Đáng nói hơn

Chương 10

Bà lập tức đáp:

“Đó là hai chuyện khác nhau!”

Tôi bật cười.

“Khác ở đâu?”

Mẹ không trả lời.

Tôi nhìn bà.

“Khác ở chỗ người chịu đau là con, chứ không phải chị ấy, đúng không?”

Mẹ tái mặt.

“Thanh Hạ…”

“Con hiểu rồi.”

Tôi quay mặt đi.

“Từ nay mẹ không cần đến thăm con nữa.”

Bà đứng chết lặng.

“Con định từ mặt mẹ?”

Tôi nhắm mắt.

“Là mẹ đã không cần con trước.”

Mẹ còn muốn nói gì đó, nhưng bố đã mở cửa.

“Bà ra ngoài đi.”

Bà nhìn ông.

“Tống Kiến Quốc, ông cũng muốn đuổi tôi?”

Bố không đáp.

Ông chỉ giữ cửa mở.

Cuối cùng, mẹ cầm túi xách rời khỏi phòng.

Cửa khép lại.

Tôi nhìn bố.

“Bố có buồn không?”

Ông kéo chăn cho tôi.

“Có.”

Tôi cúi đầu.

Bố ngồi xuống.

“Nhưng bố buồn vì đã không bảo vệ được con sớm hơn.”

Tôi nắm tay ông.

“Bố đừng tự trách.”

Ông lắc đầu.

“Bố từng nghĩ chỉ cần gia đình hòa thuận, nhường nhịn nhau một chút cũng không sao.”

Ông nhìn ra cửa sổ.

“Bố đã sai.”

Tôi im lặng.

Bố nói tiếp:

“Có những người, con càng nhường, họ càng nghĩ con không có giới hạn.”

Ông quay lại nhìn tôi.

“Thanh Hạ, sau này con không cần nhường nữa.”

Tôi gật đầu.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình vẫn còn một nơi để trở về.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Chiều hôm sau, một đoàn kiểm tra đến bệnh viện.

Người dẫn đầu là một phụ nữ trung niên mặc trang phục công sở, tự giới thiệu là Trần Uyển, thành viên tổ xác minh độc lập được cử đến tiếp nhận phản ánh.

Đi cùng bà có đại diện bộ phận pháp chế, thanh tra y tế và nhân viên phụ trách hồ sơ.

Bố tôi ngồi bên cạnh giường.

Trần Uyển nhìn tôi, giọng ôn hòa.

“Chị Tống Thanh Hạ, trước khi bắt đầu, tôi muốn xác nhận chị có đủ sức khỏe để trao đổi không. Nếu mệt, chúng ta có thể chia thành nhiều lần.”

Tôi gật đầu.

“Tôi muốn nói ngay.”

Bà mở sổ ghi chép.

“Được. Chị hãy kể lại những gì mình trực tiếp trải qua. Chúng tôi sẽ kiểm tra các tài liệu liên quan, không yêu cầu chị phải tự chứng minh mọi chi tiết.”

Tôi bắt đầu kể.

Từ ngày Cố Trạch Viễn thừa nhận có con với chị gái.

Đến lời đề nghị của Tống Nhã Phương.

Đến tờ giấy được ký trước mặt tôi.

Đến những lời cầu xin trong phòng mổ.

Tôi kể rất chậm.

Có những đoạn phải dừng lại vì khó thở.

Nhưng Trần Uyển không thúc giục.

Bà chỉ lặng lẽ chờ.

Khi tôi kể xong, bà hỏi:

“Chị có từng ký giấy đồng ý chấm dứt thai kỳ không?”

“Không.”

“Có ai giải thích đầy đủ về mục đích, phương án và nguy cơ phẫu thuật cho chị không?”

“Không. Tôi chỉ được thông báo rằng họ sẽ đưa tôi vào phòng mổ.”

“Chị có nói rõ mình không đồng ý không?”

Tôi nhìn bà.

“Tôi đã cầu xin họ rất nhiều lần.”

Trần Uyển gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Bà ghi thêm vài dòng.

Sau đó hỏi:

“Chị có biết kết quả thực tế của ca phẫu thuật không?”

Tim tôi đập mạnh.

“Tôi chỉ nghe họ nói con tôi không còn nữa.”

Bà ngẩng đầu.

“Chị chưa được cung cấp hồ sơ sinh và hồ sơ bàn giao trẻ sơ sinh?”

“Chưa.”

Trần Uyển trao đổi ánh mắt với người bên cạnh.

Sau đó bà nói:

“Chúng tôi sẽ kiểm tra phần này trước.”

Tôi lập tức nắm chặt chăn.

“Xin bà giúp tôi.”

Giọng tôi run lên.

“Tôi chỉ muốn biết con mình ở đâu.”

Trần Uyển nhìn tôi.

“Tôi không thể hứa trước kết quả. Nhưng tôi có thể bảo đảm yêu cầu của chị sẽ được ghi nhận và xác minh theo đúng trình tự.”

Tôi gật đầu.

Đó là lần đầu tiên có người ngoài bố và Lâm Tiểu Vũ chịu nghiêm túc lắng nghe tôi.

Ba ngày sau, một tin tức khiến cả bệnh viện chấn động.

Hồ sơ phẫu thuật của tôi có dấu hiệu bị chỉnh sửa.

Theo bản ghi ban đầu của Lâm Tiểu Vũ, tôi tỉnh táo, nhận thức rõ và phản đối can thiệp.

Nhưng trong hồ sơ được lưu sau ca mổ, phần đánh giá lại ghi rằng tôi có biểu hiện rối loạn nhận thức tạm thời, không đủ khả năng quyết định.

Đáng chú ý hơn, thời điểm ghi nhận đánh giá ấy muộn hơn thời điểm Cố Trạch Viễn ký giấy.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan