Chương 12
Cố Trạch Viễn lập tức đổi sắc mặt.
“Bố!”
Bố không nhìn anh ta.
“Đưa ra ngoài.”
Anh ta nghiến răng, cuối cùng vẫn phải rời đi.
Trước khi bước qua cửa, anh ta quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ấy không còn chút dịu dàng giả tạo nào.
Chỉ có sự cảnh cáo.
Nhưng tôi không sợ nữa.
Bởi vì câu nói vừa rồi của anh ta đã xác nhận một điều.
Con tôi rất có thể chưa chết.
Và anh ta biết chuyện ấy.
Sáng hôm sau, một phát hiện mới xuất hiện.
Lâm Tiểu Vũ tìm đến tổ xác minh, cung cấp lời khai bổ sung.
Cô ấy nhớ lại rằng sau ca phẫu thuật của tôi, một nữ hộ sinh tên Đường Lệ đã đẩy một chiếc nôi sơ sinh ra khỏi khu vực phòng mổ.
Chiếc nôi được che kín.
Lúc ấy, Lâm Tiểu Vũ hỏi trẻ được chuyển đến khoa nào.
Đường Lệ trả lời rất vội:
“Có chỉ đạo riêng.”
Sau đó, cô ta đẩy nôi vào thang máy dành cho nhân viên.
Điều bất thường là thang máy không đi lên khoa sơ sinh.
Nó đi xuống tầng một.
Tầng một có lối thông sang khu nhà điều trị đặc biệt.
Khu ấy không thuộc khoa sản.
Tôi nghe đến đây, hai tay lập tức lạnh ngắt.
Trần Uyển hỏi Lâm Tiểu Vũ:
“Cô có chắc thời điểm không?”
“Khoảng mười một giờ bốn mươi phút.”
“Có ai đi cùng Đường Lệ?”
“Có một người đàn ông mặc áo khoác đen.”
“Cô có nhận ra người đó không?”
Lâm Tiểu Vũ do dự.
“Em chỉ nhìn thấy nghiêng mặt. Nhưng dáng người rất giống trợ lý của thiếu tướng Cố.”
Bố lập tức ngẩng đầu.
“Trợ lý nào?”
“Người thường đi cùng anh ấy.”
Bố nhìn tôi.
Tôi lập tức nhớ ra.
Lục Minh.
Trợ lý thân cận của Cố Trạch Viễn.
Có thể bạn thích
Anh ta đã theo Cố Trạch Viễn nhiều năm.
Ngày tôi kết hôn, Lục Minh còn đứng ra phụ trách tiếp khách.
Trong suốt thai kỳ, mỗi lần Cố Trạch Viễn bận, người đưa tôi đi khám thường là Lục Minh.
Tôi từng rất tin tưởng anh ta.
Nhưng nếu người đó thật sự là Lục Minh…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tổ xác minh lập tức yêu cầu bảo toàn dữ liệu camera.
Đáng tiếc, camera hành lang gần thang máy hôm ấy xuất hiện một khoảng gián đoạn.
Đúng mười bảy phút.
Trùng với thời gian chiếc nôi được đưa đi.
Một sự trùng hợp quá mức đáng ngờ.
Nhưng lần này, người ra tay không đủ cẩn thận.
Camera trong thang máy vẫn hoạt động.
Dữ liệu cho thấy Đường Lệ và một người đàn ông mặc áo khoác đen đẩy nôi xuống tầng một.
Người đàn ông ấy đúng là Lục Minh.
Khi hình ảnh được đưa ra, tôi gần như không thể thở.
Trong chiếc nôi có một đứa trẻ.
Dù hình ảnh không rõ mặt, tôi vẫn nhìn thấy chiếc chăn màu vàng nhạt.
Trên mép chăn có hình một con thỏ nhỏ.
Tôi lập tức bật khóc.
“Đó là chăn của con tôi!”
Bố quay sang.
“Con chắc chứ?”
Tôi gật đầu liên tục.
“Chắc chắn!”
Chiếc chăn ấy do chính tay tôi chọn.
Tôi đã giặt sạch, phơi nắng rồi gấp cẩn thận trong túi đồ đi sinh.
Ở góc chăn, tôi còn tự tay thêu một chữ nhỏ.
Chữ “An”.
Tôi muốn con mình cả đời bình an.
Tôi không biết vì sao chiếc chăn lại xuất hiện trong phòng mổ.
Nhưng tôi chắc chắn không thể nhận nhầm.
Trần Uyển lập tức ghi nhận chi tiết ấy.
Sau đó, bà cho người đối chiếu vật dụng được bàn giao.
Còn tôi chỉ biết ôm chặt tay bố.
“Bố, con còn sống.”
Ông nhìn màn hình.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Ừ.”
Ông siết tay tôi.
“Chúng ta nhất định phải tìm được cháu.”
Hai ngày sau, Đường Lệ được mời làm việc.
Ban đầu, cô ta phủ nhận mọi chuyện.
Cô ta nói mình chỉ làm theo quy trình chuyển bệnh nhân.
Nhưng khi được cho xem hình ảnh camera, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Người phụ trách hỏi:
“Đứa trẻ trong nôi được chuyển đi đâu?”
Đường Lệ cúi đầu.
“Tôi không nhớ.”
“Cô có biết người đàn ông đi cùng không?”
“Không.”
“Vậy tại sao cô lại giao trẻ sơ sinh cho một người không có trách nhiệm chuyên môn?”
Cô ta im lặng.
Cuộc làm việc kéo dài nhiều giờ.
Cuối cùng, trước những tài liệu và lời khai được đối chiếu, Đường Lệ bắt đầu thay đổi thái độ.
Cô ta bật khóc.
“Tôi không biết họ định làm gì đứa bé!”