Đáng nói hơn

Chương 17

“Điều quan trọng nhất lúc này là chị hồi phục sức khỏe. Đừng để những kết luận thiếu căn cứ quyết định tương lai của mình.”

Tôi gật đầu.

Khi ra khỏi phòng khám, bố đang chờ bên ngoài.

Ông hỏi:

“Sao rồi con?”

Tôi kể lại.

Bố nghe xong, im lặng rất lâu.

Sau đó ông thở dài.

“Dù kết quả thế nào, bố chỉ cần con khỏe mạnh.”

Tôi mỉm cười.

“Con cũng vậy.”

Tôi nhìn Bình An đang ngủ trong xe đẩy.

“Con có con bé rồi.”

Bố gật đầu.

“Ừ.”

Ông cúi xuống nhìn cháu.

“Nhà mình có Bình An rồi.”

Tôi tưởng rằng sau những kết quả ấy, Cố Trạch Viễn sẽ ít nhất biết sợ.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao lòng tự trọng của anh ta.

Một buổi tối, khi tôi đang cho Bình An bú, điện thoại bỗng nhận được tin nhắn từ một số lạ.

“Thanh Hạ, anh muốn gặp em lần cuối.”

Tôi không trả lời.

Một phút sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện.

“Anh biết em đang giận. Nhưng chúng ta đã là vợ chồng sáu năm, em không thể phủ nhận tất cả.”

Tôi nhìn màn hình.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Tin nhắn thứ ba đến.

“Nếu em đồng ý hòa giải, anh có thể chấp nhận để Bình An về sống cùng chúng ta.”

Tôi bật cười.

Chấp nhận?

Con gái tôi vốn đã ở bên tôi.

Anh ta lấy tư cách gì để nói chấp nhận?

Tôi mở khung trò chuyện.

Gõ một câu.

“Cố Trạch Viễn, anh không có quyền dùng con gái tôi để mặc cả.”

Sau đó, tôi chuyển toàn bộ tin nhắn cho luật sư.

Không lâu sau, một cuộc gọi đến.

Là Tống Nhã Phương.

Tôi định tắt máy.

Nhưng rồi lại nghe.

“Thanh Hạ!”

Giọng chị ta đầy hoảng loạn.

“Em nhất định phải giúp chị!”

Tôi không đáp.

Chị ta khóc nức nở.

“Trạch Viễn bị yêu cầu giải trình, mẹ cũng bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Bây giờ mọi người đều đang gặp rắc rối!”

Tôi bình thản hỏi:

“Rồi sao?”

“Em có thể nói với họ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm không?”

Tôi bật cười.

“Hiểu lầm?”

“Đúng! Em chỉ cần nói lúc ấy em quá kích động nên nhớ nhầm.”

Tôi nhìn Bình An.

Con bé đang ngủ rất ngoan.

Tôi hỏi:

“Tống Nhã Phương, chị có biết con gái tôi đã bị đưa đi bao nhiêu ngày không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Trong những ngày ấy, tôi không biết con đang ở đâu. Tôi không biết ai chăm sóc con. Tôi thậm chí còn tưởng con đã chết.”

Chị ta nghẹn ngào.

“Chị cũng không biết Trạch Viễn sẽ làm đến mức ấy.”

Tôi hỏi:

“Vậy lời chị bảo tôi đừng sinh con thì sao?”

Chị ta im lặng.

“Chị có quỳ xuống cầu xin tôi bỏ đứa bé không?”

“Thanh Hạ, lúc ấy chị chỉ quá sợ hãi…”

“Sợ cái gì?”

Tôi hỏi.

“Sợ con chị không được mang họ Cố?”

“Hay sợ Cố Trạch Viễn không chịu cưới chị?”

Tống Nhã Phương bật khóc.

“Em đừng nói nữa!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Chị gọi cho tôi trước mà.”

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng nức nở.

Một lúc sau, chị ta bỗng đổi giọng.

“Thanh Hạ, em đừng quên chị là chị ruột của em!”

Tôi cười.

“Chị cũng đừng quên chồng tôi từng là em rể của chị.”

Chị ta im bặt.

Tôi nói tiếp:

“Từ nay đừng gọi cho tôi nữa. Nếu có điều gì muốn trình bày, hãy nói với người có trách nhiệm điều tra.”

Tôi tắt máy.

Sau đó chặn số.

Bình An khẽ cựa mình trong vòng tay.

Tôi cúi xuống.

“Con ngủ tiếp đi.”

Tôi hôn lên má con.

“Mẹ không để ai làm phiền chúng ta nữa.”

Nhưng ngay hôm sau, Tống Nhã Phương lại làm một chuyện khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Chị ta đăng một bài viết dài lên mạng xã hội.

Trong bài, chị ta tự nhận mình là người phụ nữ bất hạnh, vô tình mang thai sau một lần say rượu.

Chị ta nói bản thân đã chịu đựng rất nhiều lời chỉ trích.

Rằng chị ta không muốn phá hoại gia đình em gái.

Rằng mọi chuyện chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn.

Đáng nói hơn, chị ta còn viết:

“Có những người vì quá đau buồn mà không thể chấp nhận sự thật, từ đó khiến cả gia đình rơi vào bi kịch.”

Không nhắc tên tôi.

Nhưng ai biết chuyện cũng hiểu chị ta đang nói đến ai.

Dưới bài viết, một số người để lại bình luận an ủi.

“Đứa trẻ vô tội mà.”

“Chuyện tình cảm khó nói lắm.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan