“Con không có ý đó!”

“Vậy cậu đang đe dọa tôi?”

Cố Trạch Viễn im bặt.

Bố không nói thêm.

Ông bấm số.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

“Chào đồng chí. Tôi là Tống Kiến Quốc.”

Giọng ông bình tĩnh đến lạ.

“Tôi muốn trình báo một vụ việc có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng quyền của bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quân khu. Người bị hại là con gái tôi, Tống Thanh Hạ.”

Cố Trạch Viễn lập tức tái mặt.

“Bố, bố đừng kích động!”

Bố giơ tay ngăn anh ta.

“Tôi có căn cứ cho rằng một ca phẫu thuật đã được thực hiện khi sản phụ liên tục từ chối. Tôi đề nghị bảo toàn toàn bộ hồ sơ, dữ liệu giám sát, nhật ký sử dụng phòng mổ và hồ sơ bàn giao trẻ sơ sinh.”

Mẹ tôi lao tới.

“Tống Kiến Quốc, ông điên rồi sao?”

Bố tránh sang một bên.

Ông tiếp tục nói vào điện thoại:

“Tôi cũng đề nghị có biện pháp bảo vệ người bệnh và nhân viên y tế có liên quan, tránh việc gây sức ép hoặc thay đổi lời khai.”

Sau khi xác nhận thông tin, ông kết thúc cuộc gọi.

Căn phòng im phăng phắc.

Tống Nhã Phương là người phản ứng đầu tiên.

Chị ta bật khóc.

“Bố, bố định hủy hoại cả nhà này sao?”

Bố nhìn chị ta.

“Người hủy hoại gia đình này không phải tôi.”

Mẹ tôi run giọng:

“Ông có biết nếu chuyện này bị điều tra, tôi sẽ mất bao nhiêu năm sự nghiệp không?”

Bố hỏi ngược lại:

“Bà có biết Thanh Hạ đã mất những gì không?”

Mẹ tôi cứng họng.

Bố chỉ về phía giường bệnh.

“Nó mất con.”

Giọng ông trầm xuống.

“Nó còn bị chính mẹ ruột phản bội.”

“Vậy mà điều đầu tiên bà nghĩ đến vẫn là sự nghiệp của mình?”

Mẹ tôi há miệng.

Nhưng không thốt được lời nào.

Cố Trạch Viễn nghiến răng.

“Bố, bố nhất định phải đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn sao?”

Bố nhìn anh ta.

“Cứu vãn?”

Ông bước tới.

“Cố Trạch Viễn, từ lúc cậu ký tên vào tờ giấy ấy, giữa chúng ta đã không còn gì để cứu vãn.”

Anh ta đứng chết lặng.

Bố nói từng chữ:

“Từ hôm nay, tôi không còn đứa con trai nào tên Cố Trạch Viễn.”

Tôi nhìn bố.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Tôi biết câu nói ấy có ý nghĩa thế nào.

Mười hai năm.

Bố đã dành mười hai năm để nuôi dưỡng một đứa trẻ không cùng huyết thống.

Ông từng tự hào khoe với bạn bè rằng mình có hai con gái và một con trai.

Mỗi lần Cố Trạch Viễn được khen thưởng, bố đều cẩn thận cắt bài báo, cất vào một cuốn sổ.

Đến tận hôm nay, trên bàn làm việc của bố vẫn còn bức ảnh Cố Trạch Viễn mặc quân phục trong ngày nhận nhiệm vụ đầu tiên.

Nhưng tất cả đã kết thúc.

Cố Trạch Viễn đứng bất động.

Một lúc sau, anh ta lạnh lùng nói:

“Nếu bố đã quyết định như vậy, con cũng không còn gì để nói.”

Anh ta quay sang tôi.

“Thanh Hạ, em thật sự muốn biến chuyện này thành một cuộc đối đầu sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Không.”

Vẻ mặt anh ta thoáng dịu đi.

Có lẽ anh ta tưởng tôi mềm lòng.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Tôi muốn ly hôn.”

Nụ cười vừa xuất hiện trên môi anh ta lập tức biến mất.

“Em nói gì?”

“Tôi muốn ly hôn.”

Tôi nhắc lại.

“Và tôi sẽ yêu cầu điều tra toàn bộ chuyện đã xảy ra.”

Cố Trạch Viễn nhìn tôi chằm chằm.

“Em đừng quên, em đang nằm trên giường bệnh. Không có anh, em nghĩ mình có thể làm được gì?”

Tôi chưa kịp trả lời, bố đã bước lên.

“Con gái tôi có bố.”

Ông nhìn thẳng vào Cố Trạch Viễn.

“Chừng nào tôi còn sống, không đến lượt cậu quyết định nó có thể làm gì.”

Cố Trạch Viễn nghiến răng.

Cuối cùng, anh ta kéo Tống Nhã Phương rời đi.

Mẹ tôi đứng lại.

Bà nhìn bố, rồi nhìn tôi.

Ánh mắt đầy thất vọng.

“Thanh Hạ, mẹ không ngờ con lại nhẫn tâm như vậy.”

Tôi nhìn bà.

Ngày trước, mỗi lần mẹ nói thất vọng về tôi, tôi đều sợ hãi.

Tôi sẽ vội vàng giải thích, xin lỗi, cố gắng làm mọi thứ để bà vui lòng.

Nhưng lần này, tôi chỉ hỏi:

“Mẹ.”

Bà khựng lại.

“Nếu người nằm trên bàn mổ hôm đó là chị Nhã Phương, mẹ có làm như vậy không?”

Mẹ im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Nếu người mang thai chín tháng là chị ấy, còn tôi sinh con cho chồng chị ấy, mẹ có bảo chị ấy bỏ thai không?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan