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và xác minh danh tính.
Tôi phải chờ thêm một đêm.
Đó là đêm dài nhất đời tôi.
Sáng hôm sau, khi cánh cửa phòng mở ra, một nữ nhân viên y tế bước vào.
Trong tay cô ấy là một chiếc nôi nhỏ.
Tôi lập tức đứng dậy theo phản xạ.
Nhưng vết thương khiến hai chân mềm nhũn.
Bố vội đỡ lấy tôi.
“Chậm thôi con.”
Tôi không nghe thấy gì nữa.
Ánh mắt tôi chỉ còn hướng về chiếc nôi.
Bên trong là một bé gái.
Con bé nhỏ hơn tôi tưởng.
Gương mặt hồng hào.
Mái tóc đen mềm.
Hai bàn tay bé xíu đang nắm chặt.