Đáng nói hơn

Chương 25

“Thật không ạ?”

“Thật.”

Con bé suy nghĩ một lúc.

Rồi bất chợt hỏi:

“Mẹ ơi, sau này con có thể làm bác sĩ không?”

Tôi khựng lại.

Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mẹ tôi mặc áo blouse trắng.

Nhưng chỉ một giây sau, tôi mỉm cười.

“Được chứ.”

Bình An reo lên.

“Con muốn chữa bệnh cho mọi người!”

Tôi nhìn con.

Trái tim bỗng mềm đi.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Vậy con phải học thật giỏi.”

Con bé gật đầu.

“Dạ!”

Tôi ôm con.

Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng những tổn thương của thế hệ trước không nhất thiết phải trở thành xiềng xích của thế hệ sau.

Mẹ tôi từng dùng nghề nghiệp của mình để biện minh cho một quyết định sai trái.

Nhưng điều đó không có nghĩa nghề bác sĩ không còn cao quý.

Cố Trạch Viễn từng phản bội lời thề.

Nhưng điều đó không có nghĩa trên đời không còn người đáng tin.

Tống Nhã Phương từng phản bội tình chị em.

Nhưng điều đó không có nghĩa con gái tôi phải lớn lên trong sự nghi ngờ và thù hận.

Tôi muốn Bình An được tự do lựa chọn.

Được yêu thương.

Được phạm sai lầm rồi học cách sửa chữa.

Được biết rằng giá trị của bản thân không phụ thuộc vào việc có ai chọn mình hay không.

Và quan trọng nhất, con không bao giờ phải hy sinh quyền được sống hạnh phúc chỉ để làm vừa lòng người khác.

Sau bữa tiệc, tôi đưa Bình An về nhà.

Trên đường, con bé ngủ thiếp đi trong lòng ông ngoại.

Tôi ngồi ghế bên cạnh, nhìn ra cửa sổ.

Thành phố lên đèn.

Những tòa nhà cao tầng lấp lánh trong đêm.

Bố bỗng hỏi:

“Thanh Hạ, con có từng nghĩ đến chuyện tái hôn không?”

Tôi quay sang.

Ông mỉm cười.

“Bố chỉ hỏi thôi. Không phải thúc giục.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Có lẽ sau này.”

Bố gật đầu.

“Ừ.”

Tôi nói tiếp:

“Nhưng nếu có, con muốn đó là vì con thật sự yêu người ấy.”

“Không phải vì sợ cô đơn.”

“Cũng không phải vì Bình An cần một người được gọi là bố.”

Bố nhìn tôi.

“Đúng.”

Ông nhẹ nhàng vuốt tóc cháu.

“Con bé cần người thật lòng thương nó, chứ không cần một danh xưng.”

Tôi mỉm cười.

“Con cũng nghĩ vậy.”

Xe chạy qua một cây cầu.

Dưới cầu, dòng sông phản chiếu ánh đèn.

Tôi nhìn những vệt sáng kéo dài trên mặt nước.

Bỗng nhớ đến ngày mình nằm trong phòng bệnh, tuyệt vọng đến mức không muốn mở mắt.

Khi ấy, tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là lúc một cuộc đời khác bắt đầu.

Một cuộc đời không còn Cố Trạch Viễn.

Không còn những lời hứa giả dối.

Không còn sự nhẫn nhịn vô nghĩa.

Chỉ có tôi, Bình An và những người thật lòng yêu thương chúng tôi.

Một tháng sau, tôi nhận được một lá thư.

Người gửi là Cố Trạch Viễn.

Phong bì không có gì đặc biệt.

Bên trong là ba trang giấy viết tay.

Anh ta kể về những năm tháng sau khi rời khỏi vị trí cũ.

Kể rằng mình đã phải đối diện với hậu quả của những lựa chọn trước đây.

Kể rằng mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ bằng tuổi Bình An, anh ta đều nhớ đến con gái.

Anh ta viết:

“Anh từng nghĩ chỉ cần có quyền lực và địa vị, anh có thể bảo vệ mọi thứ mình muốn. Nhưng cuối cùng, chính vì quá sợ mất những thứ ấy, anh đã đánh mất gia đình.”

Tôi đọc tiếp.

“Thanh Hạ, anh không dám mong em tha thứ. Anh chỉ muốn nói rằng nếu có thể quay lại ngày hôm đó, anh nhất định sẽ không ký vào tờ giấy ấy.”

Tôi nhìn dòng chữ.

Một lúc lâu sau, tôi đặt lá thư xuống.

Nếu có thể quay lại?

Nhưng trên đời không có nếu như.

Nếu ngày ấy anh ta không phản bội, chúng tôi có thể vẫn là một gia đình.

Nếu ngày ấy mẹ tôi chịu nghe lời cầu xin, tôi có thể được ôm con ngay khi con chào đời.

Nếu ngày ấy Tống Nhã Phương biết dừng lại, tình chị em có thể vẫn còn.

Nhưng tất cả đều đã xảy ra.

Không ai có thể quay ngược thời gian.

Tôi gấp lá thư.

Đặt lại vào phong bì.

Sau đó cất cùng những tài liệu cũ.

Tôi không trả lời.

Không phải vì muốn trừng phạt anh ta.

Mà bởi vì tôi thật sự không còn điều gì cần nói.

Buổi chiều hôm ấy, Bình An từ trường về.

Truyện Mới

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Không làm kẻ dư thừa

Không làm kẻ dư thừa

Con Gái Tôi Không Cần

Con Gái Tôi Không Cần

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Từ Khi Nghe Được Hồn Ma, Tôi Phất Lên

Bình yên sau bão giông

Bình yên sau bão giông

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

TÔI BỊ NHÀ CHỒNG ÉP ĐẾN ĐƯỜNG CÙNG,TÔI GỌI ANH TRAI TỚI ĐÓN

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

Năm thứ sáu yêu Thẩm Cảnh Hoài, tôi hỏi anh lần cuối

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

CHỒNG MUỐN CHIA ĐÔI CHI PHÍ, TÔI CÓ NHÀ NGOẠI CHỐNG LƯNG

Ngày tôi phát hiện mình

Ngày tôi phát hiện mình