Đáng nói hơn

Chương 24

Mẹ tôi lúc ấy đã rời khỏi công việc cũ sau các quyết định xử lý liên quan đến vụ việc.

Bà sống cùng Tống Nhã Phương một thời gian.

Nhưng hai mẹ con cũng thường xuyên bất hòa.

Tống Nhã Phương trách mẹ không bảo vệ được mình.

Mẹ trách chị ta đã phá hỏng gia đình.

Có lần, trong lúc tranh cãi, Tống Nhã Phương bật khóc:

“Nếu ngày ấy mẹ không giúp Trạch Viễn, mọi chuyện đâu đến mức này!”

Mẹ tôi tức giận đáp:

“Chẳng phải chính con cầu xin mẹ sao?”

Chị ta sững người.

Rồi hét lên:

“Nhưng mẹ là bác sĩ! Mẹ phải biết chuyện gì nên làm chứ!”

Hai người nhìn nhau.

Cuối cùng, không ai nói thêm được lời nào.

Tôi nghe chuyện ấy từ một người họ hàng.

Chỉ im lặng.

Bởi vì đó là hậu quả của những lựa chọn mà chính họ đã đưa ra.

Tôi không cần vui mừng trước sự bất hạnh của họ.

Cũng không cần chạy đến cứu giúp.

Tôi đã mất quá nhiều thời gian để học cách phân biệt giữa lòng tốt và sự tự hủy hoại bản thân.

Bây giờ, tôi chỉ muốn bảo vệ cuộc sống mình đang có.

Một buổi tối cuối năm, bố gọi tôi xuống phòng khách.

Ông ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một chiếc hộp gỗ cũ.

Tôi bước đến.

“Bố gọi con ạ?”

Ông gật đầu.

“Ngồi xuống đi.”

Tôi ngồi cạnh.

Bố mở hộp.

Bên trong là rất nhiều bức ảnh cũ.

Có ảnh tôi hồi nhỏ.

Có ảnh Tống Nhã Phương.

Có ảnh gia đình.

Và có cả ảnh Cố Trạch Viễn thời thiếu niên.

Bố lấy một bức ảnh ra.

Trong ảnh, Cố Trạch Viễn mặc bộ đồng phục cũ, đứng bên cạnh bố.

Cả hai đều cười.

Bố nhìn rất lâu.

Tôi không nói gì.

Cuối cùng, ông thở dài.

“Thanh Hạ, bố từng nghĩ mình đã nuôi dạy nó rất tốt.”

Tôi nắm tay ông.

“Bố đã làm hết sức rồi.”

Ông lắc đầu.

“Có lẽ bố quá tin người.”

Tôi nhìn bức ảnh.

Một lúc sau, tôi nói:

“Bố, con từng hận anh ta đến mức chỉ cần nghe tên cũng thấy đau.”

Ông quay sang.

Tôi mỉm cười.

“Nhưng bây giờ con không muốn nghĩ đến anh ta nữa.”

Bố nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Con nghĩ điều đáng tiếc nhất không phải là chúng ta từng đối xử tốt với một người không xứng đáng.”

“Mà là vì người đó, chúng ta lại nghi ngờ tất cả những điều tốt đẹp trên đời.”

Bố im lặng rất lâu.

Sau đó, ông chậm rãi gật đầu.

“Con nói đúng.”

Ông đặt bức ảnh xuống.

“Bố sẽ không vì một người mà thay đổi cách sống của mình.”

Tôi mỉm cười.

“Con cũng vậy.”

Bố đóng hộp.

Rồi bất chợt hỏi:

“Con có muốn bố bỏ hết những bức ảnh này không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Ông ngạc nhiên.

Tôi nói:

“Chúng là một phần quá khứ.”

“Không cần trưng bày.”

“Nhưng cũng không cần giả vờ rằng chúng chưa từng tồn tại.”

Bố nhìn tôi.

Sau đó mỉm cười.

“Được.”

Ông cất chiếc hộp vào ngăn tủ.

Từ hôm ấy, tôi không còn nhìn thấy nó nữa.

Mùa xuân năm Bình An lên bốn tuổi, công ty của tôi ký được một hợp đồng lớn.

Đó là dự án mà cả nhóm đã theo đuổi gần một năm.

Ngày ký kết, tôi mặc bộ vest màu kem.

Đứng trước phòng họp, tôi bỗng nhớ đến những ngày đầu tiên trở lại làm việc.

Khi ấy, tôi từng lo mình đã tụt lại quá xa.

Tôi từng sợ không thể cân bằng giữa công việc và việc chăm con.

Tôi từng tự hỏi liệu mình có đủ năng lực để bắt đầu lại từ đầu hay không.

Nhưng cuối cùng, tôi đã làm được.

Sau buổi ký kết, đồng nghiệp đề nghị tổ chức tiệc chúc mừng.

Tôi mỉm cười.

“Được. Nhưng tôi phải về đón con trước.”

Mọi người bật cười.

Một người đồng nghiệp trêu:

“Sếp Tống đúng là lúc nào cũng ưu tiên công chúa nhỏ.”

Tôi gật đầu.

“Đương nhiên.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Vì con bé là người quan trọng nhất của tôi.”

Buổi tối, cả nhóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Bố đưa Bình An đến.

Con bé mặc váy vàng nhạt, tóc buộc hai bên.

Vừa nhìn thấy tôi, con lập tức chạy tới.

“Mẹ!”

Tôi cúi xuống bế con.

“Sao con đến đây?”

Bình An cười rạng rỡ.

“Ông ngoại nói hôm nay mẹ giỏi lắm!”

Tôi bật cười.

“Thế à?”

Con bé gật đầu.

“Con cũng muốn giỏi như mẹ!”

Tôi hôn lên trán con.

“Con sẽ còn giỏi hơn mẹ.”

Bình An nghiêng đầu.

Truyện Mới

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Không làm kẻ dư thừa

Không làm kẻ dư thừa

Con Gái Tôi Không Cần

Con Gái Tôi Không Cần

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

Ngày tôi phát hiện mình

Ngày tôi phát hiện mình