Chương 26
Con bé ôm một bức tranh chạy đến.
“Mẹ ơi!”
Tôi ngẩng lên.
“Sao thế con?”
“Con vẽ nhà mình!”
Tôi nhận lấy.
Trên tờ giấy là một ngôi nhà mái đỏ.
Phía trước có ba người.
Một người phụ nữ mặc váy xanh.
Một ông lão tóc bạc.
Và một cô bé mặc váy vàng.
Phía trên là mặt trời rất lớn.
Tôi nhìn bức tranh.
“Mẹ đẹp quá!”
Bình An cười khanh khách.
“Con vẽ mẹ đẹp nhất!”
Tôi bật cười.
“Thế ông ngoại đâu?”
Con bé chỉ vào người đàn ông tóc bạc.
“Ông ngoại đang cười!”
Tôi nhìn bức tranh.
Quả thật, con bé đã vẽ cho ông một nụ cười rất lớn.
Tôi hỏi:
“Còn con?”
Bình An chỉ vào cô bé váy vàng.
“Con đang nắm tay mẹ!”
Tôi cúi xuống.
Trong tranh, bàn tay nhỏ xíu của con bé nối với tay người phụ nữ.
Hai nét vẽ vụng về.
Nhưng lại khiến mắt tôi cay xè.
Tôi ôm con.
“Bình An.”
“Dạ?”
“Mẹ yêu con.”
Con bé lập tức ôm cổ tôi.
“Con cũng yêu mẹ!”
Tôi hôn lên má con.
“Yêu nhiều không?”
Con bé dang hai tay hết cỡ.
“Nhiều bằng cả bầu trời!”
Tôi bật cười.
“Vậy mẹ yêu con nhiều hơn cả bầu trời.”
Bình An suy nghĩ một lúc.
Rồi nghiêm túc nói:
“Thế con yêu mẹ bằng cả vũ trụ!”
Tôi cười đến chảy nước mắt.
Bố đứng ngoài cửa, nhìn hai mẹ con.
Ông cũng cười.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu.
Cuộc đời đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ.
Một cuộc hôn nhân.
Một người chị gái.
Niềm tin dành cho mẹ ruột.
Những tháng ngày bình yên đáng lẽ tôi phải có.
Nhưng cuộc đời cũng trả lại cho tôi điều quý giá nhất.
Có thể bạn thích
Con gái tôi.
Và chính bản thân tôi.
Tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết đứng sau chồng.
Không còn là cô con gái luôn cố gắng làm hài lòng mẹ.
Không còn là người em gái sẵn sàng nhường hết mọi thứ cho chị.
Tôi là Tống Thanh Hạ.
Là mẹ của Tống Bình An.
Là con gái của Tống Kiến Quốc.
Là một người phụ nữ có công việc, có ước mơ, có khả năng tự quyết định tương lai.
Tôi đã đi qua những ngày đen tối nhất.
Và vẫn có thể đứng dưới ánh mặt trời.
Mùa hè năm ấy, tôi đưa bố và Bình An đi biển.
Đó là chuyến du lịch đầu tiên của ba người sau rất nhiều năm.
Bình An vừa nhìn thấy biển đã reo lên.
“Mẹ ơi! Nước nhiều quá!”
Tôi bật cười.
“Đó là biển mà con.”
Con bé kéo tay ông ngoại.
“Ông ơi, mình xây lâu đài nhé!”
Bố cười lớn.
“Được! Ông xây cho cháu một lâu đài thật to!”
Hai ông cháu chạy xuống bãi cát.
Tôi đi phía sau, cầm máy ảnh.
Ánh nắng rực rỡ.
Gió biển thổi tung mái tóc.
Tiếng sóng vỗ liên tục vang lên.
Bình An ngồi xổm, dùng chiếc xẻng nhựa xúc cát.
Bố ngồi bên cạnh, cẩn thận xây từng bức tường nhỏ.
Con bé bỗng quay đầu gọi:
“Mẹ!”
Tôi giơ máy ảnh.
“Sao thế?”
“Mẹ chụp con với ông đi!”
Tôi mỉm cười.
“Được!”
Hai ông cháu cùng giơ tay.
Tôi bấm máy.
Khoảnh khắc ấy được lưu lại.
Một ông ngoại tóc bạc.
Một cô bé cười rạng rỡ.
Phía sau là biển xanh và bầu trời rộng lớn.
Tôi nhìn bức ảnh.
Bất chợt nhớ đến tấm ảnh siêu âm đầu tiên của Bình An.
Ngày ấy, con chỉ là một chấm nhỏ trên màn hình.
Tôi từng áp tấm ảnh vào ngực, vui mừng đến mất ngủ.
Tôi từng tưởng tượng không biết con sẽ có đôi mắt thế nào.
Mái tóc ra sao.
Có giống mẹ không.
Có thích cười không.
Bây giờ, tất cả những câu hỏi ấy đều đã có câu trả lời.
Con có đôi mắt rất sáng.
Mái tóc đen mềm.
Và một nụ cười khiến cả thế giới của tôi trở nên rực rỡ.
Tôi đặt máy ảnh xuống.
Chạy về phía hai ông cháu.
“Cho mẹ xây cùng với!”
Bình An lập tức reo lên.
“Mẹ đến rồi!”
Con bé đưa cho tôi một chiếc xẻng nhỏ.
“Đây, mẹ làm cửa nhé!”
Tôi ngồi xuống.
“Được, mẹ làm cửa.”
Bố nhìn chúng tôi.
Ông mỉm cười.
“Lâu đài này phải thật vững chắc.”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Bình An nghiêng đầu.
“Tại sao ạ?”
Bố xoa đầu con bé.
“Vì đây là lâu đài của nhà mình.”
Con bé lập tức gật đầu.
“Vậy phải thật chắc!”
Chúng tôi cùng nhau xây.
Từng chút một.
Một cơn sóng lớn bất ngờ tràn lên bãi cát.
Lâu đài bị nước cuốn mất một góc.
Bình An lập tức kêu lên.
“Ôi! Hỏng rồi!”