Đáng nói hơn

Chương 13

Người phụ trách lập tức hỏi:

“Ai?”

Đường Lệ run rẩy.

“Bác sĩ Tống.”

Tôi đang ngồi ở phòng bên cạnh, theo dõi thông tin được phép công bố qua luật sư.

Nghe thấy tên mẹ, tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Đường Lệ nghẹn ngào:

“Bác sĩ Tống nói gia đình sản phụ đã thống nhất việc chăm sóc trẻ. Bà ấy bảo tôi đưa đứa bé xuống tầng một, giao cho người của thiếu tướng Cố.”

“Đứa trẻ lúc ấy thế nào?”

Đường Lệ cúi đầu.

“Còn sống.”

Tôi bật đứng dậy.

Cơn đau ở bụng khiến tôi khuỵu xuống.

Bố lập tức đỡ lấy.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi chỉ nghe thấy hai chữ.

Còn sống.

Con tôi còn sống.

Tôi ôm chặt bố, khóc đến không thành tiếng.

“Bố… con còn sống…”

Ông cũng khóc.

Một người đàn ông từng trải qua biết bao sóng gió, lúc này lại ôm con gái mà nước mắt không ngừng rơi.

Nhưng niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát.

Bởi vì câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có lời giải.

Đứa bé hiện đang ở đâu?

Đường Lệ nói sau khi giao chiếc nôi cho Lục Minh, cô ta không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Lục Minh lại biến mất.

Điện thoại tắt máy.

Không có mặt tại nơi cư trú.

Người nhà nói anh ta đi công tác.

Nhưng đơn vị không có lệnh công tác tương ứng.

Cố Trạch Viễn cũng phủ nhận biết nơi ở của trợ lý.

Mọi thứ dường như rơi vào ngõ cụt.

Tôi không ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại tưởng tượng con mình đang khóc ở một nơi xa lạ.

Con có được bú sữa không?

Có ai thay tã cho con không?

Có ai ôm con khi con giật mình giữa đêm không?

Đứa bé mới chào đời.

Nó chưa từng được nhìn thấy mẹ.

Tôi nằm trên giường, hai tay ôm chiếc chăn nhỏ mà bố vừa tìm lại được trong số đồ dùng cá nhân.

Đó không phải chiếc chăn màu vàng đã bị mang đi.

Mà là một chiếc chăn trắng khác tôi chuẩn bị từ trước.

Tôi áp mặt vào lớp vải mềm.

“Con ơi.”

Tôi thì thầm.

“Mẹ đang tìm con.”

“Mẹ xin lỗi vì đến bây giờ vẫn chưa được ôm con.”

“Mẹ hứa sẽ tìm được con.”

Đúng lúc ấy, điện thoại của bố reo lên.

Ông nhìn màn hình, sắc mặt thay đổi.

Sau khi nghe vài câu, ông lập tức đứng dậy.

Tôi ngẩng đầu.

“Bố?”

Ông nhìn tôi.

“Có tin về Lục Minh.”

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Ở đâu?”

“Anh ta đã chủ động liên hệ với tổ xác minh.”

Tôi nín thở.

Bố nói tiếp:

“Anh ta muốn cung cấp thông tin.”

Tôi nắm chặt chiếc chăn.

“Về con con sao?”

Bố gật đầu.

“Có thể.”

Tôi lập tức muốn xuống giường.

Nhưng bố ngăn lại.

“Con chưa hồi phục. Để bố đi.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Bố, con phải đi.”

Ông nhìn tôi.

Tôi nói từng chữ:

“Con đã bỏ lỡ khoảnh khắc con chào đời.”

“Nếu hôm nay có thể tìm thấy con, con không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa.”

Cuối cùng, bố đồng ý.

Ông liên hệ bác sĩ điều trị độc lập để xác nhận tình trạng sức khỏe của tôi.

Sau khi được cho phép di chuyển bằng xe lăn và có nhân viên y tế đi cùng, tôi rời phòng bệnh.

Buổi làm việc diễn ra tại một địa điểm riêng.

Khi chúng tôi đến, Lục Minh đã ngồi chờ.

Người đàn ông từng luôn xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu, bình tĩnh giờ đây trông vô cùng tiều tụy.

Râu mọc lởm chởm.

Đôi mắt đầy tơ máu.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy.

“Chị Thanh Hạ.”

Tôi không đáp.

Tôi chỉ hỏi:

“Con tôi đâu?”

Lục Minh cúi đầu.

“Xin lỗi chị.”

Tôi cảm thấy máu trong người như đông lại.

“Đừng xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Trả lời tôi.”

Lục Minh im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh ta nói:

“Đứa bé vẫn còn sống.”

Tôi nhắm mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

“Ở đâu?”

Anh ta nhìn người phụ trách buổi làm việc.

Sau khi được xác nhận có thể trình bày, anh ta lấy ra một chiếc điện thoại.

“Đây là những gì tôi giữ lại.”

Trên màn hình là một đoạn video.

Hình ảnh hơi rung.

Trong video, một đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi.

Gương mặt nhỏ xíu.

Hai bàn tay nắm chặt.

Chiếc chăn màu vàng nhạt phủ ngang ngực.

Tôi lập tức nhìn thấy hình con thỏ.

Rồi nhìn thấy chữ “An” ở góc chăn.

Tôi bật khóc.

“Con tôi…”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan