Chương 11
Tức là khi anh ta đặt bút, ngay cả lý do mà bệnh viện dùng để thay thế ý chí của tôi cũng chưa được ghi nhận.
Chưa hết.
Một chữ ký mang tên tôi xuất hiện trong tập hồ sơ.
Nét chữ rất giống.
Nhưng không phải chữ ký của tôi.
Tôi chỉ nhìn một lần đã nhận ra.
Bởi vì người bắt chước đã mắc một lỗi nhỏ.
Tên tôi có chữ “Hạ”.
Từ nhỏ, khi ký tên, tôi luôn kéo nét cuối hơi cong lên.
Đó là thói quen hình thành từ năm học cấp hai.
Nhưng chữ ký trên giấy lại kết thúc bằng một nét thẳng.
Tôi nhìn bản sao tài liệu, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
“Có người giả chữ ký của tôi.”
Trần Uyển gật đầu.
“Chúng tôi đã chuyển tài liệu để giám định.”
Bố ngồi bên cạnh, sắc mặt âm trầm.
“Có xác định được ai bổ sung tờ giấy này không?”
“Chúng tôi đang đối chiếu nhật ký truy cập hệ thống và dữ liệu camera.”
Tôi hỏi:
“Còn con tôi?”
Trần Uyển im lặng vài giây.
“Chúng tôi phát hiện một số điểm không khớp trong hồ sơ bàn giao sau phẫu thuật.”
Tôi gần như ngừng thở.
“Không khớp thế nào?”
Bà nhìn tôi.
“Trong biên bản phẫu thuật, có ghi nhận việc đưa thai nhi ra khỏi tử cung. Nhưng hồ sơ sau đó chưa thể hiện đầy đủ thông tin xác nhận tình trạng của trẻ và nơi tiếp nhận.”
Tôi bấu chặt mép chăn.
“Vậy con tôi…”
“Chúng tôi chưa thể kết luận.”
Trần Uyển nói rất rõ.
“Nhưng hiện tại, chưa có căn cứ đầy đủ để xác nhận lời giải thích mà gia đình chị đã nhận được.”
Tôi cúi đầu.
Hai tay run đến mức không thể kiểm soát.
Bố lập tức ôm lấy vai tôi.
“Thanh Hạ.”
Tôi ngẩng lên.
“Bố, có phải con vẫn còn sống không?”
Ông không trả lời ngay.
Đôi mắt ông đỏ hoe.
“Chúng ta sẽ tìm.”
Tôi khóc.
Nhưng lần này, trong nước mắt có một tia hy vọng.
Buổi tối hôm ấy, Cố Trạch Viễn lại đến.
Anh ta không mặc quân phục.
Trên người là áo sơ mi trắng, vẻ mặt mệt mỏi.
Vừa vào phòng, anh ta đã đóng cửa.
“Thanh Hạ, chúng ta nói chuyện.”
Có thể bạn thích
Tôi nhìn anh ta.
“Luật sư của tôi không có ở đây.”
Anh ta cau mày.
“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Tôi không có gì để nói riêng với anh.”
Cố Trạch Viễn bước tới.
“Anh biết em đang nghi ngờ chuyện đứa bé.”
Tôi lập tức nhìn anh ta.
Anh ta hạ giọng.
“Đừng tiếp tục điều tra nữa.”
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh.
“Tại sao?”
“Vì kết quả sẽ không thay đổi.”
“Anh biết kết quả là gì sao?”
Cố Trạch Viễn im lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Cố Trạch Viễn, con tôi có còn sống không?”
Anh ta quay mặt đi.
“Thanh Hạ, đừng tự làm khổ mình.”
Tôi bật cười.
“Anh không dám trả lời.”
“Không phải.”
“Vậy nhìn vào mắt tôi.”
Anh ta không nhìn.
Tôi chống tay ngồi thẳng dậy.
“Anh nói đi!”
Cố Trạch Viễn đột nhiên nổi giận.
“Cho dù đứa bé còn sống thì sao?”
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tôi nhìn anh ta.
Trong đầu chỉ còn vang lên một câu.
Cho dù đứa bé còn sống thì sao?
Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy.
“Anh vừa nói gì?”
Cố Trạch Viễn dường như cũng nhận ra mình lỡ lời.
Anh ta lập tức đổi giọng.
“Anh chỉ đang giả sử.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Anh biết.”
Anh ta cau mày.
“Em đừng suy diễn.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Con tôi đang ở đâu?”
Cố Trạch Viễn nghiến răng.
“Anh đã nói rồi, em không cần biết.”
Tôi bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ dâng lên.
Tôi với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Cố Trạch Viễn lập tức bước tới.
“Em định gọi ai?”
“Tổ điều tra.”
Anh ta đưa tay muốn giật điện thoại.
Nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Bố tôi đứng ở ngưỡng cửa.
Phía sau ông là hai nhân viên bảo vệ bệnh viện.
“Cố Trạch Viễn.”
Giọng bố lạnh như băng.
“Bỏ tay xuống.”
Anh ta lập tức dừng lại.
Bố bước vào.
“Tôi đã nói rồi. Cậu không được tự ý tiếp xúc riêng với Thanh Hạ.”
Cố Trạch Viễn cố giữ bình tĩnh.
“Bố, con chỉ muốn nói chuyện với vợ.”
“Vợ?”
Bố nhìn anh ta.
“Cậu còn coi nó là vợ?”
Cố Trạch Viễn không đáp.
Bố quay sang bảo vệ.
“Xin mời người này ra ngoài.”